Chiến sự ngày 484: Thủ lĩnh Wagner tố quan chức quốc phòng Nga nói dối Tổng thống Putin

23/06/2023 05:25 GMT+7

Lãnh đạo Wagner một lần nữa thổi bùng căng thẳng với các quan chức quốc phòng Nga, trong lúc Ukraine đưa ra cáo buộc mới nhằm vào Nga và bị Moscow bác bỏ.

Lãnh đạo Wagner lại lên án giới chức quốc phòng Nga

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tổ chức quân sự tư nhân Wagner của Nga, ngày 22.6 tiếp tục leo thang căng thẳng của ông với giới chức quốc phòng Nga, cáo buộc họ nói dối Tổng thống Vladimir Putin và người dân Nga về quy mô tổn thất của Moscow ở Ukraine.

Chiến sự ngày 484: Thủ lĩnh Wagner tố giới chức quốc phòng Nga nói dối ông Putin - Ảnh 1.

Ông Progozhin (đứng giữa) cùng các thành viên Wagner

REUTERS

Trong một loạt đoạn ghi âm, ông Prigozhin cáo buộc Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov che giấu "những tổn thất rất nghiêm trọng của Nga ngoài mặt trận" với ông Putin.

Không có phản hồi ngay lập tức từ Bộ Quốc phòng Nga, cơ quan vốn đã phớt lờ những lời chỉ trích nặng nề của ông Prigozhin trước đó, ít nhất là trước công chúng.

Xem nhanh: Ngày 483 chiến dịch, phản công Ukraine không nhanh như mong đợi; ông Putin nhận xét gì?

Song Bộ Quốc phòng Nga liên tục thông báo rằng quân đội Nga đã đẩy lùi tất cả các cuộc tấn công mà Ukraine tiến hành trong chiến dịch phản công kéo dài hai tuần qua, gây ra tổn thất nặng nề về thiết bị và nhân lực cho Kyiv, trong khi bản thân lực lượng của Moscow chỉ chịu tổn thất nhỏ.

Chiến dịch phản công của Ukraine sẽ kéo dài bao lâu?

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 22.6 cảnh báo rằng chiến dịch phản công nước này “sẽ mất thời gian” nhưng cho biết ông “lạc quan” về thành công của chiến dịch, AFP đưa tin.

Chiến sự ngày 484: Thủ lĩnh Wagner tố giới chức quốc phòng Nga nói dối ông Putin - Ảnh 2.

Thủ tướng Shmyhal (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại London ngày 21.6

AFP

Phát biểu bên lề hội nghị tái thiết Ukraine ở London, ông nói: "Chúng tôi sẽ thực hiện các hoạt động tấn công rất thông minh. Và vì thế, chiến dịch phản công sẽ mất thời gian. Nhưng chúng tôi dự định sẽ di chuyển và tiến lên. Chúng tôi sẽ tiếp tục... và tôi hoàn toàn lạc quan về việc giải phóng tất cả các vùng đất đang bị Nga kiểm soát".

Tổng thống Ukraine nói tiến độ phản công chậm hơn mong muốn, không phải "phim Hollywood"

Ông Shmyhal nói thêm rằng chiến dịch phản công bao gồm "rất nhiều hoạt động quân sự", đôi khi là tấn công, đôi khi là phòng thủ.

"Thật không may, trong quá trình chúng tôi chuẩn bị cho chiến dịch phản công này, phía Nga cũng chuẩn bị, vì vậy có rất nhiều bãi mìn và điều này thực sự khiến việc di chuyển trở nên chậm hơn", ông tiết lộ.

Bình luận của ông xuất hiện sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với BBC hôm 21.6 rằng chiến dịch phản công của họ đang tiến triển "chậm hơn kỳ vọng".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 22.6 nói lực lượng Ukraine đang giảm hoạt động và đang "tái tập hợp" sau các cuộc tấn công trong 16 ngày qua và chịu tổn thất lớn, theo AFP. Tuy nhiên, quân đội Ukraine cùng ngày cho biết họ đã đạt được "thành công cục bộ" ở ít nhất 2 hướng tại mặt trận phía nam, theo Reuters.

Tổng thống Putin: Quân đội Ukraine biết không có cơ hội trước Nga

Ukraine tố Nga liên quan nhà máy điện hạt nhân, Nga bác bỏ

Tổng thống Zelensky ngày 22.6 cáo buộc Nga đang lên kế hoạch tiến hành một vụ tấn công nhằm vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và gây rò rỉ phóng xạ, nhưng Moscow ngay lập tức bác bỏ.

Trong đoạn video đăng trên Twitter, ông Zelensky cho biết đã nhận báo cáo từ lực lượng tình báo và an ninh Ukraine. Theo đó, họ nắm được thông tin cho thấy Nga đang cân nhắc kịch bản "tấn công khủng bố" tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với mục tiêu gây rò rỉ phóng xạ.

"Họ đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyện này", ông Zelensky nói, cảnh báo rằng phóng xạ có thể lan khắp nơi tùy vào hướng gió.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm tại tỉnh cùng tên của Ukraine và hiện do Nga kiểm soát. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau có hành động quân sự đe dọa sự an toàn của nhà máy.

Nga tố Ukraine bắn tên lửa Storm Shadow phá cầu dẫn đến Crimea

Đáp lại, người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cùng ngày cho rằng tuyên bố của ông Zelensky là dối trá và cho biết các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) mới đây đã đến thăm nhà máy điện và đánh giá cao mọi thứ, theo AFP.

Ukraine phá hủy cầu nối Kherson và Crimea

Giới chức thân Nga tại Crimea cũng như ở Kherson, miền nam Ukraine ngày 22.6 cáo buộc lực lượng Kyiv đã tấn công cầu Chonhar nằm ở ranh giới hai khu vực này. Cầu Chonhar (theo tiếng Nga là Chongar) là một trong vài điểm kết nối bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine năm 2014, với phần chính lãnh thổ Ukraine.

Ông Vladimir Saldo, thống đốc được Nga bổ nhiệm tại Kherson, cho biết trên Telegram rằng cây cầu đường bộ đã bị hư hại trong vụ tấn công trước bình minh ngày 22.6 nhưng không có ai thương vong, theo Hãng tin RIA Novosti. Hãng này sau đó dẫn lời Ủy ban Điều tra Nga cáo buộc Ukraine đã bắn 4 tên lửa vào cầu Chonhar.

Ông Yuriy Sobolevsky, một quan chức chính quyền Kherson phía Ukraine, cho rằng vụ tấn công là "đòn giáng vào hậu cần quân sự" của Nga, song tác động tâm lý "thậm chí còn quan trọng hơn". "Không có nơi nào trên địa bàn vùng Kherson mà họ có thể cảm thấy an toàn", ông phát biểu trên Telegram, theo Reuters.

Tổng thống Biden cảnh báo nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân

Cũng theo ông Saldo, Ukraine có khả năng đã sử dụng tên lửa Storm Shadow mà Anh cung cấp trong vụ tấn công. Điều này gây chú ý sau những lời lẽ đe dọa của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây. Phát biểu hôm 20.6, ông Shoigu nói việc sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp, bao gồm tên lửa Storm Shadow, để tấn công các mục tiêu ở Crimea sẽ đánh dấu "sự can dự trọn vẹn của phương Tây trong xung đột và sẽ dẫn đến các cuộc tấn công ngay lập tức nhằm vào các trung tâm ra quyết định ở Ukraine", theo RIA.

Trong một diễn biến khác, giới chức Ukraine cho biết Nga đã phóng tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo cũng như máy bay không người lái tấn công nhằm vào các mục tiêu ở Ukraine vào đầu ngày 22.6, gây thiệt hại ở các thành phố Odessa và Kryvy Rih, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.