Chiến sự ngày 422: Ukraine củng cố lực lượng xe tăng trước đợt phản công lớn

Khánh An
Khánh An
22/04/2023 07:08 GMT+7

Phương Tây gấp rút củng cố lực lượng xe tăng của Ukraine nhằm hỗ trợ nước này tiến hành đợt phản công lớn chống lại lực lượng Nga.

Chiến sự ngày 422: Ukraine củng cố lực lượng xe tăng trước đợt phản công lớn - Ảnh 1.

Mỹ đã hứa cung cấp 31 xe tăng M1A2 Abrams cho Ukraine

AFP

Hãng Reuters ngày 21.4 đưa tin Mỹ sắp huấn luyện các binh sĩ Ukraine sử dụng xe tăng Abrams, trong khi Đức công bố thỏa thuận thành lập trung tâm ở Ba Lan để sửa các xe tăng được điều động tại Ukraine.

Thông tin được đưa ra tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc quốc phòng Ukraine tại Căn cứ Không quân Ramstein của quân đội Mỹ đóng tại Đức.

Xem nhanh: Ngày 421 chiến dịch, Nga nói bao vây quân phòng thủ Bakhmut; tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương từ chức

Cuộc họp không đưa ra thông báo lớn nào về việc viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng tập trung vào năng lực phòng không và đạn dược của Kyiv. Các bên cũng khẳng định sự ủng hộ đối với việc Ukraine gia nhập NATO trong tương lai, nhưng nhấn mạnh rằng trọng tâm trước mắt là hỗ trợ nước này trong chiến sự.

Ukraine đang kêu gọi các đồng minh hỗ trợ vũ khí tầm xa, tiêm kích và đạn dược trước đợt phản công dự kiến diễn ra trong vài tuần hoặc vài tháng tới.

"Xe tăng M1 khi được cung cấp sẽ tạo sự khác biệt", theo tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ phát biểu sau cuộc họp và gọi Abrams là xe tăng tốt nhất thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết xe tăng này sẽ đến Đức trong vài tuần nữa để các binh sĩ Ukraine bắt đầu tập sử dụng. Một quan chức Mỹ ẩn danh cho biết việc huấn luyện sẽ kéo dài khoảng 10 tuần và liên quan hàng trăm binh sĩ Ukraine.

Hồi tháng 1, Mỹ hứa cung cấp 31 xe tăng M1A2 Abrams cho Ukraine, sau nhiều tháng né tránh do lo ngại khó khăn trong việc bảo trì và sự phức tạp của mẫu xe tăng này.

Ukraine củng cố lực lượng xe tăng trước đợt phản công lớn

Khi được hỏi về việc Kyiv muốn các tiêm kích hiện đại, ông Milley nói rằng điều Ukraine cần nhất hiện nay là phòng không từ mặt đất.

Trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo thỏa thuận lập trung tâm sửa chữa xe tăng Leopard tại Ba Lan. Các bên đã đồng ý về việc tài trợ cho trung tâm, với chi phí khoảng 384 triệu USD/năm và có thể bắt đầu hoạt động từ tháng 5.

Ông cho biết các binh sĩ Ukraine sẽ bắt đầu được huấn luyện sử dụng xe tăng Leopard và Đức cam kết cung cấp khoảng 80 chiếc cho đến giữa năm nay.

Trong khi đó, hãng TASS đưa tin quan chức phụ trách ngoại giao Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho hay EU đã huấn luyện 16.000 binh sĩ Ukraine và cung cấp nhiều đạn dược trị giá khoảng 600 triệu euro.

Mỹ khó cung cấp nhanh đạn HIMARS, Javelin cho Ukraine vì thiếu động cơ

Nga trước nay luôn cảnh báo rằng phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine làm leo thang tình hình và dẫn đến nguy cơ đối đầu trực tiếp với Moscow.

Tình hình Bakhmut

Theo Reuters ngày 21.4 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar, lực lượng Nga đã đạt một số tiến triển trong giao tranh dữ dội tại thành phố Bakhmut, nhưng tình hình vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Phát biểu đưa ra không lâu trước khi Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đang giao tranh tại những khu vực phía tây Bakhmut, phần cuối cùng của thành phố này mà phía Ukraine còn kiểm soát.

"Tình hình căng thẳng, nhưng dưới sự kiểm soát", Thứ trưởng Malyar viết trên Telegram.

Trong khi lực lượng Ukraine tiếp tục bám trụ Bakhmut, báo cáo tình báo rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Mỹ từng cảnh báo nguy cơ Bakhmut sẽ lọt vào vòng vây hãm của quân Nga và khuyến khích các đơn vị Ukraine rút khỏi thành phố vào tháng 1, theo tờ The Washington Post.

Tổng thống Ukraine đến thị trấn tiền tuyến mệnh danh "Bakhmut thứ hai"

Tài liệu cũng được cho bao gồm những biện pháp mà Mỹ "hiến kế" cho Ukraine để làm suy yếu quân Nga, bao gồm chiến dịch tâm lý chiến và thúc đẩy binh sĩ Nga đào ngũ.

Tình báo Mỹ cũng khuyến khích lực lượng Ukraine ứng phó các đợt tấn công của Nga với việc phối hợp uy lực của pháo binh và tên lửa đất đối không.

Đến giữa tháng 4, Ukraine tuyên bố tiếp tục bám trụ những khu vực nội thành, trong khi lực lượng Nga do lính đánh thuê Wagner dẫn đầu đã kiểm soát trung tâm thành phố.

Trong ngày 21.4, hãng TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn 3 quả rốc két từ hệ thống HIMARS và bắn rơi 3 máy bay không người lái của Ukraine trong vòng 24 giờ.

Ukraine yêu cầu phương Tây cấp tên lửa phòng không giữa đồn đoán thiếu hụt

UAV Nga tấn công Kyiv

Không quân Ukraine cho biết ít nhất 12 máy bay không người lái (UAV) "Shahed" đã ập đến thủ đô Kyiv vào rạng sáng 21.4. Lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 8 chiếc, mà theo quân đội Ukraine được phóng từ vùng Bryansk của Nga giáp biên giới Ukraine, theo Đài CNN.

"Sau 25 ngày yên ổn, thủ đô Ukraine tiếp tục hứng chịu một đợt không kích khác từ quân địch", ông Serhii Popko, người đứng đầu chính quyền quân sự của thành phố, thông báo trên Telegram.

Ông Popko cho hay chưa có thông tin thương vong hoặc tổn thất.

Cùng ngày, thành phố Belgorod của Nga cũng giáp biên giới Ukraine bất ngờ phát hiện bị trúng đòn tấn công từ quân mình, khiến 2 người bị thương và khoét một cái hố đường kính 20 m trên một trục đường chính của thành phố.

Tiêm kích Su-34 Nga làm rơi bom gây nổ lớn khu dân cư sát biên giới Ukraine

"Trong quá trình bay ngang thành phố Belgorod, một máy bay tiêm kích Su-34 đã làm rơi bom", TASS dẫn xác nhận của Bộ Quốc phòng Nga. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho hay bên cạnh 2 người bị thương, 4 ô tô và 4 tòa nhà chung cư bị thiệt hại.

Phương Tây đã viện trợ an ninh 55 tỉ USD cho Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp lần thứ 11 của Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine tại căn cứ Ramstein (Đức) hôm 21.4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tuyên bố các lãnh đạo quốc phòng phương Tây sẵn sàng tiếp tục viện trợ cho Kyiv, dựa trên những tiến triển ấn tượng trong thời gian qua.

"Gần một năm trôi qua kể từ khi nhóm tổ chức cuộc họp đầu tiên, Ukraine vẫn đứng vững", Reuters dẫn lời ông Austin, thông báo thêm rằng Nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine đã cung cấp khoản viện trợ an ninh trị giá hơn 55 tỉ USD cho Kyiv. Nhóm được thành lập vào tháng 6.2022, bao gồm hơn 40 quốc gia.

Lính Ukraine phải gọi FaceTime sĩ quan phương Tây để học cách dùng vũ khí?

Bộ trưởng Mỹ cho hay cuộc họp tập trung vào các biện pháp nhằm tăng cường năng lực phòng không và cung cấp đạn dược cho Ukraine. Hiện Mỹ, Đức và Hà Lan đã chuyển giao cho Kyiv hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Về phần mình, Ukraine đang thúc giục các đồng minh viện trợ thêm vũ khí tầm xa, tiêm kích và đạn dược các loại trong thời gian tới.

Mối đe dọa cho kinh tế toàn cầu

Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết đang theo dõi thông tin cho rằng các nước phương Tây có thể ban hành lệnh cấm vận xuất khẩu nhằm vào Nga. "Chúng tôi đang theo dõi sát sao diễn biến này, chúng tôi biết rằng cả Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đều đang tích cực cân nhắc những biện pháp cấm vận mới", TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tại cuộc họp báo hôm 21.4.

"Chúng tôi tin rằng cả những biện pháp cấm vận đang có hiệu lực lẫn những biện pháp bổ sung mà Mỹ và EU có lẽ đang suy xét tất nhiên sẽ gây hại cho kinh tế toàn cầu. Vì thế, điều này có thể làm tăng nguy cơ dẫn đến khủng hoảng kinh tế thế giới", ông Peskov cảnh báo.

Ngân hàng Trung ương Nga: Lệnh cấm vận phương Tây gây khó khăn hơn mọi dự báo

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản đưa tin nhóm G7 đang cân nhắc lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với các hoạt động xuất khẩu hàng hóa đến Nga.

Còn Bloomberg đưa tin các quan chức G7 đã thảo luận khả năng cấm vận bổ sung và sẽ có quyết định trước khi G7 bước vào cuộc họp thượng đỉnh tại Nhật Bản trong tháng sau.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố không có quốc gia nào được quyền can thiệp vào quan hệ của Trung Quốc với Nga. 

Đây là phản ứng chính thức của chính quyền Bắc Kinh trước lời nhận xét của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho rằng quan hệ "không giới hạn" giữa Nga-Trung cho thấy Bắc Kinh không nghiêm túc khi nói muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính: Mỹ muốn có "cạnh tranh lành mạnh" với Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.