20 năm tù cho kẻ giết người vì cuồng ghen

18/03/2015 12:42 GMT+7

(TNO) Sáng 18.3, tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã diễn ra phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Đăng Khoa (43 tuổi, ngụ tại TP.Bảo Lộc) và Phạm Khắc Định (ngụ tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “giết người”.

(TNO) Sáng 18.3, tại TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) đã diễn ra phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 bị cáo Trần Đăng Khoa (43 tuổi, ngụ tại TP.Bảo Lộc) và Phạm Khắc Định (ngụ tại TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) về tội “giết người”. 

36 năm tù cho 2 kẻ giết người vì ghenTừ phải qua, 2 bị cáo Khoa và Định tại phiên tòa
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 28.8.2014, do nghi chị Nguyễn Thanh Tâm có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác, nên Khoa đã rủ Định mang theo dao và mã tấu rồi bắt xe taxi xuống thị trấn Madagui (huyện Đạ Huoai) để đánh chị Tâm. Trước đó, mặc dù không có hôn thú, nhưng chị Tâm và Khoa đã có thời gian dài sống với nhau như vợ chồng.
Khi gặp chị Tâm ngồi cùng anh Trà Minh Tuấn (người hành nghề chạy xe ôm, ngụ tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) tại một quán nước bên đường, Khoa đã nhảy xuống khỏi xe taxi lao vào đâm anh Tuấn nhiều nhát. Sau đó, anh Tuấn bỏ chạy,  Định lao ra dùng mã tấu chém một nhát vào người làm nạn nhân gục xuống đường và chết trên đường đi cấp cứu.
Sau khi đâm anh Tuấn, Khoa tiếp tục dùng cán dao đánh vào đầu và lưng chị Tâm rồi khéo lên taxi yêu cầu tài xế lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Khi xe taxi chạy đến xã Đạ P’Lao (huyện Đạ Huoai), thì cả Khoa và Đình bỏ trốm vào rừng.
Theo kết quả giám định, anh Tuấn chết do vết thương bị dao đâm thủng tim, đứt động mạch ngực, suy hô hấp cấp và vết thương phổi phải.
Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Khoa 20 năm tù và bị cáo Định 16 năm tù về tội giết người; đồng thời, yêu cầu 2 bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 125 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.