2 người bị chém trong vụ hỗn chiến

04/05/2012 03:16 GMT+7

Ngày 3.5, Bệnh viện đa khoa Bình Dương thực hiện nối cánh tay và gân tay cho 2 thanh niên bị chém trong vụ hỗn chiến trước cửa quán karaoke H.K (P.Hiệp An, TP.Thủ Dầu Một).

Tối 2.5, người dân KP.3 (P.Hiệp An) chứng kiến cảnh hàng chục tên côn đồ rượt đuổi chém nhau trên đường vào trung tâm hành chính P.Hiệp An. Kết quả, Lưu Tấn Đức (27 tuổi, quê Bình Dương) bị chém bằng mã tấu gần đứt lìa cánh tay trái; Nguyễn Hoàng Hiệp (28 tuổi, quê Bình Dương) bị chém đứt gân tay. Nguyên nhân ban đầu được xác định Đức và Hiệp đi hát karaoke tại quán H.K thì xảy ra mâu thuẫn trong nhóm bạn. Sau đó, một nhóm côn đồ khác được “điều” tới cầm hung khí chém Đức và Hiệp. Công an TP.Thủ Dầu Một đang khẩn trương điều tra làm rõ.

Đỗ Trường

>> Truy bắt 4 đối tượng trong vụ hỗn chiến ở Đồng La
>> Nghi án nạn nhân bị sát hại, dìm xuống sông
>> Nối 3 ngón tay bị chém đứt cho bệnh nhân
>> Hỗn chiến tại quán nhậu, 1 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.