Chính phủ Mỹ chi 19,5 tỉ USD giúp Intel sản xuất chip

22/03/2024 06:00 GMT+7

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 20.3 công bố thỏa thuận sơ bộ về việc tài trợ 8,5 tỉ USD và cho vay tới 11 tỉ USD đối với Tập đoàn Intel trong nỗ lực thúc đẩy sản lượng chip bán dẫn nội địa.

Theo Reuters, một phần kinh phí sẽ được Intel sử dụng để xây dựng hai nhà máy mới và hiện đại hóa một nhà máy hiện có. "Chúng ta sẽ đưa ngành sản xuất sản phẩm bán dẫn tiên tiến quay trở lại Mỹ sau 40 năm", ông Biden phát biểu trong chuyến thăm cơ sở của Intel ở bang Arizona.

Chính phủ Mỹ chi 19,5 tỉ USD giúp Intel sản xuất chip- Ảnh 1.

Ông Biden thăm cơ sở của Intel ở Arizona (Mỹ) hôm 20.3

Reuters

Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết đây là một trong những khoản đầu tư lớn nhất vào lĩnh vực sản xuất sản phẩm bán dẫn tại Mỹ. Washington hy vọng thị phần chip tiên tiến của Mỹ sẽ tăng lên mức 20% vào năm 2030 thông qua chương trình trợ cấp, từ mức 0% hiện nay. 

Intel chi 100 tỉ USD vì ngôi vương ngành bán dẫn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.