Chiến sự Ukraine ngày 691: Ukraine tấn công máy bay do thám, chỉ huy của Nga

Khánh An
Khánh An
16/01/2024 05:01 GMT+7

Không quân Ukraine cho biết đã tấn công một máy bay do thám Beriev A-50 và máy bay chỉ huy trên không Il-22 của Nga.

Chiến sự Ukraine ngày 691: Ukraine tấn công máy bay do thám, chỉ huy của Nga- Ảnh 1.

Máy bay cảnh báo sớm Beriev A-50 của Nga

REUTERS

Quân đội Ukraine ngày 15.1 cho hay lực lượng không quân nước này đã phá hủy một máy bay do thám Beriev A-50 và máy bay chỉ huy trên không Il-22 của Nga ở biển Azov, trong chiến dịch có thể làm trì hoãn sức tấn công tên lửa của đối phương.

Theo Reuters, Kyiv không tiết lộ cách hạ các máy bay tinh vi của Nga. Biển Azov nằm cách những khu vực do Ukraine kiểm soát khoảng 100 km. Bộ Quốc phòng Nga không lập tức đưa ra bình luận.

Ukraine bắn hạ máy bay do thám Nga trên Azov

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi đưa ra thông tin trên Telegram, đăng kèm đoạn phim về một bản đồ theo dõi máy bay cho thấy các máy bay bị tấn công trên biển Azov, vùng biển nằm phía đông bán đảo Crimea.

Trong khi đó, trang tin The Kyiv Independent đưa tin chiếc A-50 bị bắn rơi ngay sau khi tham gia nhiệm vụ tại khu vực Kyrylivka ở vùng Zaporizhzhia vào khoảng 21 giờ 10 ngày 14.1.

A-50 là máy bay cảnh báo sớm có thể quét khu vực có khoảng cách đến vài trăm km để tìm máy bay, tàu thuyền và tên lửa của đối phương. Máy bay này có thể xác định đồng thời 300 mục tiêu, xác định và theo dõi tên lửa phóng từ khoảng cách trên bộ cách 800 km và các mục tiêu trên biển cách 300 km.

Quân đội Ukraine cho rằng Nga đã sử dụng máy bay này rất nhiều để chuẩn bị và tiến hành các cuộc tấn công tên lửa tầm xa nhằm vào Ukraine. Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính một chiếc A-50 có giá 330 triệu USD.

Chưa rõ Nga có bao nhiêu máy bay loại này. Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế (Anh) năm 2021 đưa ra báo cáo cho rằng Nga có 9 chiếc, trong đó có 4 chiếc thuộc phiên bản A-50U được hiện đại hóa.

Bên cạnh thông tin về máy bay A-50, một blogger quân sự Nga chuyên đăng về các vấn đề không quân đã đăng hình ảnh phần đuôi đầy mảnh đạn của chiếc Il-22 trên đường băng và ca ngợi phi hành đoàn là "những anh hùng thực sự".

Ukraine lo có thể cạn kiệt tên lửa Patriot Mỹ vì Nga không kích dồn dập

Nga ném bom ồ ạt tại Avdiivka

Đài Svoboda ngày 15.1 dẫn lời quan chức Ukraine Vadim Filashkin tại tỉnh Donetsk cho hay phía Nga ném 250 quả bom vào thị trấn Avdiivka tại tỉnh này chỉ trong 2 tuần đầu tiên của năm mới.

Để so sánh, ông cho biết thị trấn này bị ném bom 146 lần trong cả năm 2023. Avdiivka nằm cách thành phố Donetsk ở trung tâm tỉnh Donetsk khoảng 10 km về phía bắc.

Nga bắt đầu tăng cường tấn công Avdiivka vào đầu tháng 10.2023. Thị trấn này vẫn là hướng tấn công cơ bản của Nga trong khu vực, theo Đài BBC hôm 27.12.2023 dẫn lời tướng Oleksandr Tarnavskyi của quân đội Ukraine.

Các lực lượng Ukraine tiếp tục phòng thủ thị trấn bị tàn phá rất nhiều này và ngăn chặn phía Nga tiến lên đáng kể.

Theo ông Tarnavskyi, dường như lực lượng Nga muốn tránh vào thị trấn và tham gia chiến đấu ác liệt trên đường phố nhưng từng xảy ra ở Bakhmut.

Hàn Quốc tố Triều Tiên dùng Ukraine làm "bãi thử tên lửa"

Ông Filashkin cho hay có 1.131 dân thường vẫn ở Avdiivka. Ước tính có 31.000 người sống tại thị trấn này trước chiến sự và chỉ còn lại khoảng 2.000 người tính đến tháng 3.2023. Theo ông, trong ngày qua đã có thêm một người bị thương và 71 người sơ tán khỏi thị trấn tuyến đầu này.

Nga không lập tức bình luận về các diễn biến trên.

Nga sắp tổ chức đợt tấn công mới?

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW-Mỹ), Nga đang chuẩn bị triển khai một đợt tấn công mới trong vài tuần tới, khi khu vực phía nam và phía đông Ukraine đóng băng.

Nhiều nguồn tin Nga cũng cho rằng quân đội nước này sẽ tấn nỗ lực tấn công lớn. Một số nguồn tin dự báo đợt tấn công này có thể bắt đầu trong khoảng thời gian từ ngày 12.1-2.2, sau khi mặt đất đóng băng và Ukraine mệt mỏi hơn trong việc phòng thủ tại các cứ điểm.

Điều quan trọng là dù số nhân sự ở tuyến đầu giúp Nga tiến hành những hoạt động tại chỗ, các nguồn tin cho rằng quân đội Nga dường như khó có khả năng hỗ trợ chiến dịch đạt những đột phá lớn.

Ukraine đang làm gì với xe tăng M1 Abrams Mỹ?

Thời tiết lạnh dường như ảnh hưởng các hoạt động trên bộ của 2 bên. Lực lượng Ukraine tại những khu vực phía nam nước này cũng cho hay không lực Nga không thể hoạt động trong khu vực do thời tiết băng giá.

Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Nga muốn phương Tây ngừng cấp vũ khí cho Ukraine

Hãng TASS ngày 15.1 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng nếu phương Tây nên ngừng cung cấp vũ khí cho Kyiv muốn đối thoại về vấn đề Ukraine.

Phát biểu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis ra thông cáo cho rằng Nga nên tham vào các cuộc thảo luận về hòa bình.

Phát biểu trong một cuộc họp báo tại Davos (Thụy Sĩ), ông Cassis nói rằng các bên đang nỗ lực đưa Nga vào các cuộc thảo luận về hòa bình ở Ukraine, với các nước khác làm trung gian, và nhấn mạnh rằng một hội nghị hòa bình không thể được tổ chức mà không có sự tham gia của Nga.

Skynex - sức mạnh phòng không mới cho Ukraine từ Đức

"Nếu nói về việc một số quốc gia muốn tìm lối thoát khỏi ngõ cụt mà họ đã bị Washington lôi kéo thì đây là một chuyện. Trong trường hợp này, họ nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, ngừng áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga và ngừng đưa ra các tuyên bố chống Nga", bà Zakharova cho biết.

LHQ kêu gọi hỗ trợ Ukraine 4,2 tỉ USD

Hãng Reuters ngày 15.1 đưa tin Liên Hiệp Quốc và các đối tác kêu gọi quyên góp 4,2 tỉ USD trong năm 2024 nhằm giúp các cộng đồng ở Ukraine bị tàn phá bởi chiến sự, cũng như người tị nạn Ukraine.

"Hàng trăm ngàn trẻ em sống trong các cộng đồng ở tuyến đầu của chiến sự, sống trong nỗi sợ hãi, tổn thương và bị tước đoạt những nhu cầu cơ bản. Chỉ riêng thực tế đó thôi cũng buộc chúng ta phải làm mọi thứ có thể để mang lại nhiều viện trợ nhân đạo hơn cho Ukraine", theo quan chức phụ trách viện trợ của Liên Hiệp Quốc Martin Griffiths.

Văn phòng Điều phối công tác nhân đạo của LHQ (OCHA) cho biết có hơn 14,6 triệu người, tương đương 40% dân số Ukraine, sẽ cần viện trợ nhân đạo trong năm nay do chiến sự.

Hơn 3,3 triệu người gặp khó khăn hiện sống trong các cộng đồng tiền tuyến ở phía đông và phía nam Ukraine, bao gồm cả các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát và việc tiếp cận vẫn "gặp trở ngại đáng kể", theo OCHA.

Trẻ em tiền tuyến Ukraine mong trở lại trường học

Nằm trong khoản kêu gọi quyên góp, OCHA muốn dành 3,1 tỉ USD giúp 8,5 triệu người cần viện trợ nhân đạo nhất trong năm nay, bên cạnh 1,1 tỉ USD hỗ trợ 2,3 triệu người tị nạn Ukraine và các gia đình cho họ ở nhờ.

Chiến sự từ tháng 2.2022 đã khiến khoảng 6,3 triệu người Ukraine lánh nạn ra nước ngoài. Khoảng 4 triệu người, trong đó có gần 1 triệu trẻ em vẫn phải rời bỏ nhà cửa ngay trong nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.