Chiến sự Ukraine ngày 583: Cựu binh Wagner tái tham chiến, chỉ huy làm việc cho Nga

30/09/2023 04:35 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh thông báo các binh sĩ từng liên quan Wagner đã được triển khai trở lại Ukraine trong khi một vị cựu chỉ huy của lực lượng đánh thuê này đang làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự ngày 583: Cựu chỉ huy và binh sĩ Wagner tái tham chiến tại Ukraine - Ảnh 1.

Xe tăng của Ukraine tại Donetsk ngày 28.9

REUTERS

Nga ngăn chặn 11 UAV trong lãnh thổ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.9 cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 11 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tại các tỉnh Kursk và Kaluga vào rạng sáng.

Tuy nhiên, tỉnh trưởng Kursk Roman Starovoit thông báo một UAV thả thiết bị nổ xuống trạm biến áp tại tỉnh khiến 5 khu định cư và một bệnh viện bị cúp điện. CNN đưa tin lực lượng an ninh Ukraine đã nhận trách nhiệm vụ tấn công vì cho rằng trạm biến áp này cung cấp điện cho các cơ sở quân sự của Nga.

Xem nhanh: Ngày 582 chiến dịch, Nga-Ukraine đổ tiền vào quân sự; xe tăng Leopard 2A6 'săn đêm'

Theo báo The Wall Street Journal, số lượng khổng lồ các máy bay không người lái (UAV) trên chiến trường Ukraine đang khiến cho binh sĩ và các loại tăng thiết giáp nhanh chóng bị phát hiện chỉ sau vài phút lộ diện.

Về phía Ukraine, các quan chức nước này cho biết một vụ tấn công tên lửa của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng ở ngoại ô thành phố miền nam Mykolaiv vào rạng sáng 29.9 đã gây ra một vụ cháy. Đám cháy đã được dập tắt và không có thiệt hại về người và của.

Nga phòng thủ chắc hơn dự tính

Đô đốc Tony Radakin, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, cho rằng lớp phòng thủ của Nga có sức chống chịu tốt hơn dự báo ban đầu của phương Tây, đồng thời lưu ý xung đột tại Ukraine có thể kéo dài.

Phát biểu trong một chương trình podcast của Mỹ, ông Radakin nhấn mạnh rằng phương Tây thận trọng, không nên "vội vã đưa ra những phán xét dễ dàng" về cuộc phản công của Ukraine và tuyên bố rằng những kỳ vọng về những gì lực lượng Kyiv có thể đạt được trong tương lai gần nên được "điều chỉnh".

Chiến sự ngày 583: Cựu chỉ huy và binh sĩ Wagner tái tham chiến tại Ukraine - Ảnh 3.

Rốc két phóng loạt của Nga tham chiến tại Ukraine

AFP

Vị đô đốc chỉ ra rằng khi bắt đầu cuộc phản công mùa hè, Kyiv vẫn đang tìm kiếm thêm thiết bị và đạn dược, và sự thiếu thốn đã ảnh hưởng đến hoạt động. Ngoài ra, còn có vấn đề trong việc đánh giá không chính xác sức mạnh của Nga. Ông Radakin nói: "Trên thực tế, một số tuyến phòng thủ của Nga mạnh hơn dự đoán ban đầu". Tuy nhiên, ông cũng đánh giá Ukraine đang đạt được tiến bộ và nhấn mạnh rằng phương Tây phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine vì khả năng giành chiến thắng trong cuộc xung đột phụ thuộc vào việc nước này duy trì lâu hơn Nga.

Quan chức Mỹ: cuộc phản công của Ukraine khó có thể đạt được mục tiêu

"Quân đội giành chiến thắng trong các trận đánh, nhưng chính nền kinh tế và sự bền vững mới có xu hướng giành chiến thắng trong cả cuộc chiến", đô đốc Anh nói.

Ông Putin gặp cựu chỉ huy Wagner

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp cựu chỉ huy cấp cao Andrei Troshev của lực lượng đánh thuê Wagner để thảo luận cách sử dụng các đơn vị tình nguyện tại Ukraine, Reuters ngày 29.9 dẫn thông báo của Điện Kremlin cho hay. Cuộc họp còn có Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Yunus-Bek Yevkurov.

Tổng thống Putin nói rằng ông Troshev từng chiến đấu trong một đơn vị tình nguyện hơn một năm nên có thể được giao nhiệm vụ tổ chức công tác quân sự theo cách tốt nhất.

Chiến sự ngày 583: Cựu chỉ huy và binh sĩ Wagner tái tham chiến tại Ukraine - Ảnh 4.

Tổng thống Putin gặp các quân nhân tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine tại Moscow ngày 29.9

REUTERS

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Kremlin còn cho biết ông Troshev giờ làm việc cho Bộ Quốc phòng Nga. Ông Troshev, còn có biệt danh là "Đầu bạc", từng tham gia cuộc chiến của Nga tại Afghanistan và Chechnya, từng nhận huy chương cao nhất của Nga vào năm 2016 nhờ tham gia chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Syria.

Lính Wagner trở lại Bakhmut, không còn là "đe dọa đáng kể"?

Bộ Quốc phòng Anh ngày 29.9 cũng cho hay hàng trăm cựu binh Wagner đã được tái triển khai tham chiến tại Ukraine trong vài tuần gần đây. Hiện chưa rõ số lượng cụ thể nhưng những tay súng này được cho là những người đã ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga từ sau vụ nổi loạn của Wagner hồi tháng 6.

Nhiều báo cáo gợi ý các cựu binh này tập trung quanh Bakhmut, thành phố mà Nga giành được hồi tháng 5 nhờ nỗ lực của Wagner. Kinh nghiệm của các cựu binh Wagner tại khu vực này được cho là sẽ cần thiết.

Nga không huy động thêm quân

Đài RT ngày 29.9 dẫn lời ông Vladimir Tsimlyansky, Phó tổng cục trưởng Tổng cục huy động của Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, cho biết giới lãnh đạo quân sự không có kế hoạch huy động lực lượng thêm vì các quân nhân chuyên nghiệp, gồm những người tình nguyện chiến đấu tại Ukraine, đủ đáp ứng nhu cầu hiện tại.

Tháng 9.2022, Tổng thống Vladimir Putin đã ra lệnh huy động thêm 300.000 binh sĩ. Việc tuyển quân được công bố sau 7 tháng chiến sự tại Ukraine. Tổng thống Putin trong tháng này cũng cho biết khoảng 300.000 người đã đăng ký gia nhập quân đội Nga trong năm nay, do đó, Moscow không có nhu cầu tuyển quân nước ngoài.

Đối đầu 'chiến tranh hỗn hợp', Nga sẽ tăng mạnh chi tiêu quân sự năm 2024

Mặt khác, website chính phủ Nga ngày 29.9 thông báo Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh triệu tập 130.000 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đợt định kỳ mùa thu. Toàn bộ nam giới từ 18-27 tuổi phải trải qua thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự kéo dài một năm. Thanh niên tại các vùng được Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm ngoái, bất chấp sự phản đối của Kyiv, sẽ lần đầu tiên tham gia đợt nghĩa vụ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.