2 vụ tai nạn do tài xế ngủ gật

30/08/2012 03:00 GMT+7

Rạng sáng qua 29.8, xe tải BS 85T-3122 do tài xế Thái Duy Quang (ngụ TP.Phan Rang, Ninh Thuận) chở tôm giống về Cà Mau, khi đến dốc cầu Ấp Mỹ (P.Lê Bình, Q.Cái Răng, Cần Thơ) đã tông vào dải phân cách nên xe lật ngang (ảnh 1), tài xế chỉ bị thương nhẹ. Nguyên nhân do tài xế ngủ gật.

Trước đó, khuya 28.8, xe container BS 51C-088.03 thuộc Công ty TNHH một thành viên Quốc Hưng (TP.HCM), do tài xế Đỗ Văn Lương (26 tuổi) điều khiển cùng với phụ lái Trịnh Văn Diện (23 tuổi, cùng quê Thanh Hóa) bất ngờ đâm vào lan can cầu Hưng Lợi, rồi rơi từ độ cao khoảng 6 m xuống đường dân sinh thuộc P.Hưng Thạnh, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ.

 

Rất may, trong vụ tai nạn này chỉ có phụ lái bị thương nhẹ. Nguyên do tài xế ngủ gật nên xe bị lạc tay lái. Tại hiện trường, chiếc xe container đã làm hư hỏng hoàn toàn 11 m lan can cầu và 1 cột đèn chiếu sáng; đầu xe kéo hư hỏng nặng và đè lên 1 xe đạp đang đậu trên đường (ảnh 2).

Tin, ảnh: Mai Trâm

>> Phần mềm cảnh báo tài xế ngủ gật
>> Tài xế ngủ gật gây tai nạn kinh hoàng
>> Tài xế ngủ gật, xe tải lao xuống kênh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.