Chiến sự Ukraine ngày 683: Ngoại trưởng Nhật Bản họp dưới hầm trú bom ở Kyiv

08/01/2024 05:24 GMT+7

Giới chức thành phố Belgorod của Nga đã tiến hành sơ tán dân cách xa biên giới với Ukraine, theo TASS ngày 7.1 dẫn lời quan chức địa phương.

Chiến sự Ukraine ngày 682: Ngoại trưởng Nhật Bản họp dưới hầm trú bom ở Kyiv- Ảnh 1.

Hình ảnh đăng trên Telegram của Tỉnh trưởng Belgorod về một ô tô cháy đen do trúng đòn tấn công

TỈNH TRƯỞNG VÙNG BELGOROD

Sức ép nhằm vào Belgorod

Ông Andrey Chesnokov, người đứng đầu huyện Stary Oskol, cách Belgorod khoảng 115 km, viết trên Telegram: "Thay mặt cho Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov, chúng tôi đã gặp những người dân Belgorod đầu tiên có ý nguyện di chuyển đến nơi an toàn nhất. Hơn 100 người được đưa đến các trung tâm cung cấp nơi ở tạm thời của chúng tôi".

Belgorod chỉ cách biên giới Ukraine khoảng nửa giờ lái xe, biến nơi này trở thành điểm dừng chân quan trọng cho các tuyến cung cấp hậu cần cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Điểm xung đột: 'Thảm khốc' tình hình viện trợ Ukraine; Ukraine làm gì với xe tăng Abrams?

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, thành phố trở thành mục tiêu pháo kích và tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) do phía Ukraine triển khai.

Giới chức địa phương xác nhận đợt tấn công của Ukraine vào Belgorod hôm 30.12.2023 đã khiến 25 người tử vong. Nga nói Kyiv đang tiếp tục dội rốc két và tấn công bằng UAV liên tục vào thành phố này trong tuần qua.

Còn Không quân Ukraine hôm 7.1 cho biết đã bắn hạ 21 trong số 28 UAV cảm tử Shahed do Nga triển khai về phía các thành phố Ukraine trong đêm 6.1, rạng sáng 7.1.

Cũng trong thời gian này, Ukraine cho biết những hệ thống phòng không cũng được kích hoạt bên trên các tỉnh Zaporizhzhia, Mykolaiv, Odesa, Kirovohrad, Vinnytsia và Cherkasy.

Hai bên không bình luận về tuyên bố của đối phương.

Nga nói đánh chặn nhiều tên lửa phương Tây

Chiến sự Ukraine ngày 682: Ngoại trưởng Nhật Bản họp dưới hầm trú bom ở Kyiv- Ảnh 2.

Nga nói phá hủy nhiều khí tài của Ukraine

CHỤP TỪ TASS

Hôm 7.1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không Nga đã đánh chặn 14 quả tên lửa thuộc Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, 6 tên lửa đối hạm Neptune và gần 40 UAV của Ukraine.

Tổng cộng, kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt bắt đầu, Nga thống kê được Ukraine tổn thất 567 máy bay, 265 trực thăng, 10.526 UAV, 447 hệ thống tên lửa phòng không, 14.506 xe tăng và xe bọc thép, 1.201 hệ thống tên lửa phóng loạt, 7.656 pháo và súng cối, cũng như 17.170 phương tiện quân sự.

Ukraine tuyên bố bắn hạ 25 tên lửa Kinzhal của Nga

Còn theo The Kyiv Independent, Bộ Quốc phòng Ukraine ghi nhận phía Nga trong giai đoạn này cũng đã tổn thất 6.022 xe tăng, 11.180 xe chiến đấu bọc thép, 11.523 phương tiện và xe bồn nhiên liệu, 8.653 hệ thống pháo, 951 hệ thống tên lửa phóng loạt, 637 hệ thống phòng không, 329 máy bay, 324 máy bay trực thăng, 6.811 máy bay không người lái, 23 tàu và 23 tàu chiến, xuồng máy và một tàu ngầm.

Cả hai phía đều không xác nhận thông tin đối phương đưa ra về tổn thất của phía mình.

Ngoại trưởng Nhật họp dưới hầm trú bom ở Kyiv

Chiến sự Ukraine ngày 682: Ngoại trưởng Nhật Bản họp dưới hầm trú bom ở Kyiv- Ảnh 3.

Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa xuống hầm trú bom bên cạnh người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba

REUTERS

Trong chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong năm 2024, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoko Kamikawa hôm 7.1 đã bất ngờ đến Kyiv và tham gia cuộc họp báo chung với người đồng cấp chủ nhà Dmytro Kuleba bên trong hầm trú bom trong lúc còi báo không kích rộ lên ở thủ đô Ukraine.

Nhật Bản tham gia các lệnh cấm vận của phương Tây chống Nga và cung cấp vũ khí cho Kyiv.

"Nhật Bản kiên định ủng hộ Ukraine để hòa bình có thể quay về đất nước này", bà Kamikawa nói với ông Kuleba. "Tôi có thể cảm nhận được tình hình ở Ukraine hiện căng thẳng đến mức nào", theo nữ ngoại trưởng.

Ukraine tăng cường tấn công tỉnh Nga bằng rốc két, đặc nhiệm tình báo

Nhà ngoại giao Nhật thông báo Tokyo sẽ chi 37 triệu USD để mua sắm hệ thống phát hiện UAV cho Kyiv. Nhật cũng sẽ cung cấp 5 máy phát điện để phần nào giúp Ukraine "sống sót" thêm một mùa đông trong lúc chiến sự tiếp diễn.

Trong một diễn biến liên quan cùng ngày, báo Bild am Sonntag dẫn lời cựu Tổng thống Đức Joachim Gauck kêu gọi Berlin cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine.

Tên lửa Taurus là đề tài được chính phủ Đức thảo luận kể từ Ukraine đề nghị được cung cấp dòng vũ khí trên từ tháng 5.2023. Tầm bắn của Taurus lên đến 500 km.

Thụy Điển cũng khẳng định chính sách ủng hộ Ukraine trong những năm sắp tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.