Chia sẻ hình ảnh 'tiếp viên hàng không bán dâm' kèm bảng giá coi chừng phạm luật

13/08/2023 13:00 GMT+7

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh "tiếp viên hàng không bán dâm" kèm bảng giá, số đo 3 vòng. Luật sư cho biết đây là hành vi vi phạm về quyền hình ảnh, admin nhóm cũng có thể liên lụy.

Sau thông tin Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây môi giới bán dâm với số tiền từ 1.000 - 3.000 USD liên quan nhiều tiếp viên hàng không và người mẫu ảnh, mạng xã hội xuất hiện một số bài đăng kèm hình ảnh bảng giá thấy rõ mặt của một số cô gái.

Trong các bài đăng, mỗi tấm ảnh chụp màn hình gồm 3 – 4 ảnh của các cô gái được cho là tiếp viên hàng không. Ngoài hình ảnh đời thường, mỗi ảnh có hình các cô gái mặc trang phục tiếp viên hàng không, số đo 3 vòng hay ảnh bikini.

Chia sẻ hình ảnh 'tiếp viên hàng không bán dâm' kèm bảng giá coi chừng phạm luật! - Ảnh 1.

Bài đăng được chia sẻ trong nhóm có hơn 443.000 thành viên

Ảnh chụp màn hình

Sau gần 1 ngày đăng tải, các bài đăng trong một nhóm trên Facebook với hơn 443.000 thành viên có 1.000 lượt tương tác, 320 bình luận cùng 46 lượt chia sẻ. Bài đăng trong một nhóm khác với hơn 507.000 thành viên cũng có hơn 1.700 lượt tương tác, gần 900 bình luận và 72 lượt chia sẻ.

Admin nhóm có vô can?

Luật sư (LS) Lê Trung Phát, Giám đốc Hãng luật Lê Trung Phát cho biết, chỉ có cơ quan chức năng, cơ quan báo chí mới được công bố hình ảnh trong quá trình bắt, điều tra. Còn các cá nhân được bảo vệ quyền về hình ảnh, ai muốn sử dụng hình ảnh của người khác thì phải được sự đồng ý của họ hoặc theo quy định của pháp luật.

Việc các tài khoản Facebook đăng tải hình ảnh thấy rõ mặt các cô gái được cho là tiếp viên hàng không bán dâm là vi phạm quyền về hình ảnh theo Điều 32 Bộ luật dân sự khi chưa có sự đồng ý của chủ nhân.

"Khi cá nhân bị cho rằng bị xâm phạm về quyền về hình ảnh thì cần phải có đơn kiện hoặc yêu cầu gửi đến cơ quan chức năng. Từ đó, cơ quan chức sẽ xác định hình ảnh được đưa lên mạng là của ai, người bị đưa có đồng ý hay chưa", LS Phát phân tích.

Chia sẻ hình ảnh 'tiếp viên hàng không bán dâm' kèm bảng giá coi chừng phạm luật! - Ảnh 2.

Vỏ Thị Mỷ Hạnh liên quan đến đường dây môi giới bán dâm bị công an bắt giữ

CTV

Cũng theo LS, việc sử dụng hình ảnh của người khác khi chưa được phép là hành vi vi phạm. Chủ nhân có thể yêu cầu gỡ bỏ hình ảnh đã đăng hoặc yêu cầu gỡ và xin lỗi hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất nếu có yếu tố xác định sử dụng hình ảnh vào mục đích thương mại có lợi cho người đăng hình. Nếu sử dụng hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác thì có thể bị khởi tố vì "làm nhục người khác" theo Điều 155 Bộ luật hình sự năm 2015.

Trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phổ biến, nhiều bài viết được chia sẻ trong các hội, nhóm tràn lan, LS cho rằng admin (người quản trị) của các nhóm này cũng liên lụy vì admin là người kiểm duyệt bài đăng của các thành viên trong nhóm.

"Nghĩa vụ của công dân là phải biết luật pháp. Người làm admin cho một nhóm công khai thì cần phải nắm rõ luật. Với sự việc trên, nếu đúng là các tiếp viên hàng không trong vụ việc bán dâm thì họ có trách nhiệm với hành vi bản thân đã vi phạm, người khác không được xúc phạm danh dự của họ. Danh dự nhân phẩm của 1 con người chưa bao giờ bị mất đi kể từ lúc họ sinh ra cho đến khi họ chết đi. Chưa kể trường hợp, hình ảnh được chia sẻ có thể là gán ghép", LS Lê Trung Phát giải thích.

Bên cạnh đó, LS cũng cảnh báo người sử dụng mạng xã hội khi tham gia các hội, nhóm "antifan", có thể bày tỏ đồng tình yêu ghét vô tư, nhưng nếu lợi dụng các tình huống đó để chửi bới, xúc phạm người khác là vi phạm pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.