Chiến sự tối 17.2: Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tấn công Crimea, Nga lên tiếng

Văn Khoa
Văn Khoa
17/02/2023 19:42 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh đưa ra đánh giá mới về tổn thất nhân mạng của phía Nga trong cuộc xung đột với Ukraine, giữa lúc lực lượng Nga được cho là đang cố giành thành phố Bakhmut trước ngày 24.2.

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay 17.2 ước tính kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022 đến nay, quân đội Nga và các nhóm lính đánh thuê tư nhân có thể đã mất từ 175.000-200.000 người ở Ukraine, theo trang The Kyiv Independent. Bộ Quốc phòng Anh còn cho rằng phần lớn tổn thất nhân lực của phía Nga là do pháo binh gây ra.

Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 17.2 khẳng định Nga đã mất 141.260 quân tại Ukraine kể từ ngày 24.2.2022, theo The Kyiv Independent. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 358 có gì nóng?

Xem thêm: Mỹ đánh giá gì về lực lượng Nga sau tổn thất ở Ukraine?

Nga khó đạt mục tiêu giành được Bakhmut trước ngày 24.2?

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) ngày 16.2 cho rằng Nga khó có thể đạt mục tiêu giành được thành phố Bakhmut trong tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine trước ngày 24.2, theo trang The Kyiv Independent.

Trước đó, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia Ukraine Oleksiy Danilov được cho là đã nói rằng Moscow có kế hoạch giành Bakhmut để đánh dấu chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine tròn một năm.

Theo ISW, việc giành được Bakhmut trước ngày 24.2 sẽ "đòi hỏi tốc độ tiến công của Nga cao hơn đáng kể so với trước", nhưng các lực lượng Nga "dường như không tăng tốc độ tiến công".

Chiến sự tối 17.2: Mỹ tuyên bố ủng hộ Ukraine tấn công Crimea, Nga lên tiếng - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine bắn súng cối về phía vị trí của lực lượng Nga ở Bakhmut vào ngày 16.2

AFP

Hôm 16.2, các lực lượng Nga đã tiến hành cuộc tấn công nhắm vào một khu dân cư ở Bakhmut bằng pháo và hệ thống rốc két phóng loạt, khiến 5 người thiệt mạng và 9 người bị thương, theo Văn phòng Tổng công tố Ukraine.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk hôm 16.2 cho hay 6.000 thường dân vẫn đang sống ở Bakhmut và bà đã kêu gọi họ sơ tán càng sớm càng tốt.

Lính Ukraine nói Nga 'nướng quân' ở Bakhmut; Wagner nói cần thêm vài tuần

Trước đó, phát ngôn viên Andriy Yusov của Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 15.2 cho rằng chiến lược của Nga tấn công Bakhmut và thành phố Vuhledar, cũng thuộc tỉnh Donetsk, nhằm trì hoãn cuộc phản công của Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với đánh giá trên của ISW cũng như tuyên bố mới từ phía Ukraine.

Xem thêm: Cuộc bao vây Bakhmut đẫm máu gây rủi ro cho Ukraine

Nga lên tiếng sau tuyên bố mới của Mỹ về Crimea

Reuters hôm nay 17.2 dẫn lời Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nhấn mạnh Mỹ cho rằng Crimea nên được phi quân sự hóa ở mức tối thiểu và Washington ủng hộ các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào các mục tiêu quân sự trên bán đảo này.

Crimea, bao gồm cảng Sevastopol, nơi đặt căn cứ của Hạm đội biển Đen thuộc Nga, được các nhà ngoại giao phương Tây và Nga xem là điểm nóng lớn nhất của cuộc xung đột Nga-Ukraine hiện nay.

Hội nghị an ninh Munich sẽ bàn gì về xung đột Ukraine?

Khi được hỏi về những nguy cơ leo thang trong cuộc xung đột Nga-Ukraine, bà Nuland nói rằng Nga có một loạt các cơ sở quân sự quan trọng cho cuộc xung đột. "Đó là những mục tiêu hợp pháp, Ukraine đang tấn công chúng và chúng tôi ủng hộ điều đó", bà Nuland phát biểu tại Tổ chức Carnegie vì hòa bình quốc tế ở Washington D.C.

Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm nay nói rằng phát ngôn trên của bà Nuland cho thấy Mỹ tham gia cuộc xung đột Nga-Ukraine, theo Reuters.

Xem thêm: Ukraine 'có khả năng quân sự giành lại Crimea', Tổng thống Putin sẽ đáp trả ra sao?

Mỹ tuyên bố sẵn sàng bảo vệ các nước Baltic

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 16.2 cho biết nước này sẵn sàng bảo vệ 3 quốc gia vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva (Lithuania) nếu được yêu cầu, và sẽ duy trì hiện diện quân sự tại khu vực.

"Chúng tôi cam kết với Điều 5, quý vị có thể chắc chắn như vậy", ông Austin nói, đề cập đến điều khoản trong Hiến chương NATO yêu cầu các thành viên của liên minh phải bảo vệ lẫn nhau nếu một trong số họ bị tấn công, theo Reuters.

Mỹ huấn luyện Ukraine tiết kiệm đạn dược

Phát biểu tại Tallinn, thủ đô Estonia, sau cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước này, ông Austin cho biết Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hiện diện quân sự "liên tục, luân phiên" tại khu vực Baltic.

Xem thêm: Mỹ sẵn sàng bảo vệ các nước Baltic, duy trì hiện diện quân sự ở khu vực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.