Chiến sự tối 14.7: Wagner ngừng tham chiến; quê nhà Tổng thống Ukraine bị tấn công

14/07/2023 18:40 GMT+7

Lầu Năm Góc cho biết lực lượng đánh thuê Wagner không còn tham gia nhiều vào chiến sự từ sau vụ nổi loạn chống Bộ Quốc phòng Nga.

Trong một cuộc họp báo qua điện thoại ngày 13.7, phát ngôn viên Pat Ryder của Lầu Năm Góc cho biết "đa số" thành viên Wagner vẫn còn trong vùng do Nga kiểm soát tại Ukraine.

Tuy nhiên, "ở giai đoạn này, chúng tôi không thấy lực lượng Wagner tham gia đáng kể vào việc hỗ trợ các chiến dịch chiến đấu tại Ukraine", vị quan chức Mỹ cho hay.

Chiến sự đến tối 14.7: Wagner ngừng tham chiến; quê nhà Tổng thống Ukraine bị tấn công - Ảnh 1.

Xe tăng của Wagner giao lại cho Bộ Quốc phòng Nga

REUTERS

Wagner, do ông Yevgeny Prigozhin lãnh đạo, đã tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga, đặc biệt là đóng góp lớn trong việc giành quyền kiểm soát thành phố miền đông Ukraine là Bakhmut.

Tuy nhiên, ông Prigozhin đã chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cùng Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov, chỉ huy chiến dịch tại Ukraine, vì không cung cấp đạn dược.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 505 có diễn biến gì nóng?

Cuộc nổi loạn của Wagner ngày 24.6 đã kết thúc với thỏa thuận ông Prigozhin sang Belarus dù không còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Các thành viên Wagner được chọn sang Belarus như ông Prigozhin, về nhà hoặc ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 14.7 cho biết Nga sẽ xem xét trao địa vị pháp lý cho Wagner. Theo TASS dẫn lời ông Peskov, tình trạng pháp lý của các công ty quân sự tư nhân như Wagner là phức tạp và ít nhất sẽ được xem xét.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin cho biết xét về pháp lý thì "Wagner không tồn tại" vì chưa có luật đối với các tổ chức quân sự tư nhân, do đó, chính phủ và quốc hội sẽ cân nhắc vấn đề này. Bộ Quốc phòng Nga trong tuần này thông báo đang hoàn tất việc thu lại vũ khí của Wagner.

Trùm Wagner từ chối đề nghị của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.7 nói với tờ Kommersant rằng ông đã đề nghị cho các thành viên Wagner tiếp tục được chiến đấu dưới sự lãnh đạo của vị chỉ huy thực tế như lâu nay, bí danh là "Sedoy" hay "Sedoi" (Đầu bạc).

Tổng thống Putin nói Wagner không tồn tại

Theo Reuters, Sedoi là một nhân vật kỳ cựu của Wagner, tên thật là Andrei Troshev. Người này quê ở St. Petersburg, từng chụp ảnh cùng ông Putin và từng tham gia các cuộc chiến của Nga tại Afghanistan và Chechnya.

Đề nghị được đưa ra trong cuộc gặp của ông Putin với các chỉ huy của Wagner, gồm ông Prigozhin vào hôm 29.6, vài ngày sau vụ nổi loạn.

Chiến sự đến tối 14.7: Wagner ngừng tham chiến; quê nhà Tổng thống Ukraine bị tấn công - Ảnh 2.

Andrei Troshev, người được cho là có bí danh Sedoi, trong một sự kiện tại Điện Kremlin năm 2016

REUTERS

Ông Putin cho biết nhiều người đã gật đầu nhưng ông Prigozhin từ chối. "Không, những chàng trai sẽ không đồng ý với quyết định như vậy", ông Putin dẫn lời ông Prigozhin.

Ông Prigozhin vẫn chưa được nhìn thấy từ khi rời khỏi thành phố Rostov-on-Don ở miền nam Nga vào hôm 24.6. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13.7 nói không chắc ông Prigozhin đang ở đâu nhưng gợi ý rằng thủ lĩnh Wagner có thể bị đầu độc.

Quê nhà của Tổng thống Ukraine bị tấn công

Tỉnh trưởng Serhiy Lysak của tỉnh Kryvyi Rih tố Nga đã thực hiện một cuộc tấn công trong đêm bằng máy bay không người lái (UAV) vào thành phố cùng tên, quê nhà của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Ông Zelensky phản ứng ra sao sau khi ông Biden từ chối tư cách thành viên NATO của Ukraine?

Cuộc tấn công làm một số tòa nhà bị hư hại và một người đàn ông 56 tuổi bị thương. Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 23 UAV trong đêm, gồm 16 chiếc UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất, trang The Kyiv Independent đưa tin.

Thị trưởng Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul cho biết cửa sổ của nhiều tòa chung cư và nhà riêng, bệnh viện và trường học bị vỡ do các vụ nổ.

Nga chưa bình luận nhưng trước đó nhiều lần phủ nhận việc tấn công mục tiêu dân sự.

Chiến sự đến tối 14.7: Wagner ngừng tham chiến; quê nhà Tổng thống Ukraine bị tấn công - Ảnh 4.

Quân nhân Ukraine chiến đấu gần Bakhmut ngày 13.7

REUTERS

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này tiếp tục tiến lên ở phía nam thành phố Bakhmut.

Cùng ngày, các quan chức Nga thông báo quân đội Ukraine đã bắn 100 quả đạn pháo qua vùng Belgorod của Nga trong 24 giờ qua. Bên cạnh đó, Ukraine cũng bị tố cáo nã pháo vào vị trí của Nga tại Donetsk 7 lần chỉ trong vòng 1 giờ trong ngày 14.7.

Ukraine nhận đạn chùm

Ông Valeryi Shershen, một phát ngôn viên quân đội Ukraine ngày 13.7 xác nhận nước này đã nhận đạn chùm của Mỹ. Ông nói rằng loại vũ khí này sẽ giúp làm suy giảm động lực của lực lượng Nga và thay đổi lợi thế về tay lực lượng Ukraine.

Vị quan chức nhấn mạnh đạn chùm sẽ được sử dụng nghiêm ngặt theo khuôn khổ pháp lý, chỉ nhằm giành lại lãnh thổ Ukraine và không được sử dụng trên lãnh thổ Nga.

Ukraine là chủ đề chính của điện đàm bí mật giữa lãnh đạo tình báo Nga và giám đốc CIA

Trong khi đó, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng Ukraine đang tuyệt vọng vào thời điểm này và sẽ sử dụng bừa bãi đạn chùm do Mỹ cung cấp, theo TASS. Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga nói Moscow hiểu sự nguy hiểm của đạn chùm đối với dân thường nhưng nếu Ukraine sử dụng vũ khí đó, Nga buộc phải đáp trả tương xứng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.