Chiến sự Ukraine đến trưa 16.4: Nga tố Ukraine muốn ngụy tạo chứng cứ tấn công dân thường

Khánh An
Khánh An
16/04/2022 12:28 GMT+7

Quân đội Nga ngày 15.4 nói rằng chính phủ Ukraine đang chuẩn bị một cuộc tấn công nhắm vào một ga tàu có nhiều người tị nạn để cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh.

Người dân tại ga tàu Slovyansk ở vùng Donbass phía đông Ukraine vào ngày 12.4

afp

Theo Đài RT ngày 16.4, dẫn lời trung tướng Mikhail Mizintsev, chỉ huy Trung tâm Quản lý quốc phòng Nga, chính quyền Kyiv đang chuẩn bị "một cuộc gây hấn khác, tương tự một cuộc tấn công đã được tiến hành ở Kramatorsk" để cáo buộc quân nhân Nga phạm tội ác chiến tranh.

Cũng theo ông Mizintsev, Lữ đoàn tên lửa số 19 của Lực lượng vũ trang Ukraine định “trong tương lai gần” sẽ phóng tên lửa đạn đạo chiến thuật Tochka-U vào những người tị nạn ở ga tàu tại Lozovaya, một thành phố thuộc tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine.

Sáng 16.4: Nga tố Ukraine chuẩn bị tấn công ga tàu để đổ lỗi cho Nga

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên. Trước đó, Ukraine cáo buộc Nga tiến hành vụ tấn công ngày 8.4 tại ga tàu ở thành phố Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk. Đáp lại, Nga chỉ ra rằng tên lửa được sử dụng trong vụ tấn công là Tochka-U và thậm chí chỉ ra vị trí có thể đã phóng tên lửa đó.

Xem thêm: Quân đội Nga: Ukraine chuẩn bị tấn công ga tàu để cáo buộc Nga

Vụ soái hạm Nga tiếp tục xôn xao

Hàng chục người đã tập trung tại thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea vào ngày 15.4 để tưởng nhớ chiếc tuần dương hạm Moskva, soái hạm của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga, bị chìm theo sau vụ cháy hôm 13.4.

Mất kỳ hạm Moskva sẽ ảnh hưởng thế nào đến Hải quân Nga?

Nhiều người đã đặt vòng hoa để tưởng niệm chiếc tàu Moskva tại một tượng đài của hải quân Nga ở trung tâm Sevastopol, tổng hành dinh của Hạm đội Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.4 xác nhận tuần dương hạm Moskva đã bị chìm do biển động khi đang được kéo về Sevastopol để sửa chữa, theo hãng tin Sputnik.

Ukraine tuyên bố tàu tuần dương Moskva đã trúng 2 tên lửa chống hạm Neptune của các lực lượng vũ trang nước này nhưng Nga bác bỏ thông tin. Trong khi đó, một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 15.4 xác nhận tàu Moskva bị trúng hai tên lửa Ukraine trước khi tàu chìm.

Xem thêm: Nhiều người Nga tưởng nhớ soái hạm Moskva bị chìm, Mỹ nói tàu trúng tên lửa

Nga vẫn giao S-400 cho Ấn Độ

Giữa lúc chiến sự Nga-Ukraine tiếp diễn, Ấn Độ mới đây vẫn nhận lô hàng về hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, theo một số nguồn tin tiết lộ với báo India Today.

“Chúng ta tiếp tục nhận các lô hàng của mình mà không có bất kỳ sự trì hoãn hay vấn đề gì, dù chiến tranh đang xảy ra ở đó, và lô hàng mới nhất... được nhận cách đây vài ngày”, một số nguồn tin từ chính phủ Ấn Độ khẳng định với India Today ngày 14.4.

Cũng theo nguồn tin trên, lô hàng về hệ thống S-400 mới được giao bằng tàu và đã được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, nhiều bộ phận của hệ thống S-400 đã được giao bằng đường hàng không lẫn đường biển và đã nhanh chóng được triển khai đến những vị trí đã được chỉ định.

Nga cảnh báo Mỹ về việc viện trợ các hệ thống vũ khí "rất nhạy cảm" cho Ukraine

Xem thêm: Nga vẫn giao được S-400 cho Ấn Độ giữa lúc xung đột với Ukraine

Cáo buộc về vũ khí hạt nhân

Trong cuộc phỏng vấn với CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng cả thế giới nên lo ngại cho khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học trong chiến sự tại Ukraine. Nhà lãnh đạo không đưa ra bằng chứng nào để chứng minh tuyên bố trên.

Trước đó một ngày, Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns cũng cho rằng nếu gặp nhiều cản trở tại Ukraine, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hạt nhân có sức công phá thấp. Tuy nhiên, ông Burns cũng lưu ý rằng chưa thấy bằng chứng nào về việc Nga đang triển khai hoặc sắp sử dụng vũ khí đó.

Xem thêm: Chiến sự ngày 51: Nga mất soái hạm, đe dọa tăng cường tấn công Kyiv

Xem thêm tình hình Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.