3 lao động Việt tử vong tại Nga

31/12/2013 03:40 GMT+7

Ngày 30.12, ông Vũ Đức Công, Chủ tịch UBND xã Nghĩa An (H.Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết có 3 người dân của xã vừa tử vong tại Nga do ngạt khí gas. 3 người này gồm anh Đặng Công Xuân (43 tuổi), Sầm Văn Bình (39 tuổi) và Phạm Văn Tiện (19 tuổi) đều ngụ xóm 10A, xã Nghĩa An.

Ông Công cũng cho biết theo tin báo của các gia đình nạn nhân, 3 người bị tử vong vào đêm 26.12 do bị ngạt khí gas khi đốt lò sưởi bằng gas để ngủ vì thời tiết quá lạnh. Các nạn nhân sang Nga bằng đường du lịch rồi ở lại lao động bất hợp pháp gần một năm nay. “Do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình các nạn nhân này đang nhờ những người Việt Nam lao động ở Nga quyên góp tiền để đưa tro cốt về quê”, ông Công cho biết.  

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.