141 bắt cảnh sát cơ động giả

14/03/2012 20:31 GMT+7

(TNO) Chiều nay (14.3), tổ công tác 141 do trung tá Bùi Văn Vượng làm tổ trưởng đã bắt được một thanh niên mặc quân phục giả cảnh sát cơ động tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai (Q.Ba Đình, Hà Nội).

(TNO) Chiều nay (14.3), tổ công tác 141 do trung tá Bùi Văn Vượng làm tổ trưởng đã bắt được một thanh niên mặc quân phục giả cảnh sát cơ động tại khu vực ngã tư Phan Kế Bính - Liễu Giai (Q.Ba Đình, Hà Nội).

>> Kẻ dùng súng bắn cảnh sát ra đầu thú
>> Bị dừng xe, nam thanh niên dùng súng bắn cảnh sát cơ động
>> Đặc nhiệm" 141 xử lý 11.938 trường hợp vi phạm
>> Áp dụng mô hình “đặc nhiệm 141” tại TP.HCM
>> Đặc nhiệm 141 “quân pháp bất vị thân” 


Tổ công tác 141 kiểm tra hành chính thanh niên mặc quân phục cảnh sát cơ động chiều nay tại ngã tư đường Phan Kế Bính - Liễu Giai 

Khi bị dừng xe kiểm tra hành chính vì không đội mũ bảo hiểm, thanh niên khai đang công tác tại C5K20 Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, khi tổ công tác hỏi một số thông tin liên quan đến nơi làm việc thì người này không chứng minh được. Sau một hồi quanh co, thanh niên này buộc phải khai thật tên là Chu Mạnh Tuấn (22 tuổi, trú tại Q.Ba Đình), hiện đang công tác tại Công ty quản lý bay miền Bắc.

Nguyên nhân mặc quân phục giả làm cảnh sát cơ động là do không đội mũ bảo hiểm nên lấy quân phục của em trai mặc để “né” phạt.

Theo tổ công tác 141, chiếc xe máy mang BKS 6886 cũng là biển số giả. Ngay lập tức người này được đưa về cơ quan công an để làm rõ.

Tin, ảnh: Hà An

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.