Chiến sự ngày 435: Mỹ phản pháo cáo buộc của Nga, Ukraine sắp có vũ khí mới

Văn Khoa
Văn Khoa
05/05/2023 05:30 GMT+7

Nhà Trắng đã lên tiếng sau khi Nga cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công Điện Kremlin bằng máy bay không người lái nhằm ám sát Tổng thống Nga Putin.

Một quan chức do Moscow bổ nhiệm ngày 4.5 nói rằng một máy bay không người lái (UAV) đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân ở bán đảo Crimea, theo AFP.

"Vào khoảng 7 giờ tối, lực lượng phòng không đã phá hủy một máy bay không người lái trong khu vực sân bay Belbek", Thị trưởng Mikhail Razvozhayev của thành phố Sevastopol thuộc Crimea viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Xem nhanh: Ngày 434 chiến dịch, UAV nổ ở Điện Kremlin; Ukraine đã bắt đầu phản công?

Trong khi đó, không quân Ukraine ngày 4.5 tuyên bố đã bắn hạ 18 trong số 24 UAV do Nga phóng vào Ukraine trong những giờ đầu cùng ngày, theo AFP. Đến tối 4.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Những cuộc tấn công bằng UAV nói trên xảy ra một ngày sau khi Moscow cáo buộc Kyiv tấn công điện Kremlin bằng UAV nhằm ám sát Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chiến sự ngày 435: Mỹ phản pháo cáo buộc của Nga, Ukraine sắp có vũ khí mới   - Ảnh 1.

Quân nhân Ukraine trong một lần khai hỏa pháo phòng không gần thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine

Reuters

Xem thêm: Nổ ở Kyiv và nhiều thành phố Ukraine sau cáo buộc 'ám sát' Tổng thống Putin

Mỹ phản pháo cáo buộc của Nga

Mỹ ngày 4.5 đã bác bỏ cáo buộc của Nga rằng Washington đứng sau vụ tấn công bằng UAV nhắm vào Điện Kremlin, nói rằng cáo buộc đó là lời nói dối, theo Reuters.

"Rõ ràng đó là một tuyên bố lố bịch", phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby nói vài giờ sau khi phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc Mỹ đứng sau vụ tấn công bằng UAV mà Moscow nói Kyiv đã thực hiện nhắm vào Điện Kremlin ngày 3.5 nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

Lãnh đạo Wagner nói cuộc phản công của Ukraine đã bắt đầu

"Mỹ không liên quan gì đến vụ đó. Chúng tôi thậm chí không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra ở đây, nhưng tôi có thể đảm bảo với quý vị rằng Mỹ không có vai trò gì trong đó cả", ông Kirby nói trên CNN.

Ông Kirby còn nói rằng Mỹ không khuyến khích hoặc cho phép Ukraine tấn công bên ngoài biên giới nước này và không ủng hộ các cuộc tấn công vào các nhà lãnh đạo. Ukraine đã phủ nhận việc phóng bất kỳ UAV vào Điện Kremlin.

Chiến sự ngày 435: Mỹ phản pháo cáo buộc của Nga, Ukraine sắp có vũ khí mới   - Ảnh 2.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp với Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Maxim Reshetnikov tại Điện Kremlin ngày 4.5

Reuters

Trong cuộc phỏng vấn trên kênh MSNBC vào ngày 4.5, ông Kirby nói rằng vẫn chưa rõ chính xác chuyện gì đã xảy ra tại Điện Kremlin và Mỹ vẫn đang đánh giá tình hình.

Trong khi đó, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã viết bằng tiếng Anh trên Twitter hôm 4.5 cáo buộc rằng cuộc tấn công bằng UAV của Kyiv nhắm vào Điện Kremlin, do Mỹ chỉ đạo và được lãnh đạo EU chấp thuận, sẽ làm leo thang xung đột, theo Hãng tin TASS.

F-16 có đến Ukraine cũng không dễ cất cánh với không quân Nga

Xem thêm: Nga tố Ukraine tìm cách ám sát Tổng thống Putin

Thủ tướng Hà Lan nói đàm phán về F-16 cho Ukraine có tiến triển

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte ngày 4.5 nói trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tới The Hague (Hà Lan) rằng các cuộc thảo luận về khả năng tài trợ máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đang có tiến triển, nhưng chưa có quyết định nào được đưa ra, theo Reuters.

Ông Rutte trước đây đã nói rằng Hà Lan sẽ xem xét bất kỳ hình thức hỗ trợ quân sự cho Ukraine miễn là việc đó không gây ra xung đột công khai giữa NATO và Nga.

Ông Rutte cho rằng các cuộc thảo luận về F-16 sẽ "mất thời gian" như các cuộc thảo luận trước đó về việc tặng xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Chiến sự ngày 435: Mỹ phản pháo cáo buộc của Nga, Ukraine sắp có vũ khí mới   - Ảnh 3.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự cuộc họp báo với Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo tại Hague (Hà Lan) ngày 4.5

Reuters

Cũng tại The Hague, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã mất tinh thần trên chiến trường và Kyiv tin rằng cuộc phản công theo kế hoạch của họ nhằm giành lại vùng đất bị các lực lượng Nga kiểm soát sẽ thành công.

Tổng thống Zelensky còn nói với các phóng viên ở The Hague rằng chuyến công du nước ngoài của ông trong tuần này nhằm mục đích bổ sung sức mạnh cho các lực lượng Ukraine, và toàn xã hội Ukraine đang chuẩn bị cho cuộc phản công.

Ukraine thừa nhận có vấn đề với vũ khí phương Tây

Xem thêm: Nga lập tuyến phòng thủ sâu trong lãnh thổ vì e ngại Ukraine phản công?

Ukraine sắp kích hoạt hệ thống phát hiện tên lửa do Israel thiết kế

Đại sứ Ukraine tại Israel Yevgen Korniychuk ngày 4.5 cho hay một hệ thống phát hiện tên lửa do Israel thiết kế nhằm giúp người Ukraine có thêm thời gian trú ẩn trước các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đang được thử nghiệm ở Kyiv và có thể được kích hoạt trong vòng hai tháng, theo Reuters.

Đại sứ Korniychuk cho biết thêm hệ thống mới cho phép xác định các vật thể khác nhau, bao gồm cả tên lửa đạn đạo, tính toán nơi chúng sẽ đến. Khi hoàn thành, hệ thống sẽ cảnh báo người dân ở những khu vực sắp bị tên lửa hoặc máy bay không người lái của Nga tấn công bằng cách phát còi báo động gần đó hoặc bằng cảnh báo trên điện thoại di động, theo ông Korniychuk.

Xem thêm: Israel sẽ thử nghiệm hệ thống cảnh báo phòng không ở Ukraine?

Mỹ, Đức đánh gia khả năng Ukraine gia nhập NATO ra sao?

Kế hoạch chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine bị rò rỉ

Cảnh sát Berlin hôm nay 4.5 cho hay đã mở một cuộc điều tra sau khi thông tin chi tiết về kế hoạch chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị rò rỉ.

Trong một tuyên bố, Cảnh sát Berlin cho hay các nhà điều tra đã tiến hành một cuộc điều tra về "bí mật nghi bị lộ... liên quan chuyến thăm có thể diễn ra của một tổng thống".

Trước đó, nhật báo Đức BZ ngày 3.5 đưa tin cơ quan thực thi pháp luật ở Berlin đã sẵn sàng cho chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới thủ đô Đức vào giữa tháng 5.

Xem thêm: Berlin điều tra vụ lộ kế hoạch chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine

Singapore cảnh báo chiến tranh ở châu Á sẽ có hậu quả thảm khốc hơn Ukraine

Singapore cảnh báo chiến tranh ở châu Á sẽ có hậu quả thảm khốc hơn Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 3.5 cảnh báo một cuộc chiến ở châu Á sẽ tàn khốc hơn cả những gì đang xảy ra ở Ukraine và phải ưu tiên ngăn chặn điều này.

The Strait Times đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen ngày 3.5 đã cảnh báo rằng một cuộc chiến ở châu Á sẽ tàn khốc hơn nhiều so với xung đột ở Ukraine và việc ngăn chặn điều này phải là ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia trong thập niên tới.

Lời cảnh báo được ông Ng đưa ra tại bài phát biểu khai mạc Hội nghị và Triển lãm Phòng thủ Hàng hải Quốc tế Châu Á lần thứ 13 (Imdex Asia) ở Singapore. Sự kiện kéo dài 3 ngày, thường được tổ chức 2 năm 1 lần. Đây là lần đầu tiên Imdex Asia được tổ chức trở lại sau 4 năm gián đoạn do đại dịch Covid-19.

Xem thêm: Không phải Ukraine, đây mới là cuộc xung đột đẫm máu nhất năm 2022

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.