3 chị em ruột chết dưới ao

02/07/2015 15:26 GMT+7

(TNO) Đi làm về không thấy các con ở nhà, vợ chồng anh Công vội đi tìm. Mãi đến chiều, thi thể cháu Trúc nổi ở ao nước trong vườn cách nhà anh Công chừng 70 m; sau đó lặn tìm phát hiện thêm hai cháu Anh và Vi chết chìm dưới ao.

(TNO) Đi làm về không thấy các con ở nhà, vợ chồng anh Công vội đi tìm. Mãi đến chiều, thi thể cháu Trúc nổi ở ao nước trong vườn cách nhà anh Công chừng 70 m; sau đó lặn tìm phát hiện thêm hai cháu Anh và Vi chết chìm dưới ao.

3 chị em ruột chết dưới ao - Ảnh minh họa: TNO
Ngày 2.7, bà La Bế Thủy Trang, Phó chủ tịch UBND xã Ea Tam, H.Krông Năng (Đắk Lắk), cho biết đại diện chính quyền huyện và xã đã đến chia buồn và hỗ trợ một gia đình lo hậu sự cho 3 con nhỏ cùng bị chết dưới ao nước.
Vụ việc thương tâm xảy ra ngày 1.7. Sáng sớm, vợ chồng anh Nông Văn Công (31 tuổi) và chị Ngô Thị Trầm (28 tuổi, trú thôn Tam An, xã Ea Tam) đi làm rẫy, 3 con gái là Nông Thị Kim Anh (8 tuổi), Nông Thị Thanh Trúc (6 tuổi) và Nông Thị Tường Vi (5 tuổi) ở nhà chơi với nhau.
Đến trưa, đi làm về không thấy các con ở nhà, vợ chồng anh Công vội đi tìm. Bà con hàng xóm cũng giúp tìm kiếm khắp vùng. Mãi đến chiều, nhiều người thấy thi thể cháu Trúc nổi ở ao nước trong vườn cách nhà anh Công chừng 70 m; sau đó lặn tìm phát hiện thêm hai cháu Anh và Vi chết chìm dưới ao.
Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi và tiếp tục làm rõ nguyên nhân cái chết của 3 cháu bé.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.