10 nước ASEAN diễn tập ứng phó siêu bão

24/10/2013 00:34 GMT+7

Ngày 23.10, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ NN-PTNT và Trung tâm hỗ trợ nhân đạo ASEAN phối hợp tổ chức diễn tập thực binh ứng phó thảm họa, cứu trợ nhân đạo khu vực ASEAN 2013 (ARDEX 13).

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đến dự. Cuộc diễn tập ARDEX 13 có sự tham gia của 10 nước ASEAN, trong đó 7 nước gửi lực lượng, 3 nước có vai trò quan sát viên. Ngoài ra, cuộc diễn tập còn có sự tham gia giám sát của hàng chục đoàn quan sát viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Úc và các tổ chức quốc tế. Theo kịch bản giả định, siêu bão Neptune với sức gió giật cấp 14 -15 tràn vào các tỉnh đồng bằng Bắc bộ Việt Nam, khiến 2.000 người chết, 2.500 người bị thương và trên 1.000 người bị mất tích.

Đặc biệt, ở phía tây Hà Nội, bão khiến nhiều nhà máy, khu công nghiệp bị sập đổ, gây rò rỉ và phát tán hóa chất độc hại ra môi trường. Chính phủ Việt Nam phải cống bố tình trạng khẩn cấp và gửi yêu cầu hỗ trợ quốc tế thông qua Trung tâm hỗ trợ nhân đạo ASEAN.

Quân đội Việt Nam huy động máy bay trực thăng tìm kiếm cứu nạn, cử hàng ngàn chiến sĩ tới khu vực rò rỉ hóa chất độc hại để xử lý. Các nước ASEAN gửi hàng chục đội cứu hộ, y tế với các thiết bị chuyên dụng hiện đại, hỗ trợ Việt Nam thành lập bệnh viện dã chiến; tìm kiếm người mất tích, còn mắc kẹt trong đống đổ nát; hỗ trợ khẩn cấp lương thực thực phẩm; xử lý môi trường sau thảm họa...

Hoàng Phan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.