40 năm chiến thắng trở về

16/03/2013 03:20 GMT+7

Sáng 15.3, Ban Liên lạc (BLL) tù binh Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm chiến thắng trở về và lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh tại Trại giam tù binh cộng sản Việt Nam/Phú Quốc.

Dự buổi lễ có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, cũng là một cựu tù binh Phú Quốc. Theo ông Phạm Bá Lữ, Trưởng BLL tù binh Việt Nam, trong thời gian từ năm 1967 - 1973, lúc cao điểm  nhà tù này đã giam cầm gần 40.000 chiến sĩ cách mạng. Hơn 4.000 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh tại đây do bị nhục hình tra tấn.

Sau khi Hiệp định Paris được ký kết, chính quyền Sài Gòn đã phải trao trả tù binh của nhà tù Phú Quốc, cũng là ngày đánh dấu “địa ngục trần gian” này bị xóa bỏ. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đại biểu đã cắt băng khánh thành công trình phục dựng khu phân trại giam B2 với tổng kinh phí trên 48,9 tỉ đồng...

Giang Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.