Chiến sự tối 2.10: Cuộc họp 'lịch sử' của EU ở Ukraine

Khánh Như
Khánh Như
02/10/2023 18:29 GMT+7

Trong khi các cuộc đụng độ với lực lượng Nga trên chiến tuyến vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt, các đồng minh của Ukraine ở châu Âu đã đưa ra hàng loạt cam kết với nước này.

Ngày 2.10, ông Georgy Minesashvili, người phát ngôn nhóm chiến đấu phía nam của Nga, cho biết lực lượng này đã đẩy lùi 8 cuộc tấn công của Ukraine tại các thành phố Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk). Theo ông, bước tiến của Moscow đã khiến Kyiv tổn thất hơn 300 quân nhân cùng nhiều loại khí tài quân sự.

Cùng ngày, ông Vyacheslav Gladkov, Tỉnh trưởng Belgorod (Nga) đăng trên Telegram cáo buộc rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn hơn 100 loại đạn khác nhau vào tỉnh này chỉ trong 24 giờ. Theo hãng thông tấn TASS, cuộc oanh tạc đã khiến 3 người bị thương phải nhập viện.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 585 có diễn biến gì nóng?

Trong khi đó, Ukraine cũng tuyên bố đạt được một số bước tiến trên chiến trường. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga dọc theo các thành phố Lyman, Avdiivka, Marinka và Zaporizhzhia. Tổng cộng 30 cuộc đụng độ được ghi nhận trong ngày.

Chiến sự tối 2.10: Cuộc họp 'lịch sử' của EU ở Ukraine - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine lắp tên lửa vào bệ phóng của trực thăng quân sự Mi-8 ở chiến tuyến phía đông ngày 29.9

REUTERS

Hoạt động tấn công của Ukraine vẫn được triển khai dọc theo TP.Melitopol (tỉnh Zaporizhzhia). Ngoài ra, lực lượng của Kyiv cũng tiếp tục các hoạt động tấn công theo hướng Bakhmut nhằm làm suy yếu lực lượng Nga.

Thống kê của Ukrinform dựa trên dữ liệu từ Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết kể từ đầu xung đột đến nay, 279.080 binh sĩ Nga đã bị loại bỏ khỏi vòng chiến.

Ukraine vững tin với viện trợ từ đồng minh

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell ngày 1.10 khẳng định sự hỗ trợ của khối dành cho Ukraine là "có lớp lang và lâu dài". Theo ông, viện trợ cho Kyiv không phụ thuộc vào diễn biến chiến trường "trong những ngày hoặc tuần tiếp theo", Ukrinform đưa tin.

Chiến sự tối 2.10: Cuộc họp 'lịch sử' của EU ở Ukraine - Ảnh 2.

Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh EU Josep Borrell phát biểu tại Kyiv ngày 1.10

REUTERS

Ông Borrell kêu gọi các đối tác của Kyiv cung cấp vũ khí tốt hơn và với tốc độ nhanh hơn để đảm bảo chiến thắng của Ukraine trên chiến trường.

Trong khi đó, tờ The Guardian dẫn lời Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói ông tự tin rằng sự ủng hộ của Washington dành cho Kyiv không hề suy yếu.

Bộ trưởng EU họp tại Kyiv, khẳng định sẽ sát cánh cùng Ukraine

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ thông qua dự luật tạm thời nhằm gia hạn nguồn tài trợ cho chính phủ, trong đó không bao gồm khoản viện trợ cho Ukraine.

Ông Kuleba nói Kyiv đang đàm phán với các đảng viên Cộng hòa và Dân chủ tại quốc hội Mỹ.

Anh nói không hỗ trợ Ukraine ở biển Đen

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps đã bác bỏ các báo cáo cho rằng hải quân nước này có thể giúp bảo vệ các tàu thương mại chở ngũ cốc và thực phẩm xuất khẩu khác của Ukraine ở biển Đen, theo The Guardian.

Phát biểu được đưa ra sau khi tờ Sunday Telegraph cuối tuần qua đăng tải bài phỏng vấn ông Shapps và đưa tin rằng "Hải quân Hoàng gia Anh có thể đóng vai trò bảo vệ các tàu thương mại khỏi các cuộc tấn công của Nga ở biển Đen".

Ông nói thêm rằng ông không nghĩ Hải quân Hoàng gia Anh sẽ tham gia vào bất kỳ nỗ lực tuần tra nào ở biển Đen, mặc dù ông cho biết Anh và các quốc gia khác có thể đóng vai trò cố vấn để giúp Kyiv mở cửa xuất khẩu thực phẩm.

Hơn nửa số xe tăng Leopard do Đan Mạch viện trợ Ukraine có hư hỏng

Bộ trưởng cũng từ chối cho biết liệu Anh có tuân theo cam kết trước đó là là cung cấp 2,3 tỉ bảng (68.000 tỉ đồng) để viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm tới hay không. 

Ngoại trưởng EU lần đầu họp ở Ukraine

Các ngoại trưởng EU ngày 2.10 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên bên ngoài khối, cụ thể là ở Ukraine, thể hiện sự ủng hộ đối với nước này.

"Chúng tôi đang triệu tập một cuộc họp lịch sử của các ngoại trưởng EU tại Ukraine, quốc gia ứng viên và thành viên tương lai của EU. Chúng tôi ở đây để bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ của chúng tôi đối với người dân Ukraine", ông Borrell viết trên mạng xã hội X.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho biết ông tự hào được chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức sau khi cựu Thủ tướng Robert Fico, một ứng cử viên thân Nga, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Slovakia.

Chiến dịch tranh cử của ông Fico nổi bật với quan điểm "không một viên đạn nào" từ kho dự trữ của Slovakia được gửi đến Ukraine. Slovakia là một thành viên của EU.

Cựu Thủ tướng thân Nga của Slovakia thắng cử

Phát biểu sau khi giành chiến thắng vào cuối tuần qua, ông Fico nói ông sẵn sàng giúp đỡ Ukraine theo cách nhân đạo và nhằm mục đích tái thiết đất nước. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng các bên cần biết quan điểm của ông về việc trang bị vũ khí cho lực lượng của Kyiv.

Nợ công của Nga tăng

Nợ công của Nga đã tăng gần 10% trong nửa đầu năm nay do chính phủ cần tiền để hỗ trợ nền kinh tế, đài RT đưa tin ngày 2.10.

Theo số liệu chính thức, khoản vay của chính phủ từ tháng 1 đến tháng 6 đã tăng 9,8% và dự kiến sẽ chạm 25.100 tỉ rúp (6,2 triệu tỉ đồng) vào cuối năm nay, chiếm 16,7% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Nga.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.