4 trại tôm giống bị sạt lở xuống sông

03/08/2011 00:27 GMT+7

Tối 1.8, tại ấp 4, thị trấn Gành Hào, H.Đông Hải (Bạc Liêu) xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm 4 trại sản xuất tôm giống bị sạt lở hoàn toàn xuống sông Gành Hào. Khu vực sạt lở đất dài khoảng 350 mét, điểm rộng nhất khoảng 35 mét sâu vào bên trong đất liền, ước tính thiệt hại về tài sản khoảng 10 tỉ đồng.

 

Hiện trường xảy ra sạt lở đất làm 4 trại giống sạt xuống sông - Ảnh: T.T.P

Ngoài thiệt hại của các cơ sở sản xuất nói trên, vụ sạt lở còn làm 800 bao xi măng và một số vật tư phục vụ thi công công trình kè sông Gành Hào (đoạn G4) cũng trôi hết xuống sông.

Theo một số người dân sống ở khu vực sạt lở, nguyên nhân chính gây nên vụ sạt lở nói trên là công trình xây dựng kè G4 tập kết quá nhiều viên mái lợp bờ kè gần các trại sản xuất giống (hơn 4.000 viên, nặng trên 200 tấn). Thời điểm xảy ra sạt lở cũng xuất hiện nhiều trận mưa lớn kéo dài, thủy triều dâng cao kèm theo gió lớn...

Đây là vụ sạt lở đất thứ 2 ở thị trấn Gành Hào từ đầu năm đến nay. Trước đó, khuya 12.7, tại ấp 4, thị trấn Gành Hào xảy ra vụ sạt lở làm 4 căn nhà bị trôi xuống sông, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Trần Thanh Phong 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.