Chính phủ mới của Argentina công bố kế hoạch gây sốc nhằm vực dậy nền kinh tế

Văn Khoa
Văn Khoa
13/12/2023 11:57 GMT+7

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo ngày 12.12 công bố kế hoạch gây sốc về kinh tế của chính phủ mới, theo Reuters.

Kế hoạch nói trên nhắm mục tiêu vào chi tiêu công và phá giá mạnh tiền tệ nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của Argentina trong nhiều thập niên.

Trong một thông báo được ghi âm trước, Bộ trưởng Caputo cho hay đồng peso của Argentina sẽ giảm xuống còn khoảng 800 peso đổi một USD so với mức 365 peso hiện nay. Ông Caputo còn nói rằng các khoản trợ cấp tùy ý cho các tỉnh sẽ bị cắt giảm xuống mức tối thiểu và những cuộc đấu thầu công trình công cộng sẽ bị tạm dừng.

Ông Caputo còn nhấn mạnh chính phủ của Tổng thống Argentina Javier Milei sẽ giảm trợ cấp năng lượng và vận tải, cũng như tạm dừng quảng cáo của chính phủ trong một năm.

Chính phủ mới của Argentina công bố kế hoạch gây sốc nhằm vực dậy nền kinh tế - Ảnh 1.

Bộ trưởng Kinh tế Argentina Luis Caputo được nhìn thấy trên truyền hình trong lúc công bố các biện pháp kinh tế mới của chính phủ Argentina, tại thủ đô Buenos Aires ngày 12.12

AFP

Tuy nhiên, Bộ trưởng Caputo cho hay chính phủ Argentina sẽ tăng gấp đôi chi tiêu xã hội cho những người nghèo nhất, một nỗ lực nhằm tránh tình trạng nghèo đói gia tăng ở mức trên 40%, theo Reuters.

Lạm phát hằng năm hiện ở mức 140% và mức nghèo đói ở mức 40% tại Argentina, nền kinh tế lớn thứ ba Mỹ Latinh, theo AFP.

Ông Caputo nói rằng Argentina đã "nghiện" chi tiêu nhiều hơn số tiền kiếm được và đã thâm hụt tài chính trong 113 năm trong 123 năm qua, theo AFP. "Nếu chúng ta tiếp tục như hiện tại, chúng ta chắc chắn sẽ hướng tới siêu lạm phát", ông Caputo cảnh báo.

Cũng theo ông Caputo, các bộ ngành của Argentina sẽ giảm một nửa từ 18 xuống còn 9 và các ban thư ký từ 106 xuống 54.

Ngoài ra, hệ thống nhập khẩu SIRA của Argentina sẽ bị đóng cửa và bị thay thế bằng một chương trình mà theo đó các công ty sẽ không phải xin phép trước cho các hoạt động của họ. "Điều này loại bỏ yếu tố tùy ý ra khỏi quá trình phê chuẩn nhập khẩu, đảm bảo tính minh bạch. Bất cứ ai muốn nhập khẩu đều có thể thực hiện ngay bây giờ", Bộ trưởng Caputo khẳng định, theo báo Buenos Aires Times.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hoan nghênh các biện pháp mới của chính phủ Argentina, vốn đang nợ IMF 44 tỉ USD, theo AFP. "Những hành động táo bạo ban đầu này nhằm mục đích cải thiện đáng kể tài chính công theo cách bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội và củng cố chế độ tỷ giá hối đoái", IMF đánh giá trong một tuyên bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.