Chiến sự tối 15.6: Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói tình hình Ukraine là 'đường chạy marathon'

15/06/2023 19:08 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho rằng chiến sự ở Ukraine là đường chạy marathon, không phải chạy nước rút, giữa lúc Nga ấn định ngày tổ chức bầu cử ở các khu vực sáp nhập.

Nga ấn định ngày bầu cử ở 4 tỉnh của Ukraine

Ủy ban bầu cử trung ương của Nga hôm nay đã ấn định ngày 10.9 tới sẽ là ngày bầu cử ở 4 tỉnh của Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái, trùng với ngày bỏ phiếu ở các khu vực khác của Nga, theo hãng thông tấn nhà nước RIA.

Chiến sự tối 15.6: Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói tình hình Ukraine là 'đường chạy marathon' - Ảnh 1.

Một ngôi làng ở Donetsk ngày 14.6

REUTERS

TASS dẫn lời bà Ella Pamfilova, người đứng đầu ủy ban, tiết lộ Bộ Quốc phòng Nga và Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của nước này đánh giá rằng việc tổ chức bầu cử vào tháng 9 là khả thi.

Ukraine chưa lập tức đưa ra bình luận về kế hoạch của Nga.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 476 có diễn biến gì nóng?

Nga hiện không kiểm soát hoàn toàn các tỉnh Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson ở miền đông và miền nam Ukraine, và giao tranh đang diễn ra ở cả 4 khu vực. Theo kế hoạch dự kiến, các tỉnh này sẽ tổ chức bầu chọn thống đốc vào tháng 9.

Nga tuyên bố 4 tỉnh nói trên là một phần lãnh thổ của mình sau khi tiến hành việc mà họ gọi là trưng cầu dân ý tại các khu vực này vào tháng 9 năm ngoái. Kyiv và phương Tây lên án hành động của Moscow là bất hợp pháp.

Chiến sự là "đường chạy marathon"

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 15.6 nói chiến sự ở Ukraine là "đường chạy marathon, không phải đường chạy nước rút", ý nói đó là quá trình lâu dài, không phải trong thời gian ngắn.

Bên cạnh đó, ông Austin nói rằng Mỹ sẽ "sát cánh cùng Ukraine suốt chặng đường dài", theo The Guardian.

Chiến sự tối 15.6: Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói tình hình Ukraine là 'đường chạy marathon' - Ảnh 2.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov tại Brussels (Bỉ) ngày 15.6

REUTERS

Phát biểu tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine (gồm 31 thành viên NATO và 23 nước khác) tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), ông Austin bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov và cho rằng Ukraine "đang đứng ở vị trí tốt cho những thách thức phía trước".

Mỹ sẽ chuyển giao đạn uranium nghèo cho Ukraine cùng với xe tăng Abrams

Lãnh đạo Lầu Năm Góc cũng kêu gọi các nước ủng hộ Kyiv “đào sâu” trong việc cung cấp thêm vũ khí và đạn dược, đặc biệt là các hệ thống phòng không, cho Ukraine. Theo ông Austin, các hệ thống phòng không Patriot, IRIS-T và NASAMS đã bảo vệ Ukraine trước các cuộc tấn công tên lửa của Nga, nhưng Kyiv cần nhiều hơn nữa.

Cũng tại Brussels, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói hiện tại là "thời điểm quan trọng" đối với chiến sự ở Ukraine. Ông cho rằng sự hỗ trợ mà các thành viên NATO dành cho Ukraine "trong nhiều tháng qua thực sự tạo ra sự khác biệt trên chiến trường".

"Vẫn còn sớm nhưng chúng tôi cũng thấy rằng người Ukraine đang đạt được nhiều thành tựu và Ukraine có thể giải phóng các vùng đất bị chiếm đóng", ông Stoltenberg nói với báo giới trước khi bước vào cuộc họp nói trên.

Các thành viên NATO đang chạy đua để hoàn thành kế hoạch cung cấp hỗ trợ lâu dài cho Kyiv, nhưng hiện cố gắng tìm cách đảm bảo tốt nhất an ninh của Ukraine đến khi nước này có thể gia nhập liên minh quân sự, Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu cho hay.

Kế hoạch dự kiến sẽ được thông qua vào tháng tới tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở thủ đô Vilnius của Lithuania.

Tổng thống Putin nói phản công của Ukraine tổn thất ‘thảm khốc’

Tấn công nhiều nơi ở Ukraine

Thị trưởng Oleksandr Vilkul của Kryvyi Rih ngày 15.6 cho biết Nga đã tấn công 2 cơ sở công nghiệp ở thành phố miền trung Ukraine vào đầu ngày, trong khi một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) cũng được báo cáo ở khu vực Odessa tại miền nam, theo Reuters.

Theo ông Vilkul, 3 quả rốc két đã rơi xuống 2 cơ sở công nghiệp "không liên quan gì đến quân đội", khiến một người đàn ông 38 tuổi bị thương. Một chiếc ô tô bị hư hại do trúng mảnh vỡ từ rốc két bị bắn rơi.

Tại thành phố cảng Odessa, các nhà chức trách cho biết lực lượng phòng không ngày 15.6 đã bắn hạ tất cả 18 UAV của Nga tiếp cận khu vực. Đây là ngày thứ hai liên tiếp Odessa bị tấn công. Hôm 14.6, 3 người đã thiệt mạng và ít nhất 13 người bị thương trong một vụ tấn công tên lửa tại đây.

Nga xem xét luật cho pháp chiêu mộ tội phạm nhập ngũ chiến đấu ở Ukraine

Trong khi đó, các nhà chức trách ở bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cũng báo cáo về một vụ tấn công bằng UAV, nói rằng họ đã bắn hạ 9 UAV của Ukraine.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã tấn công thành công các cơ sở sản xuất UAV ở Ukraine bằng vũ khí tầm xa, có độ chính xác cao, theo RIA.

Lãnh đạo IAEA thăm nhà máy điện hạt nhân Ukraine

Ông Rafael Grossi, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thuộc Liên Hiệp Quốc, đã đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia thuộc tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine hôm 15.6, với kế hoạch kiểm tra tình hình an toàn tại đây sau sự cố vỡ đập thủy điện tuần trước.

Chiến sự tối 15.6: Lãnh đạo Lầu Năm Góc nói tình hình Ukraine là 'đường chạy marathon' - Ảnh 3.

Ông Rafael Grossi trên đường tới nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 15.6

REUTERS

Một ngày trước đó, ông Grossi đã lùi lại kế hoạch thăm nhà máy hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Song cơ quan quản lý điện hạt nhân của Nga Energoatom hôm nay cho biết ông Rossi đã bắt đầu hành trình đến nhà máy. Sau đó, hãng tin TASS xác nhận vị quan chức đã đi qua chốt kiểm tra để tiến vào khu vực mà Nga kiểm soát ở Zaporizhzhia.

Mỹ sẽ gửi đạn uranium nghèo cho Ukraine?

Một số nguồn tin cho hay chính phủ Mỹ dự kiến gửi cho Ukraine đạn uranium nghèo có năng lực xuyên phá hiệu quả lớp giáp của xe tăng Nga.

Tờ The Wall Street Journal (WSJ) tuần này dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến cung cấp cho Ukraine đạn uranium nghèo để trang bị cho xe tăng Abrams mà Washington chuyển cho Kyiv.

Báo Mỹ: CIA biết Nga không đứng sau vụ tấn công Nord Stream

Theo WSJ, trong nhiều tháng qua chính quyền Mỹ đã tranh cãi về khả năng chuyển giao loại đạn này cho Ukraine vì quan ngại về tác động đến môi trường và sức khỏe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.