Chiến sự Ukraine trưa 7.6: Giao tranh ác liệt tại Severodonetsk, thêm tướng Nga tử trận?

Văn Khoa
Văn Khoa
07/06/2022 12:49 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay binh sĩ đang có cuộc giao tranh trên phố ác liệt với binh sĩ Nga tại thành phố Severodonetsk, chiến trường quan trọng trong mục tiêu của Điện Kremlin giành quyền kiểm soát vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine.

“Các anh hùng của chúng ta không rời vị trí ở Severodonetsk. Trong thành phố này, giao tranh trên phố ác liệt tiếp diễn”, Tổng thống Zelensky cho hay trong bài phát biểu được ghi hình hằng đêm hôm 6.6, theo Reuters. Hiện không rõ phe nào đang chiếm ưu thế.

Quân nhân Ukraine khai hỏa lựu pháo M777 gần một tiền tuyến ở tỉnh Donetsk thuộc vùng Donbass ngày 6.6

Reuters

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay Nga cũng đang đưa binh sĩ và thiết bị nhằm giành quyền kiểm soát Severodonetsk, thành phố lớn nhất còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine ở tỉnh Luhansk thuộc Donbass.

Tỉnh trưởng Luhansk Serhiy Gaidai hôm 6.6 cho hay tình hình ngày càng xấu đi sau khi lực lượng Ukraine đẩy lùi lực lượng Nga trong cuối tuần trước khi lực lượng Nga dường như tiến gần tới chiến thắng, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine cảnh báo: Nếu mất Severodonetsk phải cần lực lượng gấp 5 lần đề lấy lại

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 6.6: Tình hình xấu đi cho Ukraine

Tình hình ở Severodonetsk ‘thay đổi mỗi giờ’

Một quan chức quân sự Ukraine cho hay giao tranh ác liệt tiếp diễn ở thành phố Severodonetsk, với tình hình “đang thay đổi mỗi giờ” và Tổng thống Volodymyr Zelensky đã đưa ra cảnh báo về khả năng lực lượng Nga kiểm soát thành phố này.

CNN hôm nay 7.6 đưa tin Oleksandr Striuk, đứng đầu lực lượng quân sự Severodonetsk trong tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine, vào tối 6.6 cho hay tình hình giao tranh trong thành phố “đang thay đổi mỗi giờ”. Ông Striuk khẳng định: “Có đủ lực lượng [Ukraine] và phương tiện để giành lại thành phố, Có nhiều trận chiến khốc liệt và cuộc giao tranh trên phố”. Ông Striuk thừa nhận lực lượng Nga đã đạt được một số bước tiến ổn định.

Xem thêm: Tình hình ở Severodonetsk ‘thay đổi mỗi giờ’, Tổng thống Ukraine cảnh báo

Nga mất thêm tướng quân đội ở chiến trường Ukraine?

Thêm một tướng Nga tử trận ở Ukraine?

Trung tâm Liên lạc chiến lược (StratCom) thuộc Văn phòng Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 6.6 khẳng định thiếu tướng Nga Roman Kutuzov đã tử trận trong một cuộc giao tranh gần thành phố Popasna (tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine).

Hãng tin Ukrinform nói StratCom đã đưa ra khẳng định này trên trang Facebook của mình.

Trước đó có thông tin thiếu tướng Nga Roman Kutuzov đã bị giết trong trận chiến gần Popasna. “Theo kênh Telegram của phóng viên quân sự Alexander Sladkov, (thiếu tướng) Kutuzov… đã lãnh đạo trong cuộc tấn công và tử trận ở chiến trường”, Kênh truyền hình Nga Russia 24. Ông Sladkov là phóng viên chiến trường, làm việc cho truyền hình nhà nước Nga, theo Reuters.

Xem thêm: Quân đội Ukraine khẳng định một tướng Nga tử trận ở miền đông Ukraine

Đại sứ NATO: Không có kế hoạch gửi máy bay F-16 cho Ukraine

EU cáo buộc Nga tấn công kho ngũ cốc lớn ở Ukraine

Trưởng chính sách đối ngoại và an ninh Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell lên án một cuộc tấn công bằng tên lửa Nga mới đây đã phá hủy một kho ngũ cốc lớn ở thành phố cảng Mykolaiv thuộc miền đông Ukraine, theo CNN.

“Một cuộc tấn công khác bằng tên lửa Nga đang góp phần cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu. Lực lượng Nga đã phá hủy kho ngũ cốc lớn thứ 2 ở Ukraine, ở Mykolaiv", ông Borrell viết trên Twitter ngày 6.6. Hình ảnh trên mạng xã hội ngày 5.6 cho thấy kho ngũ cốc nói trên bốc cháy dữ dội.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Vì xung đột, mất cảng, Ukraine không thể xuất khẩu hàng chục triệu tấn ngũ cốc

Đại sứ Nga giận dữ bỏ cuộc họp Hội đồng Bảo an vì cáo buộc từ EU

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassily Nebenzia nổi giận rời cuộc họp Hội đồng Bảo an khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cáo buộc Moscow châm ngòi cho cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Đại sứ Nga giận dữ rời cuộc họp Hội đồng Bảo an, chỉ trích đại diện EU "nói dối"

“Ngài Đại sứ Liên bang Nga, thành thực mà nói Kremlin đang sử dụng các nguồn cung lương thực như tên lửa tàng hình chống lại các nước đang phát triển. Nga một mình chịu trách nhiệm cho cuộc khủng hoảng lương thực này ”, ông Michel phát biểu tại Hội đồng Bảo an.

Phát biểu tại cuộc họp nói trên, diễn ra vào ngày 6.6 (theo giờ Mỹ), ông Michel còn cáo buộc binh sĩ Nga phạm tội ác chiến tranh, theo Reuters.

Xem thêm: Đại sứ Nga giận dữ bỏ cuộc họp Hội đồng Bảo an vì cáo buộc từ EU

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.