Chiến sự Ukraine ngày 631: Tiết lộ công nghệ quân sự bí mật ‘Hộp đen’ của Ukraine

Khánh An
Khánh An
17/11/2023 07:43 GMT+7

Dự án Hộp đen của Ukraine được tiết lộ một phần và được cho là đã gây thiệt hại lên đến 900 triệu USD cho phía Nga trong năm nay.

Chiến sự Ukraine ngày 631: Tiết lộ công nghệ quân sự bí mật ‘Hộp đen’ của Ukraine - Ảnh 1.

Mô hình UAV Beaver được tiết lộ trong dự án Hộp đen của Ukraine

COME BACK ALIV

Trang tin Kyiv Independent ngày 16.11 đưa tin Quỹ từ thiện quân sự Come Back Alive của Ukraine cho biết công nghệ quân sự bí mật mang tên Hộp đen của nước này là một máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa mang tên Beaver.

UAV này có thể bay xa đến 800 km, nằm trong dự án phối hợp giữa cơ quan tình báo quân đội Ukraine (HUR), quỹ Come Back Alive và blogger Ukraine Ihor Lachenkov.

Các chi tiết dự án được giữ bí mật cho đến ngày 16.11, dù HUR và giới chức tình báo Ukraine từng ám chỉ về dự án này.

Tổng thống Zelensky: Ukraine giành thế chủ động từ Nga ở Biển Đen

Lãnh đạo Tổng cục Tình báo Ukraine Kyrylo Budanov hồi tháng 6 nói rằng hơn 700 triệu USD sẽ được chi cho dự án Hộp đen và nó đã gây thiệt hại hơn 700 triệu USD cho lực lượng Nga chỉ trong một tháng trước đó.

UAV Beaver chỉ là một thành phần trong dự án Hộp đen. Come Back Alive (CBA) thành lập năm 2014 nhằm hỗ trợ và cấp nguồn tài chính cho quân đội Ukraine. Tính đến tháng 9, quỹ này đã thu hút sự ủng hộ hơn 249 triệu USD.

CBA cho hay trong 8 tháng đầu năm nay, Beaver cùng với các thành phần khác trong dự án Hộp đen đã gây thiệt hại 900 triệu USD cho lực lượng Nga, tấn công tại Crimea, các vùng của Ukraine bị Nga kiểm soát, cũng như bên trong nước Nga.

Theo đó, các UAV Beaver đã tấn công nhiều mục tiêu trọng yếu như các cơ sở sản xuất và lưu trữ tên lửa của Nga.

Nga không lập tức bình luận về thông tin vừa được phía Ukraine công khai.

Ukraine bắn UAV, Nga hạ MiG-29

Về chiến sự, Không quân Ukraine ngày 16.11 cho hay lực lượng nước này đã bắn hạ 16 trong số 18 UAV cảm tử và một tên lửa do Nga phóng đến trong đêm.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết các máy bay chiến đấu, đơn vị tên lửa phòng không và đơn vị của nhóm hỏa lực cơ động đã góp phần hạ các UAV trên. Ngoài ra, tên lửa Kh-59 của Nga bị bắn rơi vào tối 15.11 trên vùng Poltava.

EU 'thất hứa' với mục tiêu cung cấp 1 triệu viên đạn pháo cho Ukraine

Nga còn tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh Kharkiv bằng tên lửa phòng không S-300, nhưng chưa có thông tin về thương vong.

Tỉnh trưởng Kharkiv Oleh Syniehubov cho hay tên lửa S-300 gây thiệt hại một nhà dân và một cơ sở giáo dục tại thành phố Chuhuiv vào lúc khoảng nửa đêm.

Về phía Nga, hãng TASS ngày 16.11 dẫn thông tin từ bộ quốc phòng nước này cho biết lực lượng Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine tại khu vực Krasny Lyman, khiến đối phương tổn thất nhân sự.

Các máy bay chiến đấu của Nga đã bắn rơi một máy bay MiG-29 của Ukraine tại vùng Donetsk.

Ngoài ra, phía Nga còn đẩy lùi 14 cuộc tấn công của đối phương tại vùng Donetsk, phá hủy một khẩu pháo tự hành M109 Paladin, 2 khẩu Krab do Ba Lan sản xuất, 3 khẩu M777 do Mỹ sản xuất và một khẩu súng chống tăng MT-12 Rapira của đối phương.

Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Ukraine nói Nga tấn công dữ dội Avdiivka nhưng tổn thất nặng nề

Diễn biến ở biển Đen

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Ukraine đã lập một hạm đội xuồng không người lái ở biển Đen và buộc các tàu chiến của Nga phải rút lui.

"Lần đầu tiên trên thế giới, tại biển Đen, một hạm đội xuồng không người lái của hải quân bắt đầu hoạt động - hạm đội Ukraine", ông viết trên Telegram.

Theo ông, vào thời điểm ban đầu của chiến sự, Nga phong tỏa các cảng ở biển Đen và gây thiệt hại tại các cảng, hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc và làm gián đoạn thị trường lương thực thế giới.

Tuy nhiên, quỹ đạo dần dần chuyển sang cân bằng quyền lực, ông Zelensky viết và bày tỏ lời cảm ơn đối với sự hỗ trợ của các nước trong khu vực như Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Romania và Moldova.

Trong ngày 16.11, ông Zelensky đã tiếp Ngoại trưởng Anh David Cameron tại Kyiv. Nhà ngoại giao Anh còn đến thăm thành phố cảng Odessa phía nam Ukraine, nơi thường xuyên bị Nga không kích.

Ông Cameron, cựu thủ tướng vừa được bổ nhiệm làm ngoại trưởng hôm 13.11, nhấn mạnh sự ủng hộ tiếp tục của Anh đối với Ukraine.

"Điều tôi muốn nói khi có mặt ở đây là chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn về mặt tinh thần, hỗ trợ về mặt ngoại giao... nhưng trên hết là sự hỗ trợ về mặt quân sự mà các bạn cần không chỉ trong năm nay và năm tới, mà còn cho đến khi nào cần", ông Cameron phát biểu.

Giới chức Mỹ bàn đến khả năng Ukraine đàm phán hòa bình với Nga

Tổng thống Zelensky cảm ơn Ngoại trưởng Cameron đến thăm, đồng thời cho rằng "thế giới hiện không quá tập trung vào tình hình chiến sự ở Ukraine".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.