2 học sinh chết dưới hồ nhà máy nhiệt điện

12/10/2013 03:10 GMT+7

Vũ Văn Đỉnh và Vũ Văn An (đều 10 tuổi, học sinh lớp 5B, Trường tiểu học xã Phả Lễ, H.Thủy Nguyên, Hải Phòng) chết đuối tại hồ chứa xỉ thải của Công ty cổ phần nhiệt điện Hải Phòng lúc 15 giờ ngày 11.10. Một số học sinh đi cùng 2 nạn nhân cho biết, chiều cùng ngày nhóm học sinh lớp 5 của trường rủ nhau ra khu vực hồ chứa xỉ thải kể trên chơi.

Đến khoảng 17 giờ, không thấy Đỉnh và An, các em mới đi tìm, đồng thời kêu cứu. Một số công nhân trực gần đó đã cùng bảo vệ công ty thuê thuyền tìm kiếm, gần 1 giờ sau mới vớt được 2 nạn nhân. Hồ chứa xỉ thải kể trên rộng trên 60 ha, sâu từ 1 - 2,5 m, hoạt động từ tháng 5.2013. Nơi đây thường có các em học sinh ra nô đùa nhưng không có biển báo. Công ty nhiệt điện Hải Phòng cho biết sẽ hỗ trợ mỗi gia đình có con tử nạn 5 triệu đồng để lo tang lễ và phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Linh Linh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.