Chiến sự ngày 587: Tổng thống Ukraine tới tiền tuyến; Nga ra tuyên bố mới

Văn Khoa
Văn Khoa
04/10/2023 05:30 GMT+7

Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ Doug Bush cho hay lực lượng này sẵn sàng gửi tên lửa tầm xa ATACMS được trang bị đạn chùm cho Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3.10 cho biết ông đã đến thăm các khu vực tiền tuyến ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang gây áp lực lên binh sĩ của Kyiv, theo AFP.

"Hôm nay, chúng tôi đến thăm các lữ đoàn đang thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại một trong những khu vực nóng nhất, Kupiansk-Lyman", ông Zelensky tuyên bố trên mạng xã hội.

Chiến sự ngày 587: Tổng thống Ukraine thăm tiền tuyến; Nga ra tuyên bố mới - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) trao phần thưởng cho một nữ quân nhân trong chuyến thăm tiền tuyến ngày 3.10

AFP

Đoạn video do văn phòng tổng thống Ukraine công bố cho thấy ông Zelensky nói chuyện với các quân nhân và ký tên vào cờ của một lữ đoàn. Ông Zelensky cho hay ông đã "thảo luận về tình hình hoạt động trên chiến trường, nhiều vấn đề và nhu cầu hiện nay với chỉ huy của các lữ đoàn và tiểu đoàn".

Cũng trong ngày 3.10, ông Oleksander Tarnavskyi, một trong những vị tướng hàng đầu của Ukraine, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng của ông đang tiến về phía nam, theo Reuters.

Xem nhanh: Ngày 586 chiến dịch, Mỹ-EU trấn an Ukraine về viện trợ, Nga tin phương Tây sẽ mệt mỏi, chia rẽ

Tướng Tarnavskyi còn viết rằng quân đội Ukraine đã thực hiện 1.198 nhiệm vụ trong 24 giờ, khiến lực lượng Nga chịu tổn thất 261 người và 10 người bị bắt làm tù binh.

Ngoài ra, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine tối 3.10 tuyên bố lực lượng Ukraine đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga tại một số khu vực thuộc tỉnh Donetsk.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng lực lượng Ukraine đang củng cố các vị trí xung quanh làng Verbove trên đường tiến về phía nam của họ, theo Reuters. 

Đến khuya 3.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Tổng thống Putin nói cuộc phản công của Ukraine thất bại; Tổng thống Zelensky thăm tiền tuyến

Bộ trưởng Quốc phòng Nga tuyên bố có đủ quân cho chiến dịch quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 3.10 tuyên bố quân đội Nga có đủ quân để thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine nhờ có số lượng lớn tình nguyện viên, theo Đài RT.

"Kể từ đầu năm, hơn 335.000 người đã tham gia nghĩa vụ quân sự theo hợp đồng và trong các đội tình nguyện. Chỉ riêng trong tháng 9, hơn 50.000 công dân đã ký hợp đồng", ông Shoigu cho hay.

Lãnh đạo Ukraine kêu gọi phương Tây viện trợ vũ khí đơn giản, hiệu quả hơn

"Bộ Tổng tham mưu không có kế hoạch huy động bổ sung", ông Shoigu nói với các chỉ huy quân sự trong cuộc họp ngày 3.10.

Xem thêm: Tình báo Ukraine nói Nga có thể huy động tới 500.000 quân

Tổng thống Biden nói chuyện với các đồng minh về hỗ trợ Ukraine

Nhà Trắng cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.10 đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Canada, Đức, Ý, Nhật Bản, Ba Lan, Romania, Anh và Pháp, cũng như những người đứng đầu NATO, Ủy ban châu Âu và Hội đồng châu Âu về việc tiếp tục phối hợp hỗ trợ Ukraine, theo Reuters.

Trong đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh rằng Anh sẵn sàng hỗ trợ Ukraine bằng sự trợ giúp về quân sự, nhân đạo và kinh tế, theo văn phòng của ông Sunak.

Lầu Năm Góc cảnh báo cạn tiền để thay thế sau khi chuyển vũ khí cho Ukraine

Tổng thống Biden triệu tập cuộc nói chuyện trên trong bối cảnh có lo ngại rằng sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraine đang giảm dần, đặc biệt là ở Mỹ, sau khi Quốc hội Mỹ cắt phần viện trợ cho Ukraine khỏi dự luật khẩn cấp nhằm ngăn chặn việc chính phủ đóng cửa một phần.

Xem thêm: Lầu Năm Góc cảnh báo cạn tiền để thay thế sau khi chuyển vũ khí cho Ukraine

Lục quân Mỹ sẵn sàng gửi ATACMS trang bị đạn chùm cho Ukraine

Bloomberg ngày 3.10 dẫn lời Trợ lý Bộ trưởng Lục quân Mỹ phụ trách mua sắm, hậu cần và công nghệ Doug Bush cho hay lực lượng này sẵn sàng gửi cho Ukraine tên lửa tầm xa ATACMS được trang bị đạn chùm.

Ông Bush cho biết thêm để khai hỏa loại vũ khí nói trên, lực lượng Ukraine sẽ cần có sự điều chỉnh nhỏ đối với các bệ phóng đã được sử dụng để phóng tên lửa dẫn đường bằng GPS.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã vận động Mỹ chuyển giao ATACMS vì hệ thống này có khả năng tấn công các mục tiêu sâu phía sau các chiến tuyến.

Ukraine sắp có tên lửa mới mạnh hơn Storm Shadow

Trước đó, Đài NBC News ngày 22.9 dẫn lời ba quan chức Mỹ cho hay Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với Tổng thống Zelensky rằng Washington sẽ cung cấp cho Kyiv một số lượng nhỏ ATACMS.

Xem thêm: Ukraine sắp nhận tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km từ Mỹ?

Mỹ cảnh báo về nạn tham nhũng ở Ukraine?

Chính quyền Mỹ lo lắng về tình trạng tham nhũng ở Ukraine hơn nhiều so với những gì họ công khai thừa nhận, theo một tài liệu chiến lược bí mật của Mỹ mà tạp chí Politico có được.

Theo Politico, phiên bản mang tính "nhạy cảm" của tài liệu Chiến lược Quốc gia hội nhập đưa ra nhiều bước mà Washington đang thực hiện để giúp Kyiv loại bỏ tận gốc những hành vi sai trái và cải cách một loạt các lĩnh vực của Ukraine. Tài liệu nhấn mạnh tham nhũng có thể khiến các đồng minh phương Tây từ bỏ cuộc chiến của Ukraine chống lại chiến dịch quân sự của Nga, và Kyiv không thể trì hoãn nỗ lực chống tham nhũng.

Đồng minh Slovakia sẽ giảm hỗ trợ Ukraine sau bầu cử?

Xem thêm: Mỹ cảnh báo rắn về nạn tham nhũng ở Ukraine, đặt ra nhiều mục tiêu cho Kyiv?

Nga nói gì sau khi Quốc hội Armenia phê chuẩn quy chế lập ICC?

Quốc hội Armenia ngày 3.10 đã phê chuẩn quy chế thành lập Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) và thông qua tuyên bố về công nhận quyền tài phán của ICC, theo Reuters.

Gia nhập ICC đồng nghĩa với việc chính quyền Armenia sẽ có nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu ông đặt chân tới Armenia, vì ICC đã ban hành lệnh bắt giữ ông Putin liên quan cáo buộc ở Ukraine mà Điện Kremlin vốn đã bác bỏ.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 3.10 nói rằng quyết định trên của Armenia là "sai lầm" và Moscow có nhiều câu hỏi dành cho giới lãnh đạo hiện nay của Armenia.

Nga chính thức truy nã Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế

Mối quan hệ Nga-Armenia trở nên căng thẳng nghiêm trọng khi Moscow không hành động trong lúc Azerbaijan giành vùng Nagorno-Karabakh trong chiến dịch quân sự chớp nhoáng vào ngày 19.9, theo Reuters.

Xem thêm: Nga chính thức truy nã Chủ tịch Tòa Hình sự Quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.