Chiến sự ngày 240: Nga xây 'pháo đài' Kherson, bị Ukraine tố đặt mìn đập thủy điện

22/10/2022 06:38 GMT+7

Ukraine cáo buộc Nga đã đặt mìn tại đập thủy điện Kakhovka ở tỉnh Kherson và kêu gọi quốc tế đưa quan sát viên đến nhằm ngăn chặn thảm họa.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi phương Tây cảnh báo Nga không được cho nổ đập thủy điện Kakhovka, cách thành phố Kherson (tỉnh Kherson) khoảng 70 km về phía đầu nguồn. Ông Zelensky nói rằng vụ nổ sẽ gây ra thảm họa quy mô lớn, đe dọa hàng trăm ngàn người dân sống dưới hạ lưu sông Dnipro, đồng thời làm mất đi nguồn cung cấp nước cho miền nam và cho việc làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, theo Reuters.

Binh sĩ Nga tuần tra tại đập Kakhovka hồi tháng 5

AFP

Ngược lại, các quan chức do Nga bổ nhiệm tại Kherson cho rằng cáo buộc của Ukraine là giả mạo, đồng thời tố cáo Ukraine đã nã pháo về phía thành phố Nova Kakhovka và đập thủy điện Kakhovka.

Giới phân tích phương Tây cho rằng Nga có thể cho nổ đập nhằm vu khống Ukraine và phân tán sự chú ý của dư luận về việc rút quân tại miền nam, đồng thời ngăn lực lượng Ukraine truy đuổi.

Xem nhanh: Ngày 239 chiến dịch, Ukraine tố Nga đặt mìn đập thủy điện, củng cố phòng thủ Kherson

Xem thêm: Ukraine cáo buộc Nga âm mưu phá đập thủy điện để chặn đà tiến quân Ukraine

Nga thông báo đã sơ tán hàng chục ngàn người khỏi thành phố Kherson trong vài ngày qua. Quan chức Kirill Stremousov của Nga tại Kherson nói rằng thành phố giờ như một "pháo đài và đang chuẩn bị phòng thủ". Các quan chức do Nga bổ nhiệm tố cáo Ukraine phóng rốc két vào chuyến phà sơ tán dân thường làm 4 người thiệt mạng. Ukraine thừa nhận đã tấn công một xà lan trên sông nhưng vào lúc lệnh giới nghiêm diễn ra và khi đó người dân đáng ra không được ra ngoài.

Người dân sơ tán từ Kherson đến Crimea ngày 21.10

AFP

Văn phòng tổng thống Ukraine ngày 21.10 thông báo đã giải phóng 88 thị trấn và làng mạc tại Kherson, tăng thêm 13 so với tuần trước.

Ukraine bắn hạ 85% UAV cảm tử của Nga

Một phát ngôn viên của không quân Ukraine ngày 21.10 cho biết nước này đã bắn rơi 85% máy bay không người lái (UAV) cảm tử do Iran chế tạo được Nga sử dụng. Tuy nhiên, Kyiv kêu gọi đồng minh và đối tác ngăn chặn Iran bán tên lửa đạn đạo cho Nga. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cùng ngày cho biết đã thảo luận với Israel về đề nghị cấp hệ thống, công nghệ phòng không cho Ukraine.

Mỹ cáo buộc Iran cử người hỗ trợ Nga tấn công Ukraine bằng UAV

Liên quan đến việc tấn công bằng UAV, Nhà Trắng ngày 20.10 nói Mỹ có bằng chứng cho thấy quân đội Iran "trực tiếp có mặt tại thực địa" ở Crimea để hỗ trợ Nga tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Ukraine.

Nga và Iran chưa lập tức bình luận về các cáo buộc mới nhất của Mỹ. Song hai nước đã nhiều lần phủ nhận việc mua bán vũ khí.

Ba nước Anh, Đức và Pháp ngày 21.10 kêu gọi một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc về cáo buộc Nga sử dụng UAV của Iran để tấn công Ukraine, điều bị coi là vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ, theo Reuters.

Xem thêm: Mỹ cáo buộc Iran cử người hỗ trợ Nga tấn công Ukraine bằng UAV

Ukraine phủ nhận tấn công cầu Crimea

“Chúng tôi chắc chắn đã không ra lệnh cho việc đó (vụ tấn công cầu Crimea), theo những gì tôi biết”, Tổng thống Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn mới đây với một hãng truyền hình của Canada.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga?

Xem thêm: Tổng thống Ukraine nói không ra lệnh tấn công cầu Crimea

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga điện đàm về Ukraine

Trong ngày 21.10, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin và thảo luận về tình hình Ukraine và an ninh quốc tế. Lầu Năm Góc cho biết cuộc gọi được thực hiện theo đề nghị của phía Mỹ và là cơ hội tốt nhất cho 2 bên trao đổi.

Xem thêm: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ điện đàm với người đồng cấp Nga, Ukraine

Xem thêm diễn biến chiến sự tại Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.