Chiến sự ngày 408: Ukraine sắp phản công ở Zaporizhzhia?

08/04/2023 05:15 GMT+7

Trong lúc tình thế cam go cho lực lượng Ukraine ở Bakhmut, Nga đang chuẩn bị đối phó đợt phản công của Ukraine ở Zaporizhzhia.


Chiến sự ngày 408: Ukraine sắp phản công ở Zaporizhzhia? - Ảnh 1.

Khu vực bên ngoài Bakhmut hôm 6.4

REUTERS

Ukraine gặp khó ở Bakhmut, chuẩn bị cho Zaporizhzhia

Hôm 7.4, cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng lực lượng Nga nhiều khả năng đã tiến vào trung tâm thành phố Bakhmut và kiểm soát bờ tây của sông Bakhmutka, đe dọa chặn đường tiếp tế của quân Ukraine theo hướng này.

Cùng ngày, người phát ngôn Serhiy Cherevatyi của Bộ Chỉ huy quân sự miền đông Ukraine nói rằng Ukraine vẫn tìm cách bám trụ Bakhmut dù khó khăn và bị áp đảo quân số, theo Reuters. Ukraine thừa nhận tình hình chiến sự cũng diễn ra ác liệt nhất tại Avdiivka và Mariinka thuộc Donetsk.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 407, lộ kế hoạch phản công mật, Ukraine thúc giục giao chiến đấu cơ

Trong khi đó, TASS dẫn lời ông Vladimir Rogov, người đứng đầu phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga", nhận định rằng sự gia tăng hoạt động phá hoại của Ukraine ở vùng Zaporizhzhia là dấu hiệu cho thấy quân Ukraine có lẽ đã sẵn sàng cho cuộc phản công tại đây.

"Họ (Ukraine) đang triển khai lính đặc nhiệm thực hiện càng nhiều vụ phá hoại càng tốt trước khi giai đoạn chính thức của chiến dịch phản công bắt đầu", ông Rogov nói.

Trả lời phỏng vấn Funke Media Group, được xuất bản ngày 7.4, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự đoán quân đội Ukraine có thể tiến hành cuộc phản công trong những tuần tới.

Vì sao Bakhmut lại quan trọng đối với cả Nga và Ukraine?

Vì thế, ông Rogov cho biết phía Nga đã xây dựng hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm các công sự chống tăng và cài mìn. "Người của chúng ta đã sẵn sàng. Họ nắm rõ tiền tuyến, hướng của Zaporizhzhia và biết cần phải làm gì", ông Rogov nhấn mạnh.

Chiến sự ngày 408: Ukraine sắp phản công ở Zaporizhzhia? - Ảnh 2.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thăm Bắc Kinh

SHUTTERSTOCK

Mục tiêu chiến lược của Nga là tái lập 'trật tự thế giới'

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) rằng bất kỳ cuộc hòa đàm nào nhằm giải quyết tình hình Ukraine đều phải tập trung vào mục tiêu thiết lập "trật tự thế giới mới".

Theo TASS dẫn lời ông Lavrov, Tổng thống Nga Vladimir Putin liên tục nhấn mạnh Moscow không bác bỏ khả năng đàm phán, nhưng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng cần phải cân nhắc các lợi ích và mối quan tâm của Nga.

Nội dung cần tập trung vào các cơ chế để xây dựng nền tảng cho một trật tự thế giới đa cực dựa trên các điều khoản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

Trung Quốc cảnh báo Mỹ, NATO về Ukraine

Ngoại trưởng Lavrov bổ sung Nga bác bỏ "một trật tự thế giới đơn cực" do một thế lực bá chủ dẫn dắt.

Về phần mình, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Nga chắc chắn rằng Mỹ và NATO đang can dự trực tiếp hoặc gián tiếp vào cuộc xung đột ở Ukraine, theo Đài CNN.

Trong khi đó, Le Monde nhận định rằng chuyến công du Trung Quốc của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không thuyết phục được Bắc Kinh thay đổi quan điểm về cuộc xung đột ở Ukraine và về Nga.

Và Đại sứ Trung Quốc tại Nga Trương Hán Huy ngày 7.4 nói rằng phương Tây không có tư cách để ra lệnh cho Trung Quốc về tình hình tại Ukraine cũng như về mối quan hệ với Nga.

Chiến sự ngày 408: Ukraine sắp phản công ở Zaporizhzhia? - Ảnh 3.

Lầu Năm Góc, trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ

REUTERS

Mỹ nghi ngờ Nga đứng sau vụ rò rỉ tài liệu quân sự

Trong lúc Ngoại trưởng Nga phát biểu ở Thổ Nhĩ Kỳ, Reuters dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho rằng Nga hoặc các tổ chức thân Nga nhiều khả năng đứng sau vụ rò rỉ một số tài liệu quân sự mật về cuộc chiến ở Ukraine.

Theo quan chức Mỹ, số tài liệu, được tung lên mạng xã hội, có dấu hiệu bị chỉnh sửa số liệu theo hướng hạ thấp tình trạng thương vong của quân Nga. Chẳng hạn, một tài liệu nêu con số từ 16.000 đến 17.500 lính Nga tử trận ở Ukraine từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt được phát động vào ngày 24.2.2022. Tuy nhiên, Mỹ cho rằng con số thực tế phải cao hơn nhiều, vào khoảng 200.000 lính thương vong.

Rò rỉ kế hoạch tuyệt mật của Mỹ-NATO giúp Ukraine phản công

Quan chức này từ chối thảo luận về những chi tiết khác của tài liệu.

Điện Kremlin và sứ quán Nga ở Washington chưa phản hồi về yêu cầu bình luận thông tin trên.

Còn Lầu Năm Góc cũng từ chối đưa ý kiến về mức độ xác thực của những tài liệu xuất hiện trên các trang như Twitter và Telegram, với ngày soạn thảo là 1.3 và được đóng dấu "mật" hoặc "tuyệt mật".

"Chúng tôi biết về các tài liệu trên mạng xã hội và Bộ Quốc phòng Mỹ đang thẩm định vụ việc", Reuters dẫn lời người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) chính thức truy tố nhà báo Evan Gershkovich, 31 tuổi, của tờ The Wall Street Journal về tội làm gián điệp. Báo Mỹ bác bỏ cáo buộc này, khẳng định ông Gershkovich chỉ là một nhà báo. Bản thân ông Gershkovich cũng nói mình chỉ làm báo chứ không phải là gián điệp.

Ukraine tiếp tục cố thủ Bakhmut; Pháp kêu gọi Trung Quốc giúp chấm dứt xung đột


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.