Chiến sự Ukraine ngày 795: Nga kiểm soát làng gần Donetsk, mặt trận phía đông bất ổn

29/04/2024 06:00 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.4 tuyên bố đã kiểm soát thêm một làng ở miền đông Ukraine, trong khi Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận tình hình mặt trận phía đông đang xấu đi.

Nga đang gây sức ép ở miền đông

Nga đang gây sức ép ở miền đông Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Ukraine tổn thất thêm làng ở Donetsk?

Hôm 28.4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát làng Novobakhmutivka thuộc Donetsk, gần tâm điểm giao tranh Ocheretyne trong những ngày gần đây, Interfax đưa tin.

Ngôi làng cách thị trấn Avdiivka, do Nga kiểm soát hồi tháng 2, khoảng 10 km về hướng bắc.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Điểm xung đột: M1 Abrams 'mất phép'; Ukraine sẽ tiếp tục tấn công sâu vào đất Nga

Kênh Deep State trên Telegram, có liên hệ các lực lượng vũ trang Ukraine, hồi đầu tuần đổ lỗi cho phía sĩ quan chỉ huy các đơn vị ở khu vực vì để xảy ra tình trạng "sụp đổ các tuyến phòng thủ khắp khu vực, gây tổn thất đáng kể", AFP đưa tin.

Lực lượng Nga cũng thông báo đẩy lui một loạt các đợt phản công của Ukraine gần Chasiv Yar, một tâm điểm khác của khu vực và là nơi thường xuyên xảy ra giao tranh giữa hai phía.

Chính quyền Moscow đồng thời cho biết các đơn vị Nga xung quanh Donetsk đã tiến sâu vào các tuyến phòng thủ của Ukraine và tạo được lợi thế chiến thuật tại đây.

Còn theo TASS hôm 28.4, các hệ thống phòng không Nga trong vòng 24 giờ đã loại trừ 5 tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS) và 46 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho hay các hệ thống phòng Nga bắn hạ UAV Ukraine trên bầu trời Belgorod.

Tin xấu ở miền đông

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky

TELEGRAM/SYRSKY

Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrsky thừa nhận trên Facebook rằng tình hình mặt trận phía đông đang xấu đi và Nga gần đây giành được một loạt các lợi thế trên trận địa.

Theo tổng tư lệnh, các đơn vị Ukraine buộc phải triệt thoái, lùi về hướng tây để xây dựng các tuyến phòng thủ mới ở một số khu vực sau khi bị mất quyền kiểm soát một vài nơi trước đà tiến của quân Nga.

Mỹ cấp cho Ukraine vũ khí gì trong gói viện trợ lớn nhất trị giá 6 tỉ USD?

Cụ thể, các cánh quân Ukraine đã tập kết ở những vị trí mới của phía tây các làng Berdychi và Semenivka ( phía bắc Avdiivka) và Novomykhailivka ở phía nam, gần thị trấn Maryinka.

"Quân đối phương tập trung các nỗ lực chính tại một số khu vực, tạo nên lợi thế đáng kể về binh lực và phương tiện", theo tướng Syrsky.

Ông thừa nhận Nga đã giành được chiến thắng chiến thuật tại một số đoạn của tiền tuyến, dù vậy thêm rằng quân Nga vẫn chưa đạt được lợi thế về chiến dịch.

Tổng tư lệnh Ukraine cho hay đã chuyển các lữ đoàn khác đến những khu vực trên để thay thế vào vị trí của các đơn vị bị tổn thất khi giao tranh với Nga.

Tướng Syrsky không đề cập đến tình hình Novobakhmutivka, ngôi làng mà Nga thông báo vừa kiểm soát.

Còn phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận xét rằng trong thời điểm này Nga cần phải duy trì động lực theo chiều hướng hiện tại để tiến tới hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, theo TASS.

Nga trưng bày "chiến lợi phẩm" từ Ukraine

Xe tăng Đức được đưa vào triển lãm ở Moscow

Xe tăng Đức được đưa vào triển lãm ở Moscow

CHỤP TỪ SPUTNIK

RT hôm 28.4 đưa tin Moscow đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít Đức ngày 9.5, trong đó có nội dung trưng bày nhiều loại khí tài, vũ khí tịch thu được từ chiến sự Ukraine.

Đa số "chiến lợi phẩm" là những dòng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) viện trợ cho Kyiv.

Xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất đã được đưa đến công viên Chiến thắng, nơi đặt các viện bảo tàng chiến tranh. Nga tịch thu chiếc xe tăng này trong tình trạng gần như không bị tổn hại ở vùng phụ cận Avdiivka vào tháng 3.

Tổng thống Pháp Macron: 'Châu Âu có thể chết' nếu không củng cố phòng thủ

Các "chiến lợi phẩm" khác là xe bọc thép chở quân M113 và xe chiến đấu bộ binh Bradley đều do Mỹ sản xuất, xe chiến đấu bộ binh Marder 1A3 do Đức sản xuất, xe bọc thép YPR-765, phiên bản M113 của Hà Lan, xe bọc thép chở quân chống mìn Kirpi của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng cộng Nga trưng bày 30 mẫu xe bọc thép đến từ 12 quốc gia cho cuộc triển lãm bắt đầu từ ngày 1.5, bao gồm các dòng xe được sản xuất hoặc cung cấp cho Ukraine từ Mỹ, Anh, Đức, Pháp, CH Czech, Thụy Điển, Áo và Úc.

Thời gian triển lãm kéo dài 1 tháng.

Mỹ và NATO đang viện trợ đợt vũ khí, khí tài, đạn dược mới cho Ukraine, nhưng chưa rõ khi nào số hàng này đến nơi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.