Chiến sự Ukraine ngày 707: Chưa rõ số phận của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine

01/02/2024 05:26 GMT+7

Hôm 31.1, Điện Kremlin cho biết đang theo dõi diễn biến xung quanh tin đồn liên quan đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, sau khi có tin Tổng thống Volodymyr Zelensky tìm cách bãi nhiệm vị tướng.

Chiến sự Ukraine ngày 707: Chưa rõ số phận của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine- Ảnh 1.

Đại tướng Valery Zaluzhny, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine

AFP

Ukraine xảy ra chia rẽ nội bộ?

Báo đài phương Tây loan tin Tổng thống Zelensky trong cuộc họp hôm 29.1 đề nghị tướng Zaluzhny chuyển sang đảm nhiệm vai trò mới nhưng vị tướng từ chối. Sau đó, có thông tin ông Zelensky đang tìm cách bãi nhiệm ông Zaluzhny.

Sau khi tin đồn lan nhanh trên mạng xã hội, Bộ Quốc phòng Ukraine hôm 30.1 phản hồi: "Đó là tin không đúng sự thật", khi đề cập đến việc vị tướng đã có thể bị bãi nhiệm.

Báo Anh: Vì sao Tổng thống Zelensky đổi ý về việc cách chức Tổng tư lệnh Zaluzhny?

Vẫn chưa rõ tình hình hiện tại như thế nào. Có thông tin cho rằng ông Zelensky vẫn có thể bãi nhiệm và thay thế ông Zaluzhny, quy trình cần sự ủng hộ của Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Ứng viên nhiều khả năng thay thế tướng Zaluzhny trên vai trò Tổng tham mưu trưởng quân đội là tướng Kyrylo Budanov, người đứng đầu cơ quan tình báo quân đội Ukraine.

Nhận xét về diễn biến trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận phía Nga đang theo sát tin tức này. "Vẫn còn nhiều câu hỏi, nhưng có một điều hết sức rõ ràng: chế độ Kyiv đang tồn tại nhiều vấn đề", theo ông Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng nguyên nhân đằng sau vụ việc có thể xuất phát từ sự thất bại trong chiến dịch phản công do Ukraine tiến hành, trong khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tiếp tục trên đà thắng lợi.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo lực lượng nước này đã chọc thủng tuyến phòng thủ của đối phương và tiến vào vùng ngoại ô thị trấn Avdiivka. Đây là nơi diễn ra hoạt động giao tranh ác liệt giữa Nga và Ukraine trong nhiều tháng qua.

Còn nguồn tin tình báo quân sự Ukraine tiết lộ Kyiv đã triển khai một đợt tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào kho chứa dầu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga, ở ngoại ô thành phố Saint Petersburg, theo AFP. Nga chưa bình luận về thông tin này.

Kết quả điều tra về vụ rơi máy bay

Chiến sự Ukraine ngày 707: Chưa rõ số phận của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine- Ảnh 2.

Các tù binh vào ngày được trao trả cho Ukraine hôm 31.1

AFP

Phát biểu trên truyền hình Nga hôm 31.1, Tổng thống Putin nêu đích danh dòng vũ khí được cho đã gây ra vụ rơi máy bay chở tù binh Ukraine ở vùng Belgorod gần biên giới Ukraine hôm 24.1.

"Máy bay chở tù binh đã bị bắn hạ, và kết quả cho thấy là do một hệ thống Patriot của Mỹ. Điều này đã được xác nhận thông qua việc điều tra pháp y", TASS dẫn lời Tổng thống Putin.

Nga cáo buộc Ukraine bắn rơi máy bay chở tù binh, Kyiv muốn quốc tế điều tra

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay khởi hành từ sân bay Chkalovsky đến Belgorod và mang theo tù binh Ukraine để chuẩn bị cho đợt trao đổi với phía Kyiv.

Moscow thông báo toàn bộ 74 người trên máy bay đều thiệt mạng, trong đó có 65 tù binh Ukraine chuẩn bị được thả về Kyiv.

Kyiv và Washington chưa có phản ứng chính thức về thông tin do phía Nga đưa ra.

Còn người phát ngôn Điện Kremlin Peskov cho hay cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn.

Sau vụ máy bay rơi, Nga và Ukraine hôm 31.1 cũng tiến hành đợt chuyển giao tù binh, với số lượng hơn 400 người.

Phía Nga tiếp nhận 195 binh sĩ, trong khi phía Tổng thống Zelensky cho hay 207 người, cả quân nhân lẫn dân thường, đã quay về nước, theo AFP.

Chiến sự Ukraine ngày 707: Chưa rõ số phận của Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine- Ảnh 3.

Ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU

AFP

Liên minh châu Âu thất hứa với Ukraine

Trong một diễn biến đáng quan ngại, Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận chỉ có thể cung cấp hơn phân nửa trong số 1 triệu quả đạn pháo như đã hứa viện trợ Ukraine cách đây 1 năm.

Đó là thông tin do ông Josep Borrell, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, chia sẻ trước báo giới. Cụ thể, Brussels chỉ có thể gửi cho Kyiv 524.000 quả lựu pháo vào thời điểm chấm dứt khung thời gian chuyển giao trong vòng 1 năm do EU thiết lập, vốn kết thúc vào tháng 3 năm nay.

UAV tự sát của Ukraine vì sao kém ổn định?

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục thua Nga về hỏa lực sau gần 2 năm xung đột, theo AFP.

Ông Borrell cho rằng EU đến cuối năm 2024 có thể hoàn thành lời hứa trên do ngành công nghiệp quân sự của khối đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất.

Trong lúc nguồn viện trợ từ Mỹ đang đứt đoạn, Brussels yêu cầu các quốc gia thành viên đưa ra con số cụ thể cho Ukraine trong năm nay, và dự kiến ít nhất 21 tỉ euro sẽ được EU chuyển giao cho Ukraine.

Thủ tướng Olaf Scholz của Đức, nước châu Âu viện trợ lớn nhất cho Ukraine, đang kêu gọi các quốc gia khác hãy tiếp tục tăng cường hỗ trợ chính quyền Kyiv hơn nữa trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.