2 vụ chìm tàu không rõ nguyên nhân

22/06/2012 03:10 GMT+7

Rạng sáng 21.6, tàu cá BĐ-10205 TS của ông Nguyễn Văn Tuất (57 tuổi, ngụ thôn Hải Nam, xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn, Bình Định) đang neo đậu tại bến thuộc thôn Hải Nam đã bị chìm không rõ nguyên nhân.

 2 vụ chìm tàu không rõ nguyên nhân - nd

Chính quyền xã đã kêu gọi cán bộ, nhân dân giúp gia đình ông Tuất kéo tàu vào bờ (ảnh). Trước đó, rạng sáng 16.6, tàu đánh cá BĐ-8511 TS của gia đình bà Lê Thị Lùn (63 tuổi, ở thôn Hải Nam) đang neo đậu tại bến trong thôn cũng bị chìm không rõ nguyên nhân, khiến ngư dân rất lo lắng.

Tin, ảnh: Ngọc Nhuận

>> 15 người mất tích trong vụ chìm tàu ở Indonesia
>> Đã trục vớt được 14 container trong vụ chìm tàu
>> Cứu sống 14 ngư dân bị chìm tàu ở Trường Sa
>> Chìm tàu cá, 2 người chết
>> Cứu 7 ngư dân bị chìm tàu
>> Chìm tàu chở dầu Hy Lạp, thuyền trưởng thiệt mạng
>> Đằng sau vụ chìm tàu ở Ý: Vén dần bức màn bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.