1.872 trường hợp hưởng sai chính sách người có công

05/03/2015 07:00 GMT+7

Chiều 4.3, Bộ LĐ-TB-XH và Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015.

Chiều 4.3, Bộ LĐ-TB-XH và Ủy ban T.Ư MTTQ VN tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết chương trình tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công (NCC) với cách mạng trong hai năm 2014 - 2015.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đây là cuộc tổng rà soát đầu tiên kể từ năm 1954, có quy mô lớn nhất với sự tham gia của nhiều bộ, ngành. Qua khảo sát giai đoạn 1 trên 2 triệu người NCC với cách mạng, số người hưởng đúng và hưởng đủ chính sách là 1,9 triệu (đạt 95,75%), số người hưởng chưa đầy đủ chính sách là 86.201 (chiếm 4,17%), số người hưởng sai chính sách là 1.872 người (chiếm 0,09%).
Ông Nhân lưu ý các địa phương trong thời gian tới cần đẩy nhanh công tác giải quyết nguyện vọng của khoảng 86.000 người thuộc diện NCC chưa được hưởng đầy đủ chính sách; xử lý, đưa ra khỏi diện hưởng chính sách những người không đủ tiêu chuẩn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.