Chiến sự đến tối 30.7: Nga chặn đứng các vụ tấn công bằng UAV ở Moscow, Crimea

30/07/2023 19:15 GMT+7

Hôm 30.7, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ các máy bay không người lái (UAV) tấn công Moscow và bán đảo Crimea, và sân bay quốc tế ở Moscow bị phong tỏa trong thời gian ngắn.

Chiến sự đến tối 30.7: Nga chặn đứng các vụ tấn công bằng UAV ở Moscow, Crimea - Ảnh 1.

Tòa nhà cao tầng của Moscow bị hư hại trong vụ UAV tấn công

AFP

Moscow, Crimea lại vào tầm ngắm

TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không của thủ đô đã bắn hạ một UAV ở vùng ngoại vi Moscow, trong khi 2 UAV khác bị vô hiệu hóa bằng vũ khí tác chiến điện tử của Nga trước khi đâm vào một tòa nhà văn phòng ở Moscow vào sớm ngày 30.7.

Không xảy ra thương vong trong vụ việc, mà theo Bộ Quốc phòng Nga là âm mưu tấn công khủng bố do chính quyền Kyiv thực hiện. Ukraine chưa bình luận về cáo buộc này.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 521 có diễn biến gì nóng?

Trả lời TASS, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận Tổng thống Vladimir Putin đã được báo cáo về âm mưu trên.

Còn trang tin The Insider (Nga) cho hay tòa nhà bị UAV đâm trúng có 50 tầng và là nơi đặt văn phòng của Bộ Phát triển Kinh tế, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Phát triển Kỹ thuật số của chính phủ Nga.

Do ảnh hưởng của vụ tấn công bằng UAV, sân bay quốc tế Vnukovo của Moscow đã bị đóng cửa trong thời gian ngắn và các máy bay được chuyển hướng đến những phi trường khác trong thời gian này.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đánh chặn thành công 25 UAV của Ukraine và vô hiệu hóa nguy cơ nhằm vào bán đảo Crimea. Theo đó, 16 UAV bị bắn hạ bởi các hệ thống phòng không của Nga, còn 9 UAV rơi xuống biển Đen do Nga sử dụng vũ khí tác chiến điện tử.

Chiến sự đến tối 30.7: Nga chặn đứng các vụ tấn công bằng UAV ở Moscow, Crimea - Ảnh 2.

Phía Nga thông báo đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine ở Zaporizhzhia

BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Căng thẳng ở nhiều nơi của Ukraine, đảo Rắn

Trong lúc Moscow và Crimea bị tấn công, quyền tỉnh trưởng Evgeny Balitsky do Nga bổ nhiệm ở Zaporizhzhia cho biết quân đội Ukraine tìm cách chọc thủng các tuyến phòng ngự của lực lượng vũ trang liên bang Nga ở đây.

Tuy nhiên, ông Balitsky nói rằng phía Nga đẩy lùi mọi đợt tấn công và phía quân địch hứng chịu tổn thất nặng nề ở khu vực.

Phản công Ukraine muốn mở rộng tấn công hậu phương Nga

Cùng ngày, quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công cầu Chonhar, nối liền vùng Kherson do Nga kiểm soát và bán đảo Crimea.

Trong khi đó, lực lượng không quân chiến thuật Nga đã khai hỏa 2 quả bom về phía đảo Rắn, nằm cách Odessa khoảng 35 km. Đây là đợt tấn công thứ ba của Nga trong vòng một tháng nhằm vào hòn đảo hiện do Ukraine kiểm soát.

Bộ tư lệnh tác chiến miền nam thuộc quân đội Ukraine thông tin Nga đã sử dụng UAV cảm tử Shahed-136 tấn công các cơ sở nông nghiệp của Ukraine ở tỉnh Kherson và huyện Kryvyi Rih thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.

Các UAV được kích hoạt từ bờ đông biển Azov. Phía Ukraine đã bắn hạ toàn bộ 4 UAV của Nga trong đợt này. Phía Nga chưa bình luận về thông tin đó.

Chiến sự đến tối 30.7: Nga chặn đứng các vụ tấn công bằng UAV ở Moscow, Crimea - Ảnh 3.

Giáo hoàng Francis kêu gọi Nga quay lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen

AFP

Vatican kêu gọi Nga quay lại thỏa thuận Biển Đen

Hôm 30.7, Giáo hoàng Francis kêu gọi Nga hãy đổi ý và quay lại Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, theo đó cho phép Ukraine tiếp tục xuất khẩu lương thực bất chấp chiến sự đang diễn ra.

"Tôi kêu gọi những người anh em, giới chức cầm quyền Liên bang Nga, hãy để sáng kiến Biển Đen có thể một lần nữa tiếp tục và ngũ cốc được vận chuyển an toàn", Reuters dẫn lời Giáo hoàng Francis.

Tổng thống Putin hứa tặng hàng chục nghìn tấn ngũ cốc cho châu Phi

Giá lúa mì toàn cầu đã tăng mạnh sau khi Nga hôm 17.7 từ chối tái tục thỏa thuận vào thời điểm hết hạn. Phát biểu trước đám đông ở Quảng trường thánh Peter của Vatican, giáo hoàng kêu gọi các tín đồ hãy cầu nguyện cho Ukraine.

Nga đã giải thích lý do không tiếp tục thỏa thuận trên, theo đó các yêu cầu dỡ bỏ cấm vận đối với các mặt hàng ngũ cốc và phân bón xuất khẩu của Nga đã không được phương Tây thực thi như ký kết. Đồng thời, Moscow than phiền rằng các nước nghèo đã không nhận đủ lương thực như kỳ vọng.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi ở St. Petersburg (Nga) trong hai ngày 27-28.7, Tổng thống Putin đề nghị viện trợ 10.000 tấn ngũ cốc, xóa nợ 23 tỉ USD cho châu lục đen. Tuy nhiên, Chủ tịch Liên minh châu Phi Azali Assoumani cho rằng cam kết của Nga có lẽ vẫn chưa đủ.

Về phần mình, kể từ đầu chiến sự đến nay, Giáo hoàng Francis luôn để ngõ kênh đối thoại với Moscow, nhưng vẫn chưa thuyết phục được Nga lẫn Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.