Chiến sự Ukraine ngày 661: Nga tấn công vào 125 khu vực, gửi thông điệp cho Mỹ?

Văn Khoa
Văn Khoa
17/12/2023 05:30 GMT+7

Không quân Ukraine tuyên bố lực lượng nước này bắn hạ 30 chiếc máy bay không người lái do Nga phóng nhắm vào 11 tỉnh của Ukraine trong một đêm.

Không quân Ukraine ngày 16.12 tuyên bố lực lượng phòng không Ukraine và các nhóm săn máy bay không người lái (UAV) cơ động đã bắn hạ 30 trong số 31 chiếc UAV của Nga trên bầu trời 11 tỉnh thuộc Ukraine trong đêm 15-16.12, theo Reuters.

Một loạt vụ nổ vang dội khắp thủ đô Kyiv của Ukraine khi các đơn vị phòng không giao chiến với UAV Nga. Đây là cuộc không kích thứ 6 nhắm vào Kyiv kể từ đầu tháng này, theo ông Serhiy Popko, đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Kyiv. Ông Popko khẳng định không có thương vong và thiệt hại lớn ở Kyiv trong cuộc tấn công mới.

Điểm xung đột: Ukraine lo thiếu quân cho tiền tuyến; Lính Israel giết nhầm con tin;

Không quân Ukraine còn tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng các máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không và các nhóm săn lùng UAV đã đẩy lùi cuộc tấn công mới bằng UAV của Nga.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 tuyên bố lực lượng Nga đã bắn hạ 49 UAV của Ukraine trên bầu trời Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, các tỉnh Kherson và Zaporizhzhia cũng như 10 quả rốc két thuộc các hệ thống rốc két HIMARS (do Mỹ sản xuất), Urgan và Olkha, theo Hãng tin TASS.

Chiến sự Ukraine ngày 661: Nga tấn công vào 125 khu vực, gửi thông điệp cho Mỹ?  - Ảnh 1.

Một ngôi nhà bị phá hủy do trận pháo kích gần đây trong cuộc xung đột Nga-Ukraine tại thị trấn Yasynuvata (Yasinovataya) thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine

Reuters

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 còn tuyên bố Lực lượng vũ trang Nga đã sử dụng máy bay tác chiến, UAV, tên lửa và pháo binh để tấn công nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine tại 125 khu vực trong 24 giờ.

Đến khuya 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của hai bên đối với tuyên bố của đối phương.

Xem thêm: Ukraine tung UAV tấn công Moscow, Nga tiếp tục tập kích đường không

Phương Tây bí mật kêu gọi đàm phán Nga-Ukraine?

Phát biểu cùng với người đồng cấp Belarus Sergey Aleinik ngày 15.12, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với các phóng viên rằng nhiều nhà lãnh đạo phương Tây đã tiếp cận ông về khả năng đàm phán nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, theo Đài RT.

Ông Lavrov nói rằng một số cường quốc phương Tây ngày càng quan tâm đến một giải pháp thương lượng, nhưng từ chối nêu tên bất kỳ quốc gia nào. Ông khẳng định Moscow "luôn sẵn sàng thảo luận nghiêm túc về những vấn đề này", nhưng cho rằng Kyiv là bên không sẵn lòng.

Thủ tướng Hungary rời phòng, EU có quyết định 'lịch sử' về đàm phán kết nạp Ukraine

Tuy nhiên, ông Lavrov nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng sẽ phải tính đến "lợi ích hợp pháp của Nga" và phải có nghĩa là "chấm dứt nỗ lực xây dựng an ninh của chính mình gây tổn hại cho những bên khác", ám chỉ nỗ lực của Ukraine gia nhập NATO, theo RT.

Xem thêm: Tổng thống Putin nói G20 nên nghĩ cách ngăn 'thảm kịch' trong xung đột ở Ukraine

Điện Kremlin gửi thông điệp cho Mỹ

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với Đài NBC được xuất bản ngày 15.12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Washington phải xem xét lại quan điểm hiện tại của mình về cả cuộc xung đột Nga-Ukraine lẫn quan hệ với Nga nếu muốn khôi phục đối thoại với Moscow.

Ông Peskov khẳng định Moscow sẵn sàng hợp tác với bất kỳ chính quyền Mỹ nào nhưng rất muốn một cách tiếp cận "mang tính xây dựng hơn" từ Washington.

Cuộc phỏng vấn được xuất bản chỉ một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc Mỹ và các đồng minh dàn dựng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra, và làm gián đoạn những nỗ lực kéo dài nhiều năm của Nga nhằm xây dựng quan hệ bình thường với Ukraine, theo Đài RT.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC, ông Peskov còn nói rằng Tổng thống Putin sẽ sẵn sàng làm việc với "bất kỳ ai hiểu rằng từ giờ trở đi quý vị phải cẩn thận hơn với Nga và phải tính đến những mối quan ngại của Nga".

Chứng nhân 10 năm xung đột miền đông Ukraine nói về cái giá quá lớn cho mỗi mét đất

Ông Peskov còn chỉ trích vai trò hiện tại của Mỹ trong cuộc xung đột ở Ukraine khi nói rằng Washington chỉ ném tiền của người nộp thuế "vào gió" và đang kéo dài tình trạng thù địch bằng cách gửi những tín hiệu mâu thuẫn tới Kyiv để rồi cuối cùng chỉ dẫn đến cái chết của  thêm nhiều người Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 125.000 quân và 16.000 thiết bị hạng nặng trong những nỗ lực tiến quân thất bại trong 6 tháng qua, theo RT.

Đến khuya 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ cũng như Ukraine đối với phát biểu của ông Peskov.

Xem thêm: Ông Biden cam kết không bỏ rơi Ukraine, gửi thông điệp tới ông Putin

Ông Putin sẽ tái tranh cử với tư cách là ứng viên độc lập

Các hãng tin Nga ngày 16.12 dẫn lời những người ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay nhà lãnh đạo này sẽ tái tranh cử tổng thống với tư cách là một ứng cử viên độc lập mà không đại diện cho đảng phái nào, theo Reuters.

Một nhóm sáng kiến gồm hơn 700 chính trị gia và nhân vật trong giới thể thao và văn hóa đã gặp nhau tại Moscow ngày 16.12, nhất trí tán thành việc đề cử ông Putin làm ứng viên độc lập, theo hãng tin Nga. Ông Putin (71 tuổi) đã tuyên bố sẽ tranh cử thêm một nhiệm kỳ 6 năm nữa vào tháng 3.2024.

Chiến sự Ukraine ngày 661: Nga tấn công vào 125 khu vực, gửi thông điệp cho Mỹ?  - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp báo thường niên tại Moscow ngày 14.12

Reuters

Hãng thông tấn RIA dẫn lời ông Andrei Turchak, thành viên cấp cao của đảng Nước Nga thống nhất (UR) cầm quyền, cho hay ông Putin sẽ không tranh cử với tư cách là ứng cử viên của UR dù ông nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của đảng này, mà với tư cách là một ứng viên độc lập.

RIA còn dẫn lời chính trị gia cấp cao Sergei Mironov của đảng Nước Nga Công bằng ủng hộ Tổng thống Putin cho hay ông Putin sẽ tái tranh cử với tư cách một ứng viên độc lập và các chữ ký ủng hộ ông sẽ được thu thập.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine ngày 653: Tổng thống Putin gửi thông điệp cho thế giới khi tranh cử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.