12 hộ dân vẫn cản trở thi công QL1A

18/06/2015 06:08 GMT+7

Ngày 17.6, Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trong tỉnh giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1A, tiếp tục cử lực lượng bảo vệ thi công các đoạn vẫn còn bị dân cản trở.

Ngày 17.6, Sở GTVT tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương trong tỉnh giải quyết dứt điểm các trường hợp khiếu kiện liên quan đến công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1A, tiếp tục cử lực lượng bảo vệ thi công các đoạn vẫn còn bị dân cản trở.

Một phần dự án mở rộng QL1A - Ảnh minh họa: Hiển Cừ

Sở GTVT tỉnh Bình Định cũng đề nghị Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ GTVT sớm cho chủ trương giải quyết về kinh phí bồi thường cho 58 hộ dân ở H.Tuy Phước nằm kẹp giữa đường sắt và đường bộ.

Theo báo cáo của Sở GTVT tỉnh Bình Định, hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án mở rộng QL1A qua địa bàn tỉnh cơ bản đã hoàn thành và bàn giao cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, tại tuyến BOT bắc Bình Định vẫn còn 12 hộ dân ở H.Phù Mỹ khiếu nại và đã được UBND tỉnh có quyết định giải quyết nhưng các hộ này không nhận tiền và có biểu hiện cản trở thi công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.