2 tên cướp nguy hiểm sa lưới

07/03/2015 05:31 GMT+7

Chiều 6.3, thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hùng (tức Hùng “nhóc”, Hùng “si tô”, 36 tuổi, ngụ Q.11, có 4 tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản), Trần Hồng Khiêm (25 tuổi, ngụ Q.8, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Chiều 6.3, thượng tá Lê Văn Hải, Phó trưởng Công an Q.8 (TP.HCM) cho biết Cơ quan CSĐT quận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Hùng (tức Hùng “nhóc”, Hùng “si tô”, 36 tuổi, ngụ Q.11, có 4 tiền án về tội cướp, cướp giật tài sản), Trần Hồng Khiêm (25 tuổi, ngụ Q.8, 1 tiền án về tội cướp giật tài sản) để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 ngày 3.3, Hùng, Khiêm đến tiệm game trò chơi bắn cá trên đường Bến Phú Định, P.16, Q.8 do bà Lâm Kim Hồng (57 tuổi, ngụ Cần Thơ) quản lý, chơi. Chỉ trong 2 giờ, 2 người này nướng sạch 4 triệu đồng vào trò chơi bắn cá (giống “đánh bạc” - PV). Lúc ra về, Hùng bàn bạc với Khiêm cướp lại số tiền vừa thua. Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, khi bà Hồng đang chuẩn bị đóng cửa tiệm thì Hùng xông vào kề dao vào cổ bà Hồng khống chế, cướp bọc tiền (bên trong có 3,4 triệu đồng). Trong lúc giằng co, con dao của Hùng đâm trúng cổ bà Hồng khiến bị thương nặng phải đưa đi Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Cướp được tiền, Hùng lên xe Khiêm chờ sẵn tẩu thoát. Trong lúc tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT của Công an Q.8 phát hiện Hùng, Khiêm có nhiều biểu hiệu nghi vấn nên truy đuổi. Chạy đến khu vực sân bóng Vạn Nguyên (P.16, Q.8), tổ dân phòng chốt chặn tại đây dùng vật cứng cản làm xe 2 tên cướp ngã xuống đường. Một trong hai tên cướp dùng dao tấn công tổ dân phòng làm ông La Tuấn Anh (44 tuổi, là dân phòng KP.4, P.16, Q.8) bị thương. Sau đó, lực lượng CSGT phối hợp với tổ dân phòng khống chế tóm gọn 2 tên cướp cùng tang vật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.