Chiến sự Ukraine ngày 709: Mỹ nêu điều kiện Nga lập vùng phi quân sự ở Ukraine

Khánh An
Khánh An
03/02/2024 05:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng Nga cần rút quân trước khi muốn lập vùng phi quân sự ở Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 709: Mỹ nêu điều kiện Nga lập vùng phi quân sự ở Ukraine- Ảnh 1.

Một khu vực tại thành phố Kharkiv bị trúng hỏa lực giữa xung đột

REUTERS

Trang tin The Kyiv Independent ngày 2.2 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết việc thiết lập một vùng phi quân sự tại Ukraine không thể khả thi nếu các binh sĩ Nga tiếp tục hoạt động ở Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau khi Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ) đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng việc tạo một vùng phi quân sự ở Ukraine sẽ giúp đặt lãnh thổ Nga và những vùng đã kiểm soát ở Ukraine ra ngoài tầm vũ khí của đối phương.

Ông Putin nói rằng thành phố Kharkiv nằm trong vùng phi quân sự đề xuất.

Mỹ nêu điều kiện Nga lập vùng phi quân sự ở Ukraine

Trong khi đó, vấn đề nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình vốn không phổ biến trong người dân Ukraine. Viễn cảnh cho phép thành phố lớn thứ 2 của Ukraine nằm trong khu vực phi quân sự tiềm năng do Nga chỉ định thậm chí còn khó xảy ra hơn.

Ông Miller nhắc lại việc Tổng thống Putin "đã nói rõ nhiều lần rằng ông ấy không thay đổi mục tiêu khuất phục Ukraine".

"Nếu Nga thực sự muốn thể hiện sự quan tâm khu phi quân sự, điều họ có thể làm là bắt đầu bằng việc phi quân sự hóa các khu vực của Ukraine nơi hiện có lực lượng Nga đồn trú", theo ông Miller.

Ngoại trưởng Canada đến Kyiv

Bộ Ngoại giao Canada ngày 2.2 ra thông cáo cho hay Ngoại trưởng Canada Melanie Joly vừa đến Kyiv để gặp giới lãnh đạo Ukraine.

Canada là một trong những nước ủng hộ Ukraine lớn nhất trong chiến sự tại nước này. Kể từ tháng 1.2022, Canada đã cam kết viện trợ quân sự, tài chính, nhân đạo và các khoản viện trợ khác trị giá hơn 9,7 tỉ USD cho Ukraine.

Hungary nhượng bộ trước sức ép, EU nhất trí viện trợ 50 tỉ euro cho Ukraine

Trong chuyến thăm thứ 4 tới Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ, bà Joly đã gặp người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Sau cuộc gặp, ông Kuleba cho hay 2 bên đã thảo luận về thương mại tự do Ukraine-Canada, việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga, viện trợ quân sự, các lệnh cấm vận, công thức hòa bình Ukraine và các vấn đề khác.

Bà Joly có kế hoạch gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thúc đẩy đàm phán về thỏa thuận an ninh song phương giữa Canada và Ukraine.

Tổng thống Nga sẽ thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Hãng TASS ngày 2.2 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan từ lâu đã sắp xếp cho chuyến thăm của ông Putin.

"Chúng tôi sẽ thông báo ngày vào thời điểm thích hợp", ông Peskov nói với các phóng viên khi từ chối xác nhận liệu cuộc gặp sẽ diễn ra vào ngày 12.2 như truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đưa tin hay không.

Theo ông Peskov, 2 nhà lãnh đạo "thường xuyên giữ liên lạc và gặp mặt trực tiếp vài lần trong năm. Mỗi cuộc gặp như vậy đều rất bận rộn về mặt chương trình nghị sự".

Armenia chính thức gia nhập tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Putin

Phát ngôn viên này cho hay 2 nhà lãnh đạo dự định thảo luận một số vấn đề tại cuộc gặp sắp tới, trong đó có mối quan hệ song phương và hợp tác thương mại, kinh tế giữa 2 nước. "Dĩ nhiên, họ luôn thảo luận các vấn đề khu vực, cũng như dĩ nhiên là về Ukraine", theo ông Peskov.

Nga tạo 520.000 việc làm ngành quốc phòng

Hãng AFP ngày 2.2 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nước này đã tạo hơn nửa triệu việc làm trong lĩnh vực quốc phòng để đáp ứng nhu cầu tăng vọt trên chiến trường.

"Chỉ trong một năm rưỡi qua, 520.000 việc làm mới đã được tạo ra trong lĩnh vực quốc phòng. Để thành công trên chiến trường ngày nay, cần phải phản ứng nhanh chóng và đầy đủ với những gì đang diễn ra ở đó", nhà lãnh đạo phát biểu tại một diễn đàn chính trị với các công nhân quốc phòng tại thành phố Tula.

"Do đó ai làm nhanh hơn thì sẽ thắng", ông nói thêm.

NATO đã đánh giá thấp cỗ máy quân sự của Nga

Sau nhiều tháng giao tranh không đạt được nhiều về lãnh thổ cho cả Nga và Ukraine, Moscow đang huy động thêm nhân lực vào cuộc xung đột và tăng cường sản xuất vũ khí.

Năm ngoái, chính phủ Nga đã công bố kế hoạch tăng chi tiêu quân sự lên 68% - nhiều hơn tổng chi tiêu cho giáo dục, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.