Chiến sự đến tối 3.4: Nga triển khai pháo phản lực phun lửa hạng nặng ở Ukraine

03/04/2023 19:24 GMT+7

Lần đầu tiên trong lịch sử, lính dù Nga được trang bị tổ hợp pháo phản lực phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok và dòng vũ khí này sẽ được đưa vào sử dụng ở Ukraine, theo Sputnik News dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga.

Chiến sự đến tối 3.4: Nga triển khai pháo phản lực phun lửa hạng nặng ở Ukraine - Ảnh 1.

Tổ hợp TOS-1A Solntsepyok

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Uy lực của TOS-1A Solntsepyok

Đại tá Alexei Goncharov, người đứng đầu lực lượng Bảo vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học trên không, gọi hệ thống TOS-1A Solntsepyok là dòng vũ khí đáng sợ cho phương Tây.

TOS-1A Solntsepyok được phát triển nhằm vô hiệu hóa xe bọc thép hạng nhẹ, phương tiện di chuyển, tòa nhà, công sự và có tầm bắn lên đến 6 km.

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ở Ukraine ngày 403 có diễn biến gì nóng?

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống Solntsepyok đã chứng minh hiệu quả đặc biệt cao trong việc xử lý công sự của địch quân. Đây là phiên bản nâng cấp của súng phun lửa hạng nặng TOS-1 Buratino vào năm 2001. Hệ thống bao gồm 24-30 ống phóng tên lửa 220mm được gắn trên khung gầm xe tăng T-72.

Một khi tên lửa bắn trúng mục tiêu, nó giải phóng áp suất cực lớn với nhiệt độ lên đến 3.000 độ C. Bộ Quốc phòng Nga cam đoan tổ hợp pháo phản lực phun lửa hạng nặng có thể càn quét mọi mục tiêu, bao gồm các mục tiêu dưới hào sâu.

Nga từng triển khai TOS-1A trong cuộc chiến hỗ trợ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad vào năm 2017.

Chiến sự đến tối 3.4: Nga triển khai pháo phản lực phun lửa hạng nặng ở Ukraine - Ảnh 2.

Lính đánh thuê Wagner tại một địa điểm không xác định ở Ukraine

CHỤP TỪ TASS

Thông tin trái chiều từ Bakhmut

Thông tin về việc Nga triển khai TOS-1A Solntsepyok đến Ukraine được công bố vào thời điểm xuất hiện tin tức trái chiều về Bakhmut. Các tiền tuyến ở Bakhmut đang trong tình thế giằng co và phụ thuộc vào kết quả của các cuộc giao tranh trên đường phố.

Lãnh đạo Wagner tuyên bố đã chính thức kiểm soát Bakhmut

Tối 2.4, ông Yevgeny Prigozhin, nhà sáng lập công ty lính đánh thuê Wagner, nói rằng đã thượng cờ thành công ở tòa nhà hành chính tại trung tâm thành phố. Dù thừa nhận lính Ukraine vẫn cố thủ một số địa điểm và chủ yếu tập trung ở phía đông thành phố, ông Prigozhin lập luận rằng việc thượng cờ là hành động chứng tỏ Wagner đã kiểm soát Bakhmut.

Trước thông tin trên, ông Serhiy Cherevatiy, người phát ngôn lực lượng quân sự miền đông Ukraine, bác bỏ thông tin trên. ""Bakhmut thuộc về Ukraine và họ (phía Nga) vẫn chưa kiểm soát được nơi này", người phát ngôn nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình đang nóng ở Avdiivka, Maryinka và đặc biệt là Bakhmut.

MiG-29 của Ba Lan đã đến Ukraine

Ba Lan hôm 3.4 cho hay đã chuyển giao một số tiêm kích MiG-29 như đã hứa cho Ba Lan. "Một số máy bay đã đến nơi", Reuters dẫn lời trợ lý tổng thống Ba Lan Marcin Przydacz.

Không quân Ukraine tuyển mộ phi công, kỹ sư nước ngoài

Cùng ngày, văn phòng tổng thống Ba Lan Andrzej Duda thông báo Tổng thống Ukraine Zelensky sẽ thăm nước này vào ngày 5.4. 

Ông Zelensky sẽ đi cùng phu nhân Olena Zelenska trong chuyến công du chính thức đầu tiên đến Ba Lan kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt cách đây 13 tháng.

Chuyến thăm sẽ bắt đầu với cuộc gặp chính thức giữa ông Zelensky và ông Duda ở cung điện hoàng gia. Hai nhà lãnh đạo dự kiến thảo luận những vấn đề an ninh, chính trị khu vực cũng như hợp tác kinh tế song phương.

Sau đó, tổng thống Ukraine dự kiến gặp Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, cũng như tham gia các hoạt động trước công chúng.

Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ Nga tại Minsk Boris Gryzlov hôm 2.4 cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của nước này sẽ được đưa đến "biên giới phía tây" của Belarus, theo AP. 

Blogger quân sự Nga nghi bị sát hại trong vụ nổ quán cà phê là ai?

Vũ khí hạt nhân Nga sẽ đặt gần NATO

 Nga bắt nghi phạm ám sát blogger, cáo buộc Ukraine liên quan

Hôm 3.4, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ ám sát blogger quân sự Vladlen Tatarsky tại một quán cà phê ở thành phố St Petersburg hôm 2.4. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm Darya Trepova, 26 tuổi, người thừa nhận đã đặt bom giết chết blogger và làm bị thương hơn 30 người khác.

Chiến sự đến tối 3.4: Nga triển khai pháo phản lực phun lửa hạng nặng ở Ukraine - Ảnh 4.

Nghi phạm Darya Trepova, 26 tuổi

REUTERS

Ukraine bác bỏ cáo buộc của Nga và cho rằng vụ ám sát là hành động của khủng bố trong nước.

Cái chết của blogger Tatarsky, người cổ súy cho chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine, đánh dấu vụ ám sát thứ hai nhằm vào nhân vật thân Nga và xảy ra trên lãnh thổ nước này. Năm ngoái, bà Darya Dugina, con gái nhà lý luận cực hữu Alexander Dugin muốn khôi phục "đế chế Nga", đã thiệt mạng khi ô tô bà đang lái bị cài bom nổ tung.

Nga lúc đó cũng đổ lỗi cho Ukraine, nhưng chính quyền Kyiv bác bỏ sự can dự trong vụ việc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói tăng cường đáng kể sản xuất đạn dược


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.