Chiến sự ngày 476: Giao tranh ‘cực kỳ khốc liệt’ ở Ukraine; NATO cam kết ủng hộ Kyiv

Khánh An
Khánh An
15/06/2023 05:40 GMT+7

Chiến sự diễn ra cực kỳ khốc liệt tại các vùng Donetsk và Zaporizhzhia ở Ukraine, trong khi quân đội Nga đang tiến gần thêm một bước đến việc tuyển dụng người bị kết án.

Chiến sự ngày 476: Giao tranh ‘cực kỳ khốc liệt’ ở Ukraine; Nga muốn tuyển tội phạm - Ảnh 1.

Lực lượng pháo binh Nga khai hỏa ở một khu vực chưa được công bố trong chiến dịch quân sự tại Ukraine

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Tờ The Guardian ngày 14.6 đưa tin Ukraine đã báo cáo những tiến triển gia tăng trong cuộc phản công chống lại lực lượng Nga, trong khi giao tranh xảy ra "cực kỳ khốc liệt".

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết hành động của Ukraine đã thành công "một phần". Trong ngày qua, các binh sĩ Ukraine tiến lên thêm 200-500 m tại nhiều khu vực gần thành phố Bakhmut ở Donetsk và 300-350 m tại hướng thành phố Zaporizhzhia ở phía đông nam.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 475, NATO khích lệ bước tiến của Ukraine; ông Putin nói phản công tổn thất nặng

Ngoài ra, giao tranh tiếp diễn gần làng Makarivka ở hướng thành phố cảng Berdiansk ở Zaporizhzhia, cũng như tại các khu vực Novodanylivka và Novopokrovsk ở hướng Mariupol.

"Các binh sĩ của chúng ta đang di chuyển, đối diện chiến sự cực kỳ khốc liệt, cùng với sự vượt trội về không lực và pháo binh của đối phương", bà Maliar cho biết.

Chiến sự ngày 476: Giao tranh ‘cực kỳ khốc liệt’ ở Ukraine; Nga muốn tuyển tội phạm - Ảnh 2.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Nga bị thiệt hại gần làng Storozheve ở Donetsk vào ngày 14.6

REUTERS

Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Hãng TASS ngày 14.6 dẫn lời phát ngôn viên Igor Konashenkov của Bộ Quốc phòng Nga cho rằng phía Ukraine đã có khoảng 7.500 binh sĩ thiệt mạng hoặc bị thương kể từ ngày 4.6, khi nỗ lực tấn công tại các khu vực Donetsk và Zaporizhzhia.

Song song đó, ông cho rằng mưu toan tấn công của lực lượng Ukraine đã không thành công  khi đối diện vũ khí tầm xa chính xác và không lực của Nga.

Tổng thống Putin nêu điều kiện chấm dứt chiến sự

Quân đội Nga có thể tuyển tội phạm?

Hạ viện Nga ngày 14.6 cho hay đã bỏ phiếu thể hiện sự ủng hộ ban đầu đối với dự luật đề xuất cho phép Bộ Quốc phòng Nga ký hợp đồng với các nghi phạm hoặc tội phạm đã bị kết án, nhằm tham gia chiến dịch ở Ukraine, theo Reuters.

Theo đề xuất, một hợp đồng có thể được ký kết với một đối tượng đang bị điều tra hình sự, người đang bị xét xử tại tòa án hoặc sau khi họ đã bị kết án nhưng trước khi bản án có hiệu lực pháp luật, theo Duma Quốc gia (hạ viện).

Tuy nhiên, những người bị kết tội phạm tội tình dục, phản quốc, khủng bố hoặc cực đoan sẽ không thể đăng ký.

Những người đăng ký sẽ được miễn trách nhiệm hình sự sau khi hoàn thành hợp đồng hoặc nếu họ được thưởng nhờ năng lực chiến đấu.

Nhóm lính đánh thuê Wagner trước đây được phép tuyển mộ những người bị kết án từ các nhà tù để chiến đấu ở Ukraine. Tuy nhiên, Wagner hồi tháng 2 cho biết đã ngưng tuyển dụng theo hình thức này.

Nga xem xét luật cho pháp chiêu mộ tội phạm nhập ngũ chiến đấu ở Ukraine

Những thay đổi mới đang được Duma Quốc gia xem xét không bao gồm việc tuyển dụng những người đã thụ án, trong khi Bộ Quốc phòng chưa đưa ra bình luận.

NATO tiếp tục ủng hộ Ukraine

Theo The Guardian dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, liên minh này phải đảm bảo Ukraine có đủ vũ khí để theo đuổi nỗ lực phản công.

Các bên ở phương Tây ủng hộ Kyiv sẽ họp vào ngày 15.6 tại trụ sở NATO ở Bỉ để cập nhật thông tin mới nhất về đợt phản công từ Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov.

"Điều rõ ràng nhất là đảm bảo họ có vũ khí, vật tư, bảo dưỡng để tiếp tục tiến hành cuộc tấn công", ông Stoltenberg phát biểu với báo giới, đồng thời thừa nhận rằng Ukraine sẽ phải chịu tổn thất khi muốn đột phá phòng tuyến vững chắc của Nga.

"Cũng sẽ có thương vong khi nói đến thiết bị hiện đại của NATO. Không ai mong đợi sẽ có thương vong bằng không. Thực tế của điều này là khốc liệt, chiến đấu khốc liệt", ông cho biết.

Tổng thống Putin tuyên bố tổn thất ở Ukraine là ‘thảm khốc’

Nga tăng cường huấn luyện "điệp viên" cá heo?

Nga dường như đã tăng gấp đôi số lượng cá heo được huấn luyện để bảo vệ căn cứ hải quân Sevastopol ở Crimea, theo trang Naval News ngày 14.6.

Phân tích cho thấy số lượng cá heo được huấn luyện đã tăng từ 3-4 con lên 6-7 con. Theo tờ The Guardian, điều này có nghĩa là các cuộc tuần tra của cá heo có thể đã tăng tần suất và có thể bao phủ một khu vực rộng lớn hơn.

Nga có lịch sử huấn luyện cá heo cho mục đích quân sự, sử dụng loài động vật hữu nhũ sống dưới nước này để lấy đồ vật hoặc ngăn chặn thợ lặn của kẻ thù.

Căn cứ hải quân Sevastopol rất quan trọng đối với quân đội Nga, vì có vị trí ở mũi phía nam của Crimea mà Moscow đã sáp nhập vào năm 2014.

Ukraine cũng đã huấn luyện cá heo tại một thủy cung gần Sevastopol, trong một chương trình bắt nguồn từ kế hoạch thời Liên Xô đã bị lãng quên vào những năm 1990.

Tổng thống Belarus vì sao muốn Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở nước mình?

Nghị sĩ Mỹ chặn xuất khẩu vũ khí sang Hungary

Tờ The Washington Post ngày 14.6 đưa tin một nghị sĩ hàng đầu của đảng Cộng hòa tại Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết ông đã chặn thương vụ bán vũ khí trị giá 735 triệu USD cho Hungary, vì chính phủ nước này từ chối thông qua việc Thụy Điển gia nhập NATO.

"Dựa trên những lời hứa đã được đưa ra với tôi và những người khác vào năm ngoái rằng cuộc bỏ phiếu này sẽ được thực hiện, và thực tế là bây giờ đã là tháng 6 mà vẫn chưa được thực hiện, tôi quyết định rằng việc bán thiết bị quân sự mới của Mỹ cho Hungary sẽ bị tạm dừng", Thượng nghị sĩ Jim Risch cho biết trong một thông cáo.

"Hungary nên thực hiện các hành động cần thiết để cho phép Thụy Điển gia nhập liên minh", ông kêu gọi.

Theo luật pháp Mỹ, các thỏa thuận vũ khí lớn được xem xét bởi các thành viên hàng đầu của đảng Dân chủ và Cộng hòa trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và Ủy ban Đối ngoại Hạ viện.

Phi công Ukraine có thể sớm bắt đầu huấn luyện với F-16

Họ thường xuyên đặt câu hỏi, nêu quan ngại về nhân quyền hoặc các vấn đề ngoại giao có thể trì hoãn hoặc ngừng bán vũ khí. Truyền thông Mỹ đưa tin thương vụ bị dừng với Hungary gồm 24 hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) và hơn 100 rốc két cùng những phụ tùng và hỗ trợ.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hungary cho biết nước này không dự định mua HIMARS.

Năm ngoái, Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập NATO sau khi Nga đưa quân sang Ukraine. Tuy nhiên, sự phản đối từ Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary đã trì hoãn việc gia nhập và Thụy Điển hiện hy vọng sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh NATO tại Lithuania vào tháng tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.