Chiến sự tối 3.9: Nga tấn công cảng ở Odessa bằng UAV, ông Medvedev chỉ trích Nhật

03/09/2023 19:42 GMT+7

Nga nói đã tấn công một cảng ở Odessa được sử dụng làm nơi cung cấp nhiên liệu cho thiết bị quân sự của Ukraine, trong khi Kyiv tuyên bố đây là hạ tầng dân sự.

Cảng ở Odessa bị tấn công

Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) kéo dài 3 tiếng rưỡi nhằm vào các khu vực phía nam của tỉnh Odessa hôm 3.9, đánh trúng một cảng "dân sự" ở sông Danube và làm bị thương ít nhất hai người, theo Reuters.

Hệ thống phòng không của Ukraine đã bắn hạ 22 trong số 25 UAV Shahed mà Nga phóng tới Odessa vào đầu ngày, theo Không quân Ukraine. Các quan chức Kyiv không tiết lộ cảng nào bị tấn công, nhưng quân đội cho biết đám cháy tại cảng này đã nhanh chóng được dập tắt. Một số phương tiện truyền thông Ukraine đưa tin về vụ nổ ở cảng Reni, một trong hai cảng lớn trên sông Danube mà Ukraine điều hành.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 556 có diễn biến gì nóng?

Sau đó trong ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho hay không quân nước này đã tấn công các kho dự trữ nhiên liệu được sử dụng để cung cấp cho thiết bị quân sự của không quân Ukraine, tại cảng Reni ở tỉnh Odessa, theo RIA Novosti.

Chiến sự tối 3.9: Nga tấn công cảng ở Odessa bằng UAV, ông Medvedev chỉ trích Nhật  - Ảnh 1.

Vụ cháy tại cảng sông Danube bị tấn công ngày 3.9

REUTERS

Sông Danube đã trở thành tuyến đường xuất khẩu ngũ cốc chính của Ukraine sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, vốn cho phép Kyiv vận chuyển ngũ cốc qua biển Đen. Vụ tấn công mới nhất xảy ra một ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố Sochi của Nga.

Reni và Izmail, hai cảng lớn nhất của Ukraine trên sông Danube, đã liên tục bị UAV của Nga tấn công trong những tuần gần đây. Theo RIA, kể từ ngày 10.10 năm ngoái, quân đội Nga đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng, trụ sở chỉ huy quân sự và liên lạc ở Ukraine, để đáp trả "vụ tấn công khủng bố" của Ukraine nhằm vào cầu Crimea.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.9 cũng cho biết máy bay chiến đấu của Nga đã bắn hạ một chiếc MiG-29 của Ukraine tại tỉnh Zaporizhzhia hôm 2.9. Kyiv không lập tức đưa ra bình luận.

Trẻ em Ukraine được tựu trường nhờ các lớp học dưới lòng đất

Ông Medvedev chỉ trích Nhật Bản

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng Nhật Bản ngày càng tham gia sâu hơn vào cuộc đối đầu với Nga bằng cách cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.

"Thật tệ khi Nhật Bản gần bên chúng ta ngày càng tích cực cung cấp viện trợ cho chế độ Kyiv và tự kéo mình vào cuộc đối đầu quân sự", TASS trích dẫn phát biểu của ông Medvedev trong chuyến thăm đảo Sakhalin (thuộc vùng Viễn Đông của Nga, nằm về phía bắc Nhật Bản) ngày 3.9.

Ông Medvedev, người từng là tổng thống và thủ tướng của Nga, cũng nói chính phủ Nhật Bản đã "quên đi thảm kịch năm 1945", đề cập đến sự kiện Mỹ thả bom nguyên tử xuống 2 thành phố của Nhật trong những ngày cuối Thế chiến 2, theo RIA.

"Nhật Bản phải rút kinh nghiệm từ lịch sử và thừa nhận đầy đủ kết quả của Thế chiến 2, làm mọi cách để ngăn chặn ngọn lửa của Thế chiến 3 và từ bỏ các kế hoạch quân sự vì lợi ích của chính người dân mình".

Tokyo không lập tức phản hồi các phát biểu của ông Medvedev.

Ukraine hoàn thành khóa huấn luyện xe tăng Abrams

280.000 người gia nhập quân đội Nga từ đầu năm

Cũng trong chuyến thăm Sakhalin, ông Medvedev cho biết khoảng 280.000 cá nhân đã nhập ngũ theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga Nga từ đầu năm nay.

"Theo dữ liệu của Bộ Quốc phòng [Nga], khoảng 280.000 người đã gia nhập hàng ngũ Lực lượng Vũ trang [Nga] theo diện hợp đồng kể từ ngày 1.1", TASS dẫn lời ông Medvedev.

Theo vị quan chức, một số người trong đó thuộc lực lượng dự bị và những người khác là tình nguyện viên. Hồi đầu tháng 8, ông Medvedev từng cho biết quân đội Nga đã tuyển dụng khoảng 230.000 người kể từ đầu năm, theo AFP.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.