Chính phủ rút Tờ trình 101/TTr-CP về một số chính sách mới liên quan xuất, nhập cảnh

Mai Hà
Mai Hà
14/04/2023 17:30 GMT+7

Chính phủ vừa có văn bản gửi Quốc hội xin rút lại Tờ trình số 101/TTr-CP liên quan đến lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Theo Chính phủ, các nội dung, chính sách trong tờ trình này đã được kế thừa trong hồ sơ 2 dự luật liên quan.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm vừa có văn bản gửi Quốc hội đề nghị xin rút Tờ trình 101/TTr-CP gửi Quốc hội đề xuất đưa một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào nghị quyết chung của Quốc hội tại kỳ họp thứ 5 vào tháng 5 tới.

Chính phủ rút tờ trình một số chính sách mới xuất, nhập cảnh  - Ảnh 1.

Các chính sách mới liên quan đến lĩnh vực xuất, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sẽ được đưa vào trong 2 luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6

T.N

Tờ trình 101/TTr-CP được Chính phủ báo cáo Quốc hội ngày 1.4. Đồng thời, Chính phủ đã có Tờ trình số 111/TTr-CP ngày 8.4 và Tờ trình số 115/TTr-CP ngày 13.4 đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội bổ sung dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án luật tại kỳ họp thứ 5 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tuy nhiên, các nội dung, chính sách trong Tờ trình 101/TTr-CP đã được kế thừa trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 luật trên nên Chính phủ xin rút lại Tờ trình 101/TTr-CP.

Bên cạnh đó, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cũng có tờ trình gửi Quốc hội đề nghị bổ sung dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Theo Bộ Tư pháp, hồ sơ đề nghị xây dựng 2 luật này đã được Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến và được Bộ Tư pháp thẩm định. Hồ sơ đề nghị xây dựng luật cũng đã được Chính phủ xem xét, thông qua tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 với 4 nhóm chính sách: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện quy định thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất, nhập cảnh trên môi trường điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc xin thị thực nhập cảnh nước ngoài, cấp hộ chiếu phổ thông theo thủ tục rút gọn; tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài xuất, nhập cảnh Việt Nam; nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, bổ sung dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ 6 theo quy trình một kỳ họp.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.