Chiến sự tối 25.6: Ukraine tinh chỉnh chiến thuật, Nga nói vụ Wagner không ảnh hưởng

Khánh An
Khánh An
25/06/2023 18:12 GMT+7

Tình báo Anh cho rằng lực lượng Ukraine đã tinh chỉnh chiến thuật để thọc sâu vào phòng tuyến của Nga, trong khi Moscow cho biết chiến dịch không bị ảnh hưởng bởi vụ nổi loạn của Wagner.

Chiến sự tối 25.6: Ukraine tinh chỉnh chiến thuật, Nga nói vụ Wagner không ảnh hưởng - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra bản đồ tại một cứ điểm gần tiền tuyến tại tỉnh Zaporizhzhia

REUTERS

Trang The Kyiv Independent ngày 25.6 dẫn báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lực lượng Ukraine đã tinh chỉnh chiến thuật sau 2 tuần đầu tiên của cuộc phản công, nhằm chuẩn bị cho các cuộc tấn công sâu hơn vào các cứ điểm của Nga.

Theo đó, Ukraine đang đạt được "tiến bộ chiến thuật dần dần nhưng ổn định ở các khu vực quan trọng", với các hoạt động phản công chính đang diễn ra theo 3 trục ở các khu vực phía nam và phía đông.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 486 có diễn biến gì nóng?

Giới chức Ukraine cũng xác nhận bước tiến ở phía nam và phía đông, trong khi Nga cho rằng chiến dịch phản công của Kyiv thất bại và không có tiến triển.

Hôm 24.6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết lực lượng nước này đã tiến công theo "mọi hướng", bắt đầu từ khu vực Bakhmut ở tỉnh Donetsk đến khu vực Vasylivka phía tây tỉnh Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết lực lượng chính dự định tham gia đợt phản công vẫn chưa được tung ra chiến trường.

Vụ Wagner không tác động chiến sự?

Hãng TASS ngày 25.6 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết việc nổi loạn vũ trang của lính đánh thuê Wagner ở Nga sẽ không ảnh hưởng đến cục diện chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này đang triển khai ở Ukraine.

"Chiến dịch quân sự đặc biệt vẫn tiếp tục, các chiến binh của chúng ta trên tiền tuyến đã thể hiện sự anh dũng, họ đang làm chệch hướng cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine một cách cực kỳ hiệu quả. Và chiến dịch sẽ tiếp tục", ông phát biểu khi trả lời một câu hỏi của phóng viên.

Hủy án hình sự của ông Prigozhin, quân đội Nga ký hợp đồng với thành viên Wagner

Trong một diễn biến khác, Reuters đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko đã đáp máy bay đến Bắc Kinh để hội đàm với phía Trung Quốc về "các vấn đề quốc tế".

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Rudenko vào ngày 25.6 đã trao đổi với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương về quan điểm đối với mối quan hệ giữa 2 nước, cũng như "các vấn đề quốc tế và khu vực có cùng mối quan tâm".

Chưa rõ ông Rudenko đến Bắc Kinh từ lúc nào, hay liệu chuyến công du có liên quan đến việc Wagner nổi loạn hay không.

Liên quan vụ nổi loạn, ông Peskov nói với các phóng viên rằng vụ án hình sự chống lại ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập nhóm quân sự tư nhân Wagner, sẽ bị hủy bỏ.

"Mọi người hỏi tôi điều gì sẽ xảy ra với ông Prigozhin. Một vụ án hình sự chống lại ông ấy sẽ được hủy bỏ, trong khi ông ấy sẽ tới Belarus", theo TASS dẫn lời ông Peskov.

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đảm bảo rằng ông Prigozhin sẽ có thể rời Nga đến Belarus.

Phương Tây đánh giá giai đoạn đầu phản công của Ukraine ‘không đạt kỳ vọng’

Ông Prigozhin cho biết lực lượng Wagner đã tạm dừng cuộc nổi loạn và cho quay đầu các đoàn xe, rút về các trại dã chiến.

Điện Kremlin cho biết ông Lukashenko tình nguyện làm trung gian hòa giải vì ông đã quen biết ông Prigozhin trong khoảng 20 năm.

Ngoài ra, ông Peskov nói rằng một số chiến binh nhóm Wagner, những người đã quyết định không nghe theo lời kêu gọi nổi loạn của thủ lĩnh Yevgeny Prigozhin, sẽ có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Xem thêm: Quân đội Nga sẽ ký hợp đồng với một số thành viên Wagner

Đức sẽ cung cấp pháo Gepard cho Ukraine

Theo The Kyiv Independent, chuẩn tướng Đức Christian Freuding ngày 25.6 cho hay Đức sẽ cung cấp cho Ukraine thêm 45 khẩu pháo phòng không tự hành Gepard vào cuối năm nay, với 15 khẩu trong số đó dự kiến sẽ đến trong vài tuần tới.

Hé lộ thời gian chuyển giao F-16 cho Ukraine

Trả lời phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag, tướng Freuding, người đứng đầu Trung tâm Tình hình Ukraine của Bộ Quốc phòng Đức, cho rằng Ukraine vẫn cần thêm hệ thống phòng không, ngay cả khi các đồng minh của họ đang "làm mọi thứ" để cung cấp những gì họ có thể.

Bên cạnh đó, ông cho biết Đức cũng sẽ gửi thêm 2 hệ thống phòng không IRIS-T SLM vào cuối năm nay và 4 hệ thống khác vào năm 2024 cho Ukraine. Hệ thống pháo phòng không Gepard sẽ được cung cấp với sự hợp tác của Mỹ.

Berlin đã giao 34 khẩu Gepard, bao gồm khoảng 6.000 viên đạn, cho Kyiv kể từ khi chiến sự tại Ukraine bùng nổ, với đợt giao hàng gần đây nhất diễn ra vào đầu tháng 3.

Đại sứ quán Đức tại Ukraine cho biết pháo Gepard đã giúp Ukraine tự vệ trước các máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine.

Ukraine kêu gọi hơn 6 tỉ USD để tái thiết, phương Tây hứa viện trợ ‘khủng’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.