Chiến sự Ukraine ngày 796: Nga tiến quân ở Donbass, lãnh đạo NATO đến Kyiv

30/04/2024 04:31 GMT+7

Tổng thư ký NATO nói 'chưa quá trễ' để Kyiv giành chiến thắng trước Moscow, giữa lúc lực lượng Nga liên tục tiến lên ở miền đông Ukraine.

Lãnh đạo NATO đến Ukraine

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến Kyiv hôm 29.4 trong chuyến thăm không được thông báo trước. Đây là lần thứ ba người đứng đầu NATO thăm Ukraine kể từ khi xung đột toàn diện giữa nước này và Nga bùng nổ vào tháng 2.2022, theo Reuters.

Chuyến thăm diễn ra vào thời điểm Kyiv đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trên chiến trường do thiếu vũ khí và binh sĩ, trong khi Moscow đạt được một số bước tiến dù chậm. Tại Kyiv, ông Stoltenberg hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng như phát biểu ở quốc hội nước này.

Lãnh đạo NATO nói 'chưa quá trễ' để giúp Ukraine chiến thắng

"Ukraine đã bị áp đảo về vũ khí trong nhiều tháng, buộc phải hạn chế đạn dược… Nhưng vẫn chưa quá trễ để Ukraine giành chiến thắng", ông Stoltenberg phát biểu trong một cuộc họp báo chung với ông Zelensky, theo AFP.

Theo ông Stoltenberg, việc Mỹ trì hoãn viện trợ quân sự cho Ukraine suốt nhiều tháng đã gây ra "hậu quả nghiêm trọng trên chiến trường". Song ông cho biết những hỗ trợ mới "đang trên đường" đến với Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 796: Nga tiến quân ở Donbass, lãnh đạo NATO đến Kyiv- Ảnh 1.

Ông Stoltenberg và ông Zelensky tại Kyiv hôm 29.4

REUTERS

Nga tiếp tục tiến lên ở miền đông Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 cho biết lực lượng Nga đã tiến lên ở nhiều điểm dọc theo chiến tuyến, kiểm soát thêm một ngôi làng ở tỉnh Donetsk, giành được các vị trí tốt hơn ở tỉnh Kharkiv và đẩy lùi một số cuộc tấn công của Ukraine, theo Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 2 đã ra lệnh cho quân đội Nga tiến sâu hơn vào Ukraine sau khi Kyiv thất thủ ở thành phố Avdiivka thuộc tỉnh Donetsk, một trong 2 tỉnh làm nên vùng Donbass ở miền đông Ukraine.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga hôm 29.4, quân đội nước này đã giành được làng Semenivka, phía tây bắc Avdiivka. Một ngày trước đó, quân đội Ukraine thừa nhận họ đã rút khỏi làng này và 2 ngôi làng lân cận.

Moscow cũng tuyên bố đã đánh bại quân Ukraine tại khu vực Synkivka thuộc tỉnh Kharkiv và tại một số điểm khác dọc chiến tuyến. Nga nói nước này đã tấn công các xưởng sản xuất máy bay không người lái của Ukraine.

Mỹ mua hơn 80 máy bay chiến đấu thời Liên Xô ‘không còn sử dụng’ từ Kazakhstan?

Trong khi đó, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của kẻ thù gần Semenivka, cũng như một số cuộc tấn công khác của Nga.

Nga chiếm quyền kiểm soát các công ty châu Âu

Nga tuyên bố đã nắm quyền quản lý hoạt động của các công ty Ý và Đức tại nước này, đồng thời cảnh báo tịch thu tài sản của Mỹ nếu Washington đóng băng dự trữ ngân khố của Moscow.

Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani ngày 27.4 thông báo chính phủ nước này đã triệu tập đại sứ Nga để làm rõ việc "quốc hữu hóa Tập đoàn Ariston Thermo", hãng máy nước nóng nổi tiếng của Ý.

Theo AFP, ông Tajani cho biết đang làm việc với Liên minh châu Âu (EU) và Đức, bởi hãng gia dụng Bosch của Berlin cũng bị nhắm đến. Vị ngoại trưởng cho hay đã liên lạc với ban quản trị Ariston và nhấn mạnh chính phủ sẽ đứng cùng các doanh nghiệp, sẵn sàng bảo vệ họ tại mọi thị trường quốc tế.

Tòa án Nga ra lệnh tịch thu tài sản của ngân hàng Mỹ JPMorgan Chase

Mỹ mua chiến đấu cơ "không còn sử dụng" để chuyển cho Ukraine?

Chính phủ Mỹ đã mua 81 trong số 117 máy bay chiến đấu thời Liên Xô trong một cuộc đấu giá gần đây ở Kazakhstan, theo tường thuật của báo Kyiv Post ngày 28.4. Mỹ được cho là mua số máy bay đó "thông qua các tổ chức nước ngoài", với tổng trị giá 1,5 triệu USD.

Kyiv Post không nêu chi tiết số lượng máy bay mỗi loại được mua, nhưng đưa tin giao dịch bao gồm các loại máy bay chiến đấu như MiG-29, MiG-27 và máy bay ném bom Su-24. Kazakhstan cũng chào bán máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 trong cuộc đấu giá.

Giới chức Mỹ chưa công bố cách sử dụng số máy bay chiến đấu thời Liên Xô đã mua được. Trong khi đó ngày càng có suy đoán rằng vì các loại máy bay này đều đang phục vụ ở Ukraine nên có khả năng cuối cùng chúng sẽ được chuyển đến Kyiv, theo Kyiv Post.

Triều Tiên lên án việc Mỹ chuyển tên lửa tầm xa cho Ukraine

CHDCND Triều Tiên đã chỉ trích Mỹ vì cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine trong xung đột với Nga, cho rằng chính sách này sẽ không giúp đảo chiều thế trận.

Trong bài viết được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải ngày 29.4, một vụ trưởng phụ trách vấn đề quân sự nước ngoài thuộc Bộ Quốc phòng Triều Tiên lên án Mỹ là "kẻ quấy rối" khi cung cấp cho Ukraine tên lửa tầm xa. Theo vị quan chức, tên lửa tầm xa của Mỹ sẽ không bao giờ giúp đưa lợi thế trên chiến trường về phía Ukraine nhưng sẽ dẫn đến việc "thổi bùng cơn cuồng loạn đối đầu liều lĩnh" của Ukraine.

Mỹ cấp cho Ukraine vũ khí gì trong gói viện trợ lớn nhất trị giá 6 tỉ USD?

Nhà Trắng mới đây xác nhận Mỹ đã gửi nhiều Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) cho Ukraine. Trước đó, Mỹ đã chuyển phiên bản có tầm bắn 165 km của loại tên lửa này và tên lửa trong đợt chuyển giao mới được cho là có tầm bắn 300 km.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.