13 ngư dân Bình Định mất tích tại Trường Sa

10/07/2015 11:31 GMT+7

(TNO) Sáng 10.7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo điều phương tiện cứu nạn tàu cá QNg 98604 TS khẩn cấp.

(TNO) Sáng 10.7, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết cơ quan này đã gửi công văn đề nghị Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo điều phương tiện cứu nạn tàu cá QNg 98604 TS khẩn cấp.

13 ngư dân Bình Định mất tích tại Trường SaẢnh minh họa ngư dân trên tàu cá Bình Định nghỉ ngơi sau giờ đánh bắt trên biển 
Lúc 20 giờ 30 ngày 9.7, tàu QNg 98604 TS của ông Phạm Ngọc Thanh (ở Sa Huỳnh, Quảng Ngãi) đang hành nghề lưới vây gần đảo Đá Lớn, trong khu vực Quần đảo Trường Sa, thì bị phá nước và chìm dần.
Lúc bị nạn trên tàu QNg 98604 TS có 12 ngư dân, do ông Đỗ Văn Thu (ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng.
Các thuyền viên trên tàu đã gọi điện thông báo với gia đình. Tuy nhiên, đến 21giờ 30 cùng ngày (9.7) thì gia đình không còn liên lạc được với các thành viên trên tàu cá QNg 98604 TS.
Sáng 10.7, gia đình chủ tàu và thuyền trưởng đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng cầu cứu.
Trao đổi với Thanh Niên Online qua điện thoại lúc 11 giờ 10.7, bà Phan Thị Tuyết (36 tuổi), vợ thuyền trưởng Đỗ Văn Thu, cho biết vẫn không liên lạc được với các thanh viên trên tàu cá QNg 98604 TS.
* Trong khi đó, tung tích ngư dân Phạm Văn Đồng (20 tuổi, ở thôn Đức Phổ 2, xã Cát Minh, Phù Cát, Bình Định), thuyền viên tàu cá BĐ 93304 TS vẫn chưa được tìm thấy.
Sáng 9.7, tàu BĐ 93304 TS của ông Nguyễn Hữu An (36 tuổi, ở thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh) cùng 9 ngư dân đang hoạt động đánh bắt tại vùng biển có tọa độ 07005’N – 1070-23’E, cách Côn Đảo khoảng 102 hải lý (hơn 200 km)về phía Đông Nam thì anh Đồng bị rơi xuống biển, mất tích.
Tại thời điểm bị nạn, thời tiết trên biển gió cấp 6, cấp 7 và có 10 tàu bạn xung quanh hỗ trợ tìm kiếm.
 
Danh sách ngư dân trên tàu cá QNg 98604 TS
1 – Đỗ Văn Thu (ở thôn Lâm Trúc 2, xã Hoài Thanh, Hoài Nhơn), thuyền trưởng
2 – Đỗ Văn Tùng (ở thôn Lâm Trúc 2), thuyền viên
3 – Đỗ Thanh Phong (Lâm Trúc 2), thuyền viên
4 – Hậu (thành phố Quy Nhơn), thuyền viên
5 – Lý Văn Tám (xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên
6 – Lý Ngọc Thiện (xã Hoài Hương), thuyền viên
7 – Hồ Ngọc Thanh (xã Hoài Hương), thuyền viên
8 – Sương (xã Hoài Hương), thuyền viên
9 – Huy (Lâm Trúc 2), thuyên viên
10 - Quang (xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), thuyền viên
(Còn 2 thuyền viên chưa rõ danh tính).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.