Chiến sự đến chiều 20.8: Ukraine 'bắn hạ tên lửa Nga', Anh đoán tình hình sắp tới

Văn Khoa
Văn Khoa
20/08/2022 18:26 GMT+7

Một quan chức Ukraine khẳng định 4 tên lửa hành trình Nga đã bị bắn hạ, trong khi Bộ Quốc phòng Anh đã có đánh giá mới về chiến sự Nga-Ukraine trong thời gian gần đây và dự đoán tình hình trong tuần tới.

Tỉnh trưởng Valentyn Reznichenko của tỉnh Dnipropetrovsk thuộc miền trung Ukraine hôm nay 20.8 khẳng định lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ cả 4 tên lửa hành trình Nga mà ông cho là nhắm vào các mục tiêu trong khu vực vào sáng cùng ngày, theo trang The Kyiv Independent.

Ngoài ra, Bộ Chỉ huy chiến dịch miền nam Ukraine tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã nã pháo vào các lực lượng Nga trong khu vực, khiến 17 binh sĩ Nga thiệt mạng, đồng thời phá hủy một hệ thống radar cùng 4 xe bọc thép và xe quân sự khác, theo The Kyiv Independent hôm nay. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Nga tiến vào ngoại ô Bakhmut, trụ sở Hạm đội biển Đen lại bị UAV tấn công

Xem thêm: Chiến sự đến chiều 14.8: Bị phản công ở miền nam Ukraine, Nga đổi chiến thuật?

Tình hình chiến sự khó có thay đổi lớn?

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay nhận định trong mấy tuần qua, các lực lượng Nga mới chỉ đạt được những bước tiến nhỏ ở vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine, theo The Kyiv Independent.

Quân nhân Ukraine chuyển đạn dược cho xe tăng tại một tiền tuyến ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 19.8

AFP

Bộ Quốc phòng Anh còn nhận định lực lượng Nga chưa thực hiện những nỗ lực lớn để giành thêm quyền kiểm soát đối với các vùng lãnh thổ ở hai tỉnh Zaporizhzhia và Kherson ở phía nam, nơi lực lượng Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho cuộc phản công lớn.

Bộ Quốc phòng Anh lưu ý rằng tình hình khó có thể thay đổi đáng kể trong tuần tới. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Xem thêm: Ông Medvedev đến miền đông Ukraine, Anh nói Nga 'bắt đầu thất bại'

Trụ sở Hạm đội Biển Đen lại bị UAV tấn công?

Một quan chức do Nga bổ nhiệm vừa khẳng định trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở bán đảo Crimea đã bị máy bay không người lái (UAV) tấn công vào sáng sớm nay 20.8, theo Đài RFE.

Ông Mikhail Razvozhayev, quan chức tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng UAV đã đâm vào mái của tòa nhà trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ông Razvozhayev nói không có thương vong. Một đoạn video cho thấy một đám khói bốc lên từ tòa nhà đã được đăng trên mạng xã hội. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Quan chức phương Tây: "Phân nửa máy bay chiến đấu của Nga ở Crimea đã bị phá huỷ"

Ông Mikhail Razvozhayev, quan chức tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea, viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng UAV đã đâm vào mái của tòa nhà trụ sở Hạm đội Biển Đen. Ông Razvozhayev nói không có thương vong. Một đoạn video cho thấy một đám khói bốc lên từ tòa nhà đã được đăng trên mạng xã hội. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Thông tin trụ sở Hạm đội Biển Đen bị UAV tấn công được đưa ra một ngày sau khi Moscow xác nhận Phó đô đốc Viktor Sokolov đã đảm nhận vị trí chỉ huy của hạm đội này.

Xem thêm: Trụ sở Hạm đội Biển Đen của Nga ở Crimea lại bị UAV tấn công?

Nhà báo Mỹ: Washington, Kyiv đang có mục tiêu khác nhau trong xung đột với Nga:

Một cựu binh và nhà báo Mỹ mới đây nhận định cáo buộc của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ đang cố tình kéo dài xung đột Nga-Ukraine là có cơ sở, theo tạp chí Newsweek.

Hôm 16.8, Tổng thống Putin cáo buộc Washington đang tìm cách kéo dài xung đột ở Ukraine và kích động xung đột ở những nơi khác trên thế giới. "Tình hình ở Ukraine cho thấy Mỹ đang cố kéo dài cuộc xung đột này. Và họ cũng hành động theo cách tương tự, thúc đẩy nguy cơ xung đột ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh", Tổng thống Putin nói trong bài phát biểu được truyền hình trong lễ khai mạc của một hội nghị an ninh quốc tế ở Moscow, theo AFP.

Đến ngày 18.8, ông Sean Spoonts, một cựu binh hải quân Mỹ và là tổng biên tập trang tin SOFREP, đã có bình luận về tuyên bố trên của Tổng thống Putin, nói rằng Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như có những mục tiêu chính sách khác nhau, theo Newsweek.

Mỹ và Ukraine mâu thuẫn mục tiêu trong xung đột với Nga?

"Có vẻ như trong khi Ukraine muốn kết thúc chiến tranh một cách nhanh chóng và kiên định đánh bại các lực lượng Nga và đuổi họ ra khỏi đất nước, thì chính sách của Mỹ dường như được thiết kế để kéo dài xung đột với hy vọng dẫn đến sự sụp đổ của Nga, cả về mặt quân sự lẫn kinh tế”, ông Spoonts bình luận.

Xem thêm: Nhà báo Mỹ: Washington, Kyiv đang có mục tiêu khác nhau trong xung đột với Nga

Nga gia tăng sức ép lên EU?

Trong thông báo ngày 19.8, Gazprom, công ty khí đốt thuộc sở hữu nhà nước của Nga, cho biết việc ngừng hoạt động hệ thống đường ống Nord Stream 1 là do máy nén duy nhất còn lại của đường ống cần được bảo trì, theo Reuters.

Nord Stream 1 chạy dưới biển Baltic dẫn khí đốt từ Nga tới Đức, và dòng chảy qua đường ống này đã bị cắt giảm mạnh trong những tháng qua. Dòng chảy khí đốt Nga tới châu Âu qua các đường ống khác cũng giảm kể từ cuối tháng 2 khi xung đột Nga - Ukraine bùng nổ.

Thông báo bảo trì đột xuất được cho sẽ làm leo thang cuộc đối đầu về năng lượng giữa Moscow và Liên minh châu Âu (EU), vốn đã góp phần thúc đẩy lạm phát cũng như làm gia tăng nguy cơ suy thoái kinh tế tại khu vực.

Người Nga đã có thương hiệu cà phê mới kế thừa Starbucks

Xem thêm: Nga sẽ cắt cung khí đốt trong 3 ngày, gia tăng sức ép lên EU

Xem thêm diễn biến chiến sự Ukraine:

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.