Chiến sự ngày 313: Nga thừa nhận mất 63 binh sĩ vì Ukraine bắn HIMARS trúng vào nơi đóng quân

Khánh An
Khánh An
03/01/2023 05:32 GMT+7

Nga khẳng định chỉ tổn thất 63 binh sĩ, trong khi Ukraine cho biết có đến 400 binh sĩ Nga thiệt mạng và 300 binh sĩ bị thương trong vụ tấn công nhằm vào một nơi đóng quân tại Donetsk.

Tòa nhà bị sụp đổ trong vụ tấn công của Ukraine khiến nhiều binh sĩ Nga thiệt mạng

twitter

Hãng Reuters ngày 2.1 đưa tin Bộ Quốc phòng Nga cho hay 63 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong vụ tấn công của lực lượng Ukraine nhằm vào nơi đóng quân của họ ở vùng Donetsk.

Hình ảnh đăng trên mạng cho thấy tòa nhà vốn là một trường dạy nghề ở thành phố Makiivka bị sụp đổ và bốc khói. Bộ Quốc phòng Nga cho hay nơi này bị trúng 4 quả rốc két từ hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, bên cạnh 2 quả bị đánh chặn.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 312, Ukraine nói hạ hết UAV, dự báo Nga sắp hết tên lửa

Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết Nga tổn thất đến 400 binh sĩ tại khu vực trên, bên cạnh khoảng 300 binh sĩ bị thương, dù giới chức thân Nga cho rằng con số trên bị phóng đại.

Một số người viết trang thông tin cá nhân trực tuyến (blogger) về quân sự tại Nga, có hàng trăm ngàn người theo dõi, cho rằng thiệt hại nặng là do việc chứa đạn trong cùng tòa nhà với trại lính, dù giới chỉ huy biết rằng nơi này nằm trong tầm rốc két của Ukraine.

Xe quân sự bốc cháy tại khu vực bị Ukraine tấn công ở Makiivka

ảnh chụp màn hình the guardian

Một blogger quân sự Nga tên Rybar cho biết hơn 100 người bị thương trong cuộc tấn công tại tòa nhà trên, và có khoảng 6.000 người và đạn dược dự trữ tại đó.

Một nguồn tin cho biết tòa nhà từng là nơi ở của những binh sĩ được động viên một phần từ tháng 9.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị chỉ trích

Theo AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht bị chỉ trích về một đoạn phim ở Berlin dịp ăn mừng năm mới, được bà đăng lên mạng xã hội.

Trong đoạn phim, bà Lambrecht nói rõ dù có tiếng pháo hoa nổ và nhắc lại dịp cuối năm với “chiến tranh diễn ra giữa châu Âu”.

Xung đột tại Ukraine đã dẫn đến “rất nhiều trải nghiệm đặc biệt” và cơ hội “có nhiều cuộc gặp với những người vĩ đại và thú vị”, quan chức này nói trong đoạn phim đăng trên tài khoản Instagram cá nhân.

Cựu chỉ huy Ukraine: Kyiv đã có kế hoạch t61n công đập thủy điện ở sông Dnieper

Theo tờ Tagesspiegel, phát biểu dịp năm mới của bà Lambrecht khiến cuộc chiến nghe như “một trải nghiệm chuyên môn thú vị”. Tờ Bild cũng chỉ trích rằng thông điệp dài khoảng 1 phút quay bằng điện thoại di động của bà Lambrecht “làm xấu hổ” nước Đức.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Đức từ chối bình luận về “đoạn phim riêng tư” do bà Lambrecht đưa ra và cho biết “không có tài nguyên chính thức” nào được dùng để sản xuất đoạn phim đó.

Ukraine đánh chặn toàn bộ UAV?

Hôm 2.1, Nga tiếp tục triển khai các đợt tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của thủ đô Kyiv và những vùng phụ cận.

Trên Telegram, Thống đốc Kyiv Oleksiy Kuleba cho biết toàn bộ hệ thống phòng không được kích hoạt vào thời điểm Nga tung đòn tấn công mới nhất.

Tình báo Ukraine: Nga chỉ còn đủ tên lửa cho 2 cuộc tấn công lớn

Sau đó, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố bắn hạ 100% UAV do Iran sản xuất, gồm 39 UAV Shahed, cũng như tên lửa hành trình Nga ở Kyiv và các tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia trong ngày thứ hai của năm mới. Trong số này, 22 UAV bị vô hiệu hóa ở Kyiv.

Còn Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bổ sung quân đội nước này đã vô hiệu hóa 45 UAV Shahed trong ngày đầu tiên của năm mới (1.1).

Nga chưa bình luận về tuyên bố trên của Kyiv. TASS đưa tin hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một UAV của Ukraine đang trên đường tiếp cận thành phố Voronezh ở miền tây nam nước Nga. Không có thương vong trong vụ này.

Nga và Ukraine giành giật đường cao tốc

Trong bản tin tình báo cập nhật hôm 2.1, Bộ Quốc phòng Anh cho hay trong 5 ngày qua, lực lượng Nga và Ukraine có lẽ đang đánh nhau dữ dội để giành quyền kiểm soát đường cao tốc P66, phía bắc thị trấn Kremina thuộc Luhansk mà Nga đang đóng quân.

Báo The Guardian dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Anh phân tích rằng P66 là tuyến đường huyết mạch ở phần trận địa phía bắc của Donbass tính từ Belgorod của Nga. Kể từ tháng 10.2022, con đường này liên tục trúng pháo kích của Ukraine.

Những người lính Ukraine nghĩ gì trên tiền tuyến vào dịp năm mới?

“Nếu Ukraine có thể giành được P66, điều này có thể gây suy yếu hơn nữa năng lực phòng thủ Kreminna của Nga”, theo báo cáo.

Dự báo kinh tế toàn cầu ảm đạm

Đối với đa số của nền kinh tế toàn cầu, 2023 sẽ là năm khó khăn vì những cỗ máy chủ lực của tăng trưởng toàn cầu là Mỹ, châu Âu, Trung Quốc, đều suy giảm hoạt động”, theo Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Kristalina Georgieva của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (OMF).

Bà Georgieva cảnh báo năm 2023 sẽ còn khó khăn hơn năm cũ. “Lần đầu tiên trong 40 năm, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2022 nhiều khả năng tương tự hoặc thấp hơn tăng trưởng toàn cầu”, bà cho biết.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong bài phát biểu năm mới tuyên bố “Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác chính trị với Nga”, đồng thời nâng cao hợp tác giữa quân đội hai nước.

Vì sao kinh tế năm 2023 sẽ có cảm giác suy thoái?

Quan hệ song phương đang ở giai đoạn “tốt nhất trong lịch sử, đứng vững trước mọi thử thách”, ông Tập nói. “Chúng tôi cùng chia sẻ những quan điểm giống nhau về nguyên nhân, đường hướng và luận lý học của sự chuyển biến đang diễn ra trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu”, chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh.

Xem thêm: Chiến sự Ukraine: năm mới trong những chiến hào

Xem thêm diễn biến xung đột Nga - Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.