12 ngư dân Bình Định thoát chết giữa biển

18/01/2015 13:01 GMT+7

(TNO) Hôm nay 18.1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết 12 thuyền viên tàu BĐ 96981 TS đã được cứu nạn an toàn sau khi tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển gần Đà Nẵng.

(TNO) Hôm nay 18.1, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết 12 thuyền viên tàu BĐ 96981 TS đã được cứu nạn an toàn sau khi tàu bị hỏng máy, thả trôi trên biển gần Đà Nẵng. 

ngu-danTàu BĐ 96981 TS được lai dắt về Đà Nẵng sáng nay - Ảnh: VMRCC cung cấp
Trước đó, lúc 13 giờ 40 phút ngày 17.1, VMRCC khu vực II nhận được thông tin tàu BĐ 96981 TS, do ông Nguyễn Văn Toản ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng, bị hỏng máy không khắc phục được từ lúc 4 giờ 30 cùng ngày, tại vị trí cách mũi Đà Nẵng khoảng 38 hải lý, trên tàu có 12 thuyền viên.
Sau khi bị hỏng máy, tàu trôi dạt trong điều kiện khu vực có gió cấp 6, giật cấp 7 - 8. 12 ngư dân trên tàu bị hoảng loạn tinh thần, yêu cầu được cứu nạn khẩn cấp.
Trong số 12 thuyền viên kể trên có 8 thuyền viên quê ở xã Hoài Hương và 4 thuyền viên quê ở huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
Ngay sau khi nhận được thông tin, VMRCC đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn. Đến 18 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 đã tiếp cận được tàu BĐ 96981 TS. Sau đó tàu cứu nạn đã lai dắt được tàu BĐ 96981 TS cùng 12 ngư dân vào bờ biển Đà Nẵng an toàn lúc 2 giờ sáng nay.
Danh sách 12 ngư dân tàu BĐ 96981 TS được tàu SAR 274 cứu nạn:
4 thuyền viên quê huyện Quảng Xương, Thanh Hóa gồm: Lê Văn Tần (46 tuổi), Hoàng Trung Hoài (38 tuổi); Phạm Văn Phương (23 tuổi); Nguyễn Văn Sơn (31 tuổi).
8 thuyền viên quê xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định gồm: Nguyễn Văn Toản (36 tuổi), Nguyễn Văn Hoàng (33 tuổi), Tạ Quang Tình (36 tuổi), Trần Văn Lợi (34 tuổi), Trần Văn Ấn (29 tuổi), Đoàn Ngọc Ảnh (23 tuổi), Phạm Trường Trực (20 tuổi), Lê Văn Cầu (50 tuổi).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.