Chiến sự Ukraine ngày 769: Siêu nhà máy lọc dầu cách xa tiền tuyến bị tấn công

03/04/2024 05:22 GMT+7

Nga nói máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ ba của Nga, cách tiền tuyến đến 1.300 km trong ngày thứ 769 của cuộc xung đột.

Các quan chức Nga cho biết một UAV của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Taneco của hãng Tatneft trong ngày 2.4. Cơ sở này nằm ở vùng Tatarstan, cách tiền tuyến khoảng 1.300 km.

Chiến sự Ukraine ngày 769: Siêu nhà máy lọc dầu cách xa tiền tuyến bị tấn công- Ảnh 1.

Các bồn chứa dầu có chữ Taneco tại cơ sở của Tatneft ở Nizhnekamsk, Tatarstan hồi năm 2015

BLOOMBERG

Theo Reuters, những hình ảnh hiện trường cho thấy UAV đã rơi xuống đơn vị lọc dầu chính số 7 nhưng có vẻ không gây thiệt hại nặng. Nhà máy này có năng suất hằng năm hơn 17 triệu tấn (340.000 thùng mỗi ngày). Khu vực bị tấn công xử lý khoảng 155.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Các quan chức Nga nói đã dùng thiết bị gây nhiễu khóa mục tiêu vào UAV Ukraine. Một ngọn lửa bùng phát tại nhà máy nhưng bị dập tắt trong 20 phút.

CNN: Ukraine xác định với đồng minh đường bay tấn công sâu trong đất Nga

Taneco được cho là nhà máy lọc dầu lớn thứ ba tại Nga, chiếm khoảng 6,2% công suất lọc dầu cả nước.

Một cuộc tấn công cùng ngày tại thị trấn Yelabuga cũng ở Tatarstan khiến một tòa nhà trong khu công nghiệp bị thiệt hại. Cơ quan y tế địa phương thông báo 13 người bị thương, trong đó 8 người nhập viện nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Chiến sự Ukraine ngày 769: Siêu nhà máy lọc dầu cách xa tiền tuyến bị tấn công- Ảnh 2.
Chiến sự Ukraine ngày 769: Siêu nhà máy lọc dầu cách xa tiền tuyến bị tấn công- Ảnh 3.

Tòa nhà tại Yelabuga, Tatarstan bị tấn công ngày 2.4

REUTERS

AFP dẫn lời nguồn tin quốc phòng tại Kyiv xác nhận Ukraine đứng sau hai cuộc tấn công này, một trong đó nhắm vào một cơ sở lắp ráp UAV Shahed do Iran thiết kế.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin nói sau các vụ tấn công rằng quân đội Nga đang làm việc để giảm thiểu mối đe dọa và sau đó diệt trừ hoàn toàn.

Theo trang The Kyiv Independent, cuộc tấn công cơ sở lọc dầu là chiến dịch của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (HUR), được tiến hành bằng UAV tầm xa. Trước đó một ngày, Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov nói nước này có UAV tấn công sản xuất nội địa có khả năng bay hơn 1.000 km.

Cũng trong ngày 2.4, một cuộc tấn công tên lửa của Nga đã phá hủy cơ sở giáo dục tại thành phố Dnipro của Ukraine, khiến 13 người bị thương. Tỉnh trưởng Sergiy Lysak cho hay trong số đó có 5 trẻ em. Nga chưa lập tức bình luận.

Nga yêu cầu Ukraine dẫn độ lãnh đạo cơ quan an ninh

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong ngày nói rằng quân đội Nga đang đẩy lực lượng Ukraine về hướng tây và tuyên bố từ đầu năm, Nga đã kiểm soát thêm khu vực rộng 403 km2. Ông Shoigu cho biết sau cuộc phản công thất bại năm 2023, Ukraine cố giành chỗ đứng trên nhiều mặt trận nhưng không thành công.

Ông Shoigu cho biết từ đầu năm, Ukraine mất hơn 80.000 binh sĩ, hơn 14.000 khí tài quân sự, gồm 1.200 xe tăng và các loại xe chiến đấu bọc thép khác.

Ukraine giảm độ tuổi nhập ngũ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký ban hành luật giảm độ tuổi tối thiểu của thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự từ 27 tuổi xuống còn 25 tuổi. Dự luật được thông qua từ năm ngoái nhưng đến nay mới được tổng thống phê chuẩn, theo hãng tin RBC-Ukraine.

Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 2.4 cho biết chính phủ đã phân bổ thêm 144 triệu USD để xây dựng phòng tuyến tại các tỉnh Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia, Mykolaiv và Sumy.

Nga bổ nhiệm tân chỉ huy hải quân

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.4 thông báo đô đốc Alexander Moiseyev đã được Tổng thống Vladimir Putin bổ nhiệm làm tư lệnh hải quân, thay thế đô đốc Nikolay Yevmenov. Ông Moiseyev trước đó làm chỉ huy Hạm đội biển Đen, Phó tổng tham mưu trưởng quân đội và là chỉ huy Hạm đội phương Bắc từ năm 2019.

Nga thay tư lệnh hải quân sau nhiều đồn đoán

Cùng với đó, Tổng thống Putin cũng bổ nhiệm phó đô đốc Konstantin Kabantsov làm chỉ huy Hạm đội phương Bắc và phó đô đốc Sergey Pinchuk làm chỉ huy Hạm đội biển Đen.

Bộ trưởng Shoigu đã thông báo và chúc mừng các chỉ huy mới trong cuộc họp trực tuyến với giới lãnh đạo quân sự trong ngày 2.4.

Đức góp 576 triệu euro mua vũ khí cho Ukraine

Một quan chức quốc phòng Đức ngày 2.4 cho biết nước này sẽ góp 576 triệu euro cho sáng kiến mua đạn dược cho Ukraine do Cộng hòa Czech khởi xướng, theo AFP. Số tiền này chiếm 40% tổng giá trị đóng góp cho sáng kiến tính đến nay và sẽ đủ để mua khoảng 180.000 quả đạn pháo.

Tổng thống Czech Petr Pavel công bố sáng kiến hồi đầu năm nhằm góp tiền mua đạn pháo từ bên ngoài Liên minh châu Âu (EU). Khoảng 18 nước đã tham gia. Đức cho hay việc chuyển giao đạn pháo sẽ bắt đầu vào tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.