4 thợ lặn tử vong do khí hydro sunfua

25/06/2013 03:10 GMT+7

Ngày 23.6, ông Nguyễn Việt Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường Thừa Thiên-Huế, cho biết kết quả phân tích mẫu khí trên tàu Onnekas One tại vùng biển xã Vinh Thanh (H.Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) vào ngày 18.6 cho thấy hàm lượng khí hydro sunfua (H2S) trong khoang ballas (nơi 4 thợ lặn chết ) cao gấp 103 lần so với quy định của Bộ Y tế đối với môi trường làm việc.

Theo ông Hùng, kết quả của Trung tâm bảo hộ lao động và bảo vệ môi trường miền Trung - Tây nguyên cho thấy xung quanh tàu, khí hydro sunfua có phạm vi ảnh hưởng không lớn. Hiện Chi cục đang chờ kết luận mẫu nước trong khoang ballas, sau đó cơ quan chức năng sẽ đề ra phương án xử lý.

Như tin Thanh Niên đã đưa, khi trục vớt phần mũi tàu Onekas One, Võ Văn Thuận, Phạm Văn Hiệp, Phan Văn Mạnh và Văn Công Than đã bị ngạt khí độc và tử vong.

Bùi Ngọc Long

>> Chưa xác định được khí độc gây tử vong 4 thợ lặn
>> Thợ lặn tử nạn
>> Đời thợ lặn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.